Thái Lan xuyên đêm giải cứu người mắc kẹt sau động đất
Lực lượng cứu hộ Thái Lan làm việc xuyên đêm, nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt khi một tòa nhà cao 30 tầng ở Bangkok đang trong quá trình xây dựng bất ngờ đổ sập do động đất.
Tâm Anh (theo Nation Thailand)
Theo tờ Khao Sod của Thái Lan, lực lượng cảnh sát thủ đô Bangkok đã triển khai các đội chó cứu hộ K9 và thiết bị bay không người lái có cảm biến nhiệt để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót tại tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok bị sụp đổ do động đất mạnh xảy ra ngày 28/3.
Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Bangkok cho hay vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước khi đang trong quá trình xây dựng ở quận Chatuchak là do kết cấu không ổn định. Người đứng đầu cơ quan này, ông Suriyachai Rawiwan, giải thích rằng, công trình bị sập từng tầng một do trận động đất. Theo ước tính có hơn 100 người đã vùi lấp sau khi tòa nhà bị đổ sập xuống.
Thông tin ban đầu cho biết đã có ít nhất 8 người tử vong tại công trường xây dựng của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sập. Vào khuya ngày 28/3. Phó thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết đã giải cứu được 12 người. Con số này có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục công việc suốt đêm.
Lực lượng cứu hộ Thái Lan làm việc xuyên đêm nhằm khẩn trương tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước do động đất. Ảnh: NATION PHOTO.
Bộ Y tế công cộng và Bộ Giáo dục của Thái Lan đã phối hợp triển khai công tác cứu trợ, trong khi Bộ Quốc phòng thành lập trung tâm chỉ huy để đảm bảo tất cả các cơ quan chính phủ được cập nhật thông tin kịp thời.
Nỗ lực cứu hộ các nạn nhân tại tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sụp đổ do động đất gặp nhiều trở ngại do đống đổ nát chất cao tới 20m, tương đương một tòa nhà 5 tầng cũng như các tấm bê tông lớn và thanh kim loại sắc nhọn cản trở lối tiếp cận. Đội cứu hộ của Thái Lan vẫn tiếp tục làm việc theo ca luân phiên mỗi giờ, quyết tâm tìm kiếm những người còn mắc kẹt.
Mời độc giả xem video: Động đất khiến cầu Ava ở Myanmar bị sập. Nguồn: X.
Phi công để con vào buồng lái máy bay, 75 người thiệt mạng
Chuyến bay 593 của hãng Aeroflot (Nga) gặp nạn vào năm 1994 khiến toàn bộ 75 người trên máy bay thiệt mạng. Thảm họa xảy ra sau khi một phi công để hai người con của ông vào buồng lái.
Daily Mail đưa tin, vào ngày 23/3/1994, chuyến bay 593 của hãng Aeroflot chở 75 người, trong đó có 63 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, cất cánh từ Moscow (Nga) và dự định tới Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: DM.
Tuy nhiên, máy bay đã đâm vào dãy núi Kuznetsk Alatau ở Siberia, khiến toàn bộ 75 người trên máy bay thiệt mạng. Ảnh: UC.
Đoạn băng ghi âm trong buồng lái cho thấy, phi công Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky đã liều lĩnh cho hai người con của mình là Yana, 12 tuổi, và Eldar, 16 tuổi, vào buồng lái ngay trước khi máy bay lao xuống đất ở Siberia. Ảnh: DM.
Mặc dù chế độ lái tự động được bật nhưng khi Eldar "cầm lái", cậu vô tình tắt nó đi khi đẩy cần điều khiển quá mạnh. Ảnh: DM.
Một bản ghi âm khác đã ghi lại khoảnh khắc các phi công nhận ra điều gì đó không ổn khi máy bay bắt đầu lệch sang phải. Ảnh: GI.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch: “Ông Trump đã đi quá xa“
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho rằng tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
RT đưa tin, phát biểu trước Đài truyền hình nhà nước Đan Mạch DR ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump (về ý tưởng sáp nhập Greenland), cho rằng điều đó làm leo thang căng thẳng và là hành động thiếu tôn trọng.
Trong 11 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 190 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 200 tỷ đồng.
Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ công lập 2025-2030.
Gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.
Để trốn truy nã tại Lào, đối tượng Nguyễn Thị Bé đã thay tên đổi họ, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Nhiều trường học tại TP HCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, trong đó kẻ gian giả danh học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền bạc.
Gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty “ma”, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân.
Đây là nguồn dự phòng ngân sách trung ương, nhằm hỗ trợ khẩn cấp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ công lập 2025-2030.