14 quy định mới được Ủy ban bầu cử Thái Lan ban hành làm cho bất kì cuộc phỏng vấn nào đều trở nên nguy hiểm, các chuyên gia cho biết.
Theo Dân Việt
Theo quy định mới, người Thái Lan phải thể hiện ý kiến của họ với "những từ ngữ lịch sự mà không bóp méo sự thật". Quy định này đã được luật hóa ngày 5/4.
Theo đó, chính phủ Thái Lan cấm những cuộc phỏng vấn “khiếm nhã, hung hăng, đe dọa” của báo chí. Việc này sẽ bị coi là tổ chức một cuộc thảo luận "với ý định kích động bất ổn chính trị".
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha khuyến khích người dân dùng lý lẽ để bày tỏ ý kiến.
“Áo phông, huy hiệu và băng rôn” khuyến khích vận động cũng sẽ bị cấm. Quy định được đưa ra trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp được quân đội ủng hộ sẽ diễn ra ngày 7/8.
"Muốn bày tỏ ý kiến thì dùng lý lẽ, chẳng nhẽ điều đó quá khó hiểu?", cựu chỉ huy quân đội và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nói khi phóng viên hỏi về các quy định mới.
Người vi phạm có thể đi tù đến 10 năm. Nhiều người Thái cảm thấy bức bối trước những quy định nghiêm ngặt này.
Chính quyền quân sự đe dọa cầm tù bất cứ ai tham gia vận động ủng hộ hoặc chống lại hiến pháp. Các nhà phê bình nói rằng hiến pháp này chỉ có mục đích bảo vệ quyền lực của quân đội.
Cuộc trưng cầu dân ý có thể là một điểm nóng trong khung cảnh chính trị hỗn loạn, các nhà phân tích cho biết. Nhiều Đảng phái ở Thái Lan đã lên án dự thảo hiến pháp là phi dân chủ. Một đảng lớn đã kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu "không".
Những người bất đồng quan điểm với quân đội Thái Lan thường phải nhận án tù hà khắc với tội danh tội phạm công nghệ hoặc xúc phạm hoàng gia.
Ông Prayuth đã mạnh tay xử lý những nhà hoạt động chống chính quyền quân sự, những người gần đây thường xuyên tổ chức biểu tình. 9 người bị bắt giam vào tuần trước về tội xúi giục nổi loạn và tội phạm công nghệ. 2 người phải đối mặt với tội danh xúc phạm chế độ quân chủ.
Phubed Pisanaka, một sinh viên mới tốt nghiệp khoa luật vừa bình luận về Chính phủ trên trang Facebook của mình, nói rằng luật lệ mới sẽ khiến anh phải cẩn trọng hơn. "Giờ tôi phải suy nghĩ hai lần về những gì tôi đăng tải và chia sẻ," anh nói.
Tuy vậy, những người khác vẫn còn rất thách thức. "Tôi sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình cho dù có bị bắt," Kornkritch Somjittranukit, một cộng tác viên cho tờ báo trực tuyến Prachatai của Thái Lan cho biết. "Nếu suy nghĩ khác biệt là một tội ác, có vào tù hay không cũng thế cả thôi.”
Mời quý độc giả xem video Căn cứ quân sự của Nga ở Bắc Cực:
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.
Cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (tỉnh Quảng Trị) vừa tìm thấy thêm 01 cốt liệt sĩ, cùng 01 lọ thủy tinh, bên trong có mảnh giấy ghi tên “Nguyễn Minh Thuận”.
Phát huy tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, hai nữ cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nùng Trí Cao đã kịp thời có mặt hiến máu cứu người bệnh trong lúc nguy kịch.
Để giảm số tiền thuế phải đóng, Hà Thị Tú Oanh đã mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng.
Đối tượng Cao khai nhận do thiếu tiền tiêu, sẵn có mối quen biết và đã từng giới thiệu cho chị H. đi mua nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Các đối tượng phản động lợi dụng để cắt ghép, lồng thêm âm thanh làm sai lệch hoàn toàn bản chất video gốc, khiến người xem khó phân biệt, gây hiểu nhầm.