Thái Bình: Công an đang điều tra nghi án bé gái 3 tuổi bị xâm hại

(Kiến Thức) - Công an huyện Kiến Xương đang vào cuộc làm rõ bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tình dục khi mẹ bé phát hiện “vùng kín’ cháu bé bị tổn thương.

Trao đổi với PV sáng 17/1, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, Thái Bình) Nguyễn Văn Thùy xác nhận vụ việc trên địa bàn xã có trường hợp bé gái 3 tuổi N.T.D. (con ông Nguyễn Văn Đ., tạm trú tại xóm 4, xã Vũ Quý) nghi bị xâm hại tình dục và cho biết, Công an huyện Kiến Xương đã thu giữ và niêm phong camera quan sát an ninh tại trường mầm non xã Vũ Quý để phục vụ cho công tác điều tra vụ việc trên.
Liên quan vụ việc trên, bà Đỗ Thị Nga, hiệu trưởng trường Mầm non xã Vũ Quý nơi cháu bé đang theo học cho biết, nhà trường đã giao camera quan sát an ninh cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Theo nữ hiệu trưởng trường mầm non Vũ Quý, chiều tối ngày 13/1, bà nhận được điện thoại của cô giáo Bùi Thị Giang (giáo viên lớp 3 tuổi A) báo cáo sự việc trên.
Thai Binh: Cong an dang dieu tra nghi an be gai 3 tuoi bi xam hai
 Trường mầm non Vũ Quý.
Cụ thể, sau khi đón bé D. ở trường mầm non về nhà, khoảng 1 giờ sau, mẹ bé thay quần áo cho con thì phát hiện vùng kín của con bị chảy máu nên thông báo cho giáo viên chủ nhiệm là cô Bùi Thị Giang.
Nhận được thông tin, cô Giang lập tức đến ngay nhà bé D. cùng gia đình đưa bé đi bệnh viện Phụ sản Thái Bình, đồng thời điện báo sự việc cho hiệu trưởng nhà trường.
"Nhận được thông tin, tôi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình đưa bé đi bệnh viện thăm khám và trình báo sự việc cho chính quyền địa phương xã Vũ Quý. Sau khi thăm khám ban đầu, bác sỹ xác định vùng kín của bé D. bị tổn thương phía ngoài. Gia đình bé D. cũng đã có yêu cầu cơ quan chức năng đưa bé đi giám định...", bà Nga thông tin.
Nhà trường sau đó đã báo cáo sự việc lên công an huyện Kiến Xương. Tối ngày 13/1, ban giám hiệu trường Mầm non Vũ Quý cùng giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi A đã làm việc với đại diện gia đình bé D. và Công an huyện Kiến Xương tại ban công an xã Vũ Quý.
"Nhà trường đã giao camera quan sát an ninh cho cơ quan công an. Qua camera không thấy bé D. có dấu hiệu bị xâm hại ở trường. Cả ngày hôm đó bé vẫn ăn, ngủ, chơi đùa cùng các bạn. Hôm đó gia đình đón bé muộn hơn mọi ngày. Bộ quần áo bé mặc từ sáng đến không thay đổi...", bà Đỗ Thị Nga thông tin.
Đồng thời cho biết, nhà trường đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. “Quan điểm của nhà trường là không bao che. Việc xảy ra với bé D. dù do nguyên nhân gì, diễn ra ở đâu đều là hết sức đáng tiếc...”, bà Nga nói.
Được biết, gần đây trường mầm non Vũ Quý đang tiến hành sửa chữa, thi công một số hạng mục nên hàng ngày có thợ thi công ngay tại sân trường mà không có hàng rào ngăn cách.
Bà Hoàng Thị Len, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thái Bình cho biết đã nắm được thông tin vụ việc trên.
"Chúng tôi đã yêu cầu phòng LĐ,TB&XH huyện Kiến Xương làm việc với gia đình, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình. Kịp thời thăm hỏi, động viên và có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho bé...", bà Len nói.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
>>> Mời độc giả xem video Xâm hại tình dục trẻ em: Đối phó ra sao?:

Nguồn VTC 1.

Cận cảnh vụ cháy tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa: 2 người chết, 13 người bị thương

(Kiến Thức) - Vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa đã khiến 2 người chết, 13 người bị thương, trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Thời điểm hiện tại có 2 nạn nhân được xác định tử vong gồm Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1994, ở TP Thanh Hóa) và Lê Thị Phượng (sinh năm 1991, ở huyện Nông Cống). 

Can canh vu chay toa nha Dau khi Thanh Hoa: 2 nguoi chet, 13 nguoi bi thuong
Thông tin mới nhất vụ cháy tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa (đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa) sáng 17/1, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh viện đã tiếp nhận 15 nạn nhân bị ngạt khí từ vụ cháy. Thời điểm hiện tại có 2 nạn nhân được xác định tử vong gồm Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1994, ở TP Thanh Hóa) và Lê Thị Phượng (sinh năm 1991, ở huyện Nông Cống). Trong số 13 nạn nhân bị thương có 2 nạn nhân Phùng Thị Lê Hoàn (sinh năm 1983) và Bùi Thị Hoa ((sinh năm 1995, ở TP.Thanh Hóa) phải thở bằng máy; các nạn nhân còn lại đều ở mức độ nhẹ và vừa do ngạt khí và sốc nhiệt.
Can canh vu chay toa nha Dau khi Thanh Hoa: 2 nguoi chet, 13 nguoi bi thuong-Hinh-2
 Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 16/1/2020, tại tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa có địa chỉ tại 38A Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa đã xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy từ tầng 3 của tòa nhà, sau đó bùng phát mạnh và lan rộng khiến các nhân viên trong tòa nhà phải di tản lên phía trên. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chú đâm cháu ruột bị thương vì mâu thuẫn chuyện tiền cúng

Mâu thuẫn từ tiền cúng cha, dẫn đến chửi nhau, Nguyễn Duy Dũng đã cầm kéo đâm 3 nhát vào cháu ruột của mình.

Ngày 16/1, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên tòa xét xử Nguyễn Duy Dũng (SN 1961, trú tại khối 3 phường Bến Thủy, TP Vinh) về tội Cố ý gây thương tích.

Nữ sinh 15 tuổi bị bố ép quan hệ có con: Nữ sinh bị mù lòa

Bà L. cho biết, cháu gái bị mù loà lại không minh mẫn nên khi bị cha ruột xâm hại tình dục không hề nói với bà nội hay người thân. Đến khi cái thai trong bụng quá lớn sự việc mới vỡ lỡ.
 

Mới đây câu chuyện nữ sinh 15 tuổi bị bố ép quan hệ có con (nữ sinh Nguyễn Thị H. ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) phải nghỉ học giữa chừng để sinh con khiến người dân nơi đây bàn tán xôn xao. H. mới 15 tuổi cả tương lai phía trước nhưng những gì người cha của cô bé là Nguyễn Văn Hải (SN 1981) gây ra khiến cô bé phải chịu nhiều dang dở.
Nu sinh 15 tuoi bi bo ep quan he co con: Nu sinh bi mu loa
 H. (bìa phải) đang chăm sóc cho con gái gần 2 tháng tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.