Tàu tên lửa VN lọt top vũ khí nguy hiểm nhất châu Á
(Kiến Thức) - Tàu tấn công cao tốc có vị trí rất quan trọng trong hoạt động tác chiến trên biển trong chiến tranh hiện đại do chúng sở hữu tốc độ cao và trang bị được nhiều loại vũ khí hiện đại.
Lam Ngọc
Hiện nay, xuất phát từ nhu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển cũng như một số vấn đề liên quan tới an ninh phi truyền thống, hải quân các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt chú trọng phát triển tàu tấn công cao tốc.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, so với các loại tàu chiến mặt nước khác, tàu tấn công cao tốc có nhiều ưu điểm đó là giá thành nghiên cứu chế tạo thấp; có khả năng tác chiến linh hoạt tại nhiều vùng nước gồm vùng nước nông và khu vực ven biển; có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như giám sát vùng biển, bảo đảm an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn.
Trong biên chế hải quân các nước châu Á hiện tại có tới hàng chục kiểu loại tàu tấn công nhanh, tuy nhiên tựu chung lại thì các tàu đều mang các đặc điểm hệt nhau: lượng giãn nước dưới 700 tấn; tốc độ cao; trang bị nhiều tên lửa chống hạm; hỏa lực phòng không yếu.
Các tàu này thiên về chiến thuật “bất đối xứng” – tấn công theo kiểu “bầy sói” rồi rút nhanh. Với cách đánh này, một lực lượng hải quân nhỏ bé hoàn toàn có thể gây thiệt hại lớn tới các cường quốc hải quân trên biển. Sau đây Kiến Thức xin giới thiệu tới độc giả một số mẫu tàu tấn công cao tốc được đánh giá tốt nhất châu Á"
Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya của Việt Nam
Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya Project 12418 của Việt Nam. Nguồn ảnh: Báo Hải quân.
Tàu tên lửa Molniya Project 12418 được xem là một trong những tàu chiến tốt nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay, trang bị hỏa lực mạnh, cơ động cao, phù hợp với tác chiến “bất đối xứng”.
Tàu tên lửa Molniya có lượng giãn nước 540 tấn, dài 56m, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm Uran-E có tầm bắn đến 130km, một phát bắn có thể hạ được tàu 5.000 tấn. Ngoài ra, tàu còn có pháo hạm AK-176M và AK-630, 12 tên lửa đối không 9K38 Igla trong trường hợp tăng cường bảo vệ để chống các máy bay tấn công, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.
Tàu tấn công cao tốc Type 022 của Trung Quốc
Tàu tấn công cao tốc lớp Type 022 là loại tàu có khả năng tàng hình cao, tác chiến linh hoạt, có thể tiêu diệt được nhiều loại mục tiêu từ trên biển, trên không và trên đất liền. Type 022 có chiều dài 42,6m; rộng 12,2m; lượng giãn nước 225 tấn; sử dụng 2 động cơ diezen có tổng công suất 6.865 mã lực; tốc độ 36 hải lý/h; cự ly hoạt động 300km; biên chế 14 thủy thủ.
Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm C-801; 2 bệ phóng với 8 tên lửa hành trình tấn công đất liền tầm xa HN-1 có tầm bắn 600 - 3.000km; 12 tên lửa hải đối không FLS-1; 1 pháo AO-18 30mm; 1 pháo phòng thủ tầm gần AK-630.
Tàu tấn công cao tốc Type 022 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Wikipedia
Tàu tấn công cao tốc Hayabusa của Nhật Bản
Đây được coi là lớp tàu tấn công cao tốc hiện đại nhất của Hải quân Nhật Bản với biên chế 6 chiếc, chuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, cảnh giới và bảo vệ lãnh hải phía Tây Nhật Bản. Điểm đặc biệt nhất của tàu tấn công cao tốc Hayabusa là nó có thể phóng to ra để trở thành một tàu khu trục hạng nặng với lượng giãn nước lên tới trên 5.000 tấn với đầy đủ chức năng trong trường hợp cần thiết.
Tàu tấn công cao tốc Hayabusa có chiều dài 50,1m; rộng 8,4m; mớn nước 1,7m; lượng giãn nước 240 tấn; sử dụng 3 động cơ LM500-G07 và 3 động cơ phản lực nước cho tốc độ tối đa lên tới 46 hải lý/h. Vũ khí trang bị chủ yếu gồm: 1 pháo phòng không 76mm Oto Melara Super Rapid có tầm bắn 16km và đạt tầm 40km với đạn Vulcano; 4 tên lửa hành trình chống hạm SSM-1B có tầm bắn 150km đủ khả năng vô hiệu hóa một tàu khu trục có lượng giãn nước 8.000 tấn; 2 súng máy hạng nặng 12,7mm M2 Browning.
Tàu tấn công cao tốc Hayabusa của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Wikipedia
Tàu tấn công cao tốc Gumdoksuri của Hàn Quốc
Hiện nay, Hải quân Hàn Quốc đang được biên chế tổng cộng 18 tàu tấn công cao tốc Gumdoksuri. Tàu có chiều dài 63m; rộng 9m; mớn nước 3,2m; lượng giãn nước đủ tải 561 tấn; sử dụng 2 động cơ LM500 cho tổng công suất 6.130 mã lực và 2 động cơ MTU 16V 1163TB93 có tổng công suất 7.940 mã lực; tốc độ cao nhất 41,5 hải lý/h; tầm hoạt động 2.000 hải lý.
Tàu tấn công cao tốc Gumdoksuri của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Hải quân Hàn Quốc
Tàu Gumdoksuri được trang bị 1 pháo 76mm Hyundai Wia có tầm bắn 16km với đạn thông thường và đạt tầm 40km với đạn Vulcano; 2 pháo 40mm Doosan DST; 4 tên lửa hành trình chống tàu SSM-700K Hae Sung có tầm bắn 150km với tốc độ 0,85Mach.
Mời độc giả xem video: Cuộc sống trên tàu hải quân. (nguồn VTV)
Cận cảnh thượng cờ hai tàu tên lửa mới của Việt Nam
Lễ thượng cờ hai tàu tên lửa Molniya số hiệu 379 và 380 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 đã diễn ra long trọng vào sáng ngày hôm nay.
Sáng 24/9, tại quân cảng Vùng 2 Hải quân (Đồng Nai), lễ thượng cờ hai tàu 379 và 380 (Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân) đã diễn ra long trọng.
Thần lửa Avro Vulcan niềm tự hào một thời của không quân Anh
(Kiến Thức) - Tất nhiên loại máy bay ném bom mà Anh sở hữu không phải là B-2 Spirit mà là loại Avro Vulcan với ngoại hình khá tương đồng với B-2 tàng hình của Mỹ.
Loại máy bay ném bom chiến lược được nhắc tới ở đây chính là Avro Vulcan biệt danh "thần lửa" của Không quân Hoàng gia Anh. Đây là loại máy bay ném bom được Anh cho ra đời từ năm 1952 và sử dụng tới tận năm 2015 vừa rồi mới được về hưu. Nguồn ảnh: Airliners.
Soi chiến đấu cơ Pháp suýt “bén duyên” với Việt Nam
(Kiến Thức) - Từng có mặt tại sân bay Nội Bài, chiến đấu cơ Dassault Rafele của Pháp được coi là một trong những tiêm kích có giá cao nhất hiện tại, lên tới hơn 90 triệu USD cho mỗi chiếc.
Tiêm kích đa năng có thiết kế cánh tam giác Dassault Rafale được Pháp thiết kế và sử dụng bắt đầu từ năm 1991 tới nay. Nguồn ảnh: Sina.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.
Nga mở đợt tập kích đường không quy mô hiếm thấy, phóng ồ ạt UAV và tên lửa vào hạ tầng quân sự Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tầm xa.
Các hệ thống tên lửa Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2 của Nga đã bị hư hại trong một hoạt động máy bay không người lái tấn công chính xác do Ukraine thực hiện.
Belarus vừa nhận thêm lô hệ thống phòng không tầm ngắn Tor M2K do Nga cấp. Việc cung cấp này củng cố vai trò của Belarus trong mạng lưới phòng không chung.
Đại tướng Syrskyi tuyên bố, Pokrovsk vẫn chưa bị chiếm, còn Myrnohrad vẫn đang chiến đấu; trong khi Nga cho rằng, hồi kết đã gần kề ở Pokrovsk – Mirnograd.
Nga đã giành quyền kiểm soát làng Mais'ke, và tiến gần đến Kramatorsk ở khoảng cách chưa đầy 10 km; đe dọa biến thành phố này thành “bãi săn mùa đông”.
Mỹ triển khai UAV cảm tử có thiết kế tương tự như Shahed‑136 tới Trung Đông, tăng cường răn đe Iran và mở ra kỷ nguyên chạy đua vũ trang bằng UAV trong khu vực.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.