Tàu sân bay nội địa TQ sẽ đồn trú ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc có kế hoạch triển khai hai tàu sân bay nội địa đầu tiên ở  đảo Hải Nam để đối phó với xung đột tiềm tàng do tranh chấp Biển Đông.

Đó là tiết lộ của Global Times (Hoàn cầu thời báo), một phụ trương của Nhân dân Nhật báo – cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc.
Tau san bay noi dia TQ se don tru o Bien Dong
Một trong những phác thảo về tàu sân bay nội địa của Trung Quốc.
Trong những năm 1980, Đô đốc Lưu Hỏa Thanh,  cựu Tư lệnh Hải quân Trung Quốc (PLAN), từng tuyên bố đến năm 2020, Trung Quốc cần bốn tàu sân bay để kiểm soát các vùng biển giữa quần đảo Bonin, Guam và Indonesia vốn tạo nên “chuỗi đảo Thái Bình Dương thứ hai”.
Hải quân Trung Quốc đã đưa tàu sân bay Liêu Ninh – tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – vào biên chế trong năm 2012. Con tàu này được cải tạo từ tàu Varyag (một loại tàu sân bay thời Liên Xô cũ mua từ Ukraine) và được cho là khuôn mẫu để đóng các tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.
Một nguồn tin từ Bắc Kinh nói rằng các tàu sân bay tiếp theo của Trung Quốc có thể sẽ được triển khai tới căn cứ hải quân tại Sanya. Mỗi chiếc tàu sân bay nội địa này được thiết kế để có thể mang theo 30 máy bay chiến đấu J-15. Một chiếc đang được đóng tại Đại Liên (Liêu Ninh), còn chiếc kia được đóng ở Thượng Hải. Tàu sân bay nội địa được đóng ở Đại Liên sẽ có một hệ thống phóng máy bay điện từ tương tự như tàu sân bay USS Ronald Reagan. Các nguồn tin cho biết sự xuất hiện của hai tàu sân bay nội địa mới sẽ được tiết lộ trước khi kết thúc năm nay.
Với khả năng chứa hai tàu sân bay và hai tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, quân cảng  Sanya ở tỉnh đảo Hải Nam sẽ trở thành một trong những căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc. Nó đóng vai trò bệ phóng để Hải quân Trung Quốc thực hiện ý đồ khống chế  Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp lãnh thổ với một số nước khác, chủ yếu là Philippines và Việt Nam.

Trung Quốc xâm lấn Biển Đông bất chấp hậu quả

(Kiến Thức) - Trong nhiều năm qua, Trung Quốc xâm lấn Biển Đông bất chấp mọi hậu quả và bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới.

Đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore dường như bị sa vào lối mòn. Mỹ và các nước bạn bè ở Châu Á chỉ trích Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, gây sự ở các vùng biển xung quanh, còn Trung Quốc cực lực bác bỏ, rồi… “ai về nhà nấy”.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích

Nga-Mỹ “chẳng thể chung đường” ở Syria

(Kiến Thức) - Sẽ là lầm tưởng nếu nghĩ rằng thỏa thuận an toàn bay ở Syria  có thể dẫn đến sự hợp tác Nga-Mỹ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS.

Theo nhà phân tích người Đức Ingo Mannteufel làm việc cho Deutsche Welle (DW), Nga-Mỹ “chẳng thể chung đường” ở Trung Đông và các cuộc không kích “sẽ chỉ làm cho cuộc xung đột Syria trở nên bạo lực hơn”.
Vi sao Nga-My “chang the chung duong” o Syria?
Tổng thống Mỹ Barack Obama tìm cách "rút lui có trật tự", trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tránh bị "sa lầy" ở Trung Đông.
Các tin tức đến gần như đồng thời: Nga-Mỹ nhất trí thông tin liên lạc quân sự trực tiếp để tránh “sự cố” trong không phận Syria và Tổng thống Vladimir Putin chào đón Tổng thống Bashar al-Assad ở  Moscow hôm 20/10.

Tình hình Biển Đông không “lắng dịu” trong tương lai gần

(Kiến Thức) - Vấn đề Biển Đông đã trở thành vấn đề quân sự lẫn quốc tế và tình hình  ở vùng biển trọng yếu này sẽ không hề lắng dịu  trong tương lai gần.

Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, vấn đề Biển Đông vẫn là chủ đề hàng đầu và trọng tâm  của Diễn đàn Anh ninh Khu vực (ARF) ở Kuala Lumpur. 
Tinh hinh Bien Dong khong “lang diu” trong tuong lai gan
Biển Đông sẽ không còn yên bình như trước. 
Bên cạnh những lời chỉ trích hoạt động hút cát đắp đảo nhân tạo “thay đổi nguyên trạng” của Trung Quốc ở vùng biển quần đảo Trường Sa, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đổ lỗi cho nhau về quân sự hóa Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phản đối một cách vô ích việc quốc tế hóa Biển Đông, thông qua sự tham gia của các nước không  phải là thành viên ASEAN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới