Tàu sân bay Liêu Ninh đã rời khỏi Biển Đông

(Kiến Thức) - Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn toàn rời Biển Đông với việc cập bến quân cảng tại Thanh Đảo vào ngày hôm.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ngày hôm nay đã cập bến một quân cảng tại Thanh Đảo, hoàn thành xong đợt huấn luyện và thử nghiệm tại khu vực Biển Đông kéo dài trong khoảng thời gian 37 ngày.
Trong thời gian đó, tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành hơn 100 khoa mục thực nghiệm và huấn luyện tại khu vực Biển Đông.
Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh hoạt động trên Biển Đông.
 Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh hoạt động trên Biển Đông.
Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ số kỹ chiến thuật như hệ thống tác chiến, hệ thống động lực và tính năng hành trình trên biển của tàu được kiểm chứng nhiều lần. Trong thời gian thử nghiệm và huấn luyện đã lần đầu tiên tổ chức thử nghiệm nghiên cứu khoa học tổng hợp hệ thống tác chiến, lần đầu tiên hình thành cụm chiến đấu với nòng cốt là tàu sân bay Liên Ninh tiến hành huấn luyện, đạt được mục đích dự định.
Ngoài ra, tàu Liêu Ninh đã thử nghiệm khả năng thích ứng cũng như phối hợp với các đơn vị quân sự khác của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã triển khai nhiều loại máy bay, tàu chiến và tàu ngầm phối hợp tập trận với tàu Liêu Ninh ở Biển Đông.
Nguồn tin cũng cho biết, công tác thử nghiệm và huấn luyện tiếp theo của tàu sân bay Liêu Ninh sẽ được xác định theo tình hình thực tế.
Một đơn vị không quân được triển khai phối hợp với Liêu Ninh ở Biển Đông.
 Một đơn vị không quân được triển khai phối hợp với Liêu Ninh ở Biển Đông.
Sau khi đưa vào hoạt động từ tháng 9/2012, tàu Liêu Ninh đã có 12 chuyến thử nghiệm trên biển, bao gồm cả lần thử máy bay chiến đấu J-15 cất và hạ cánh trên tàu.
Tàu Liêu Ninh xuất phát từ Thanh Đảo vào ngày 26/11/2013, ngày 29/11 cập quân cảng ở Tam Á (đảo Hải Nam), ngày 5/12 ra khơi triển khai thử nghiệm và huấn luyện với sự hộ tống của tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương, Thạch Gia Trang cùng 2 tàu hộ vệ Yên Đài và Duy Phường.
Ý đồ của Trung Quốc đưa tàu Liêu Ninh đến thử nghiệm biển Đông như giới chuyên gia nhận định, về nhu cầu tác chiến tương lai, vùng biển nước sâu của Biển Đông được Bắc Kinh xem là vùng biển hoạt động chủ yếu của tàu chiến cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc.

Type 051C: “lá chắn” đưa TSB Liêu Ninh tới Biển Đông

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc giao cho tàu khu trục Type 051C trang bị hệ thống phòng không tầm xa S-300FM nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh.

Type 051C là tàu khu trục phòng không hiện đại hàng đầu của Trung Quốc do nhà máy đóng tàu Đại Liên chế tạo từ đầu những năm 2000 phục vụ vai trò phòng không bảo vệ hạm đội tác chiến. Chỉ có 2 tàu được chế tạo gồm chiếc Thẩm Dương (115) và Thạch Gia Trang (116), biên chế cho Hạm đội Bắc Hải.
 Type 051C là tàu khu trục phòng không hiện đại hàng đầu của Trung Quốc do nhà máy đóng tàu Đại Liên chế tạo từ đầu những năm 2000 phục vụ vai trò phòng không bảo vệ hạm đội tác chiến. Chỉ có 2 tàu được chế tạo gồm chiếc Thẩm Dương (115) và Thạch Gia Trang (116), biên chế cho Hạm đội Bắc Hải.

Cận cảnh đặc nhiệm Thái Lan, Trung Quốc đổ bộ đường không

(Kiến Thức) - Các binh sĩ đặc nhiệm Thái Lan, Trung Quốc đồng loạt đổ bộ từ trực thăng Mi-17 tấn công quân khủng bố từ mọi hướng.

Quân đội Thái Lan và Trung Quốc mới đây đã kết thúc cuộc tập trận hỗn hợp tác chiến đặc biệt mang tên Strike 2013 lần thứ 4 tại tỉnh Lop Buri, Thái Lan với các khoa mục chính gồm chống khủng bố, huấn luyện bắn tỉa, nhảy dù.
 Quân đội Thái Lan và Trung Quốc mới đây đã kết thúc cuộc tập trận hỗn hợp tác chiến đặc biệt mang tên Strike 2013 lần thứ 4 tại tỉnh Lop Buri, Thái Lan với các khoa mục chính gồm chống khủng bố, huấn luyện bắn tỉa, nhảy dù. 

Ngắm mô hình biên đội TSB Liêu Ninh tương lai

(Kiến Thức) - Trung Quốc mới đây đã trưng bày mô hình biên đội tàu sân bay Liêu Ninh trong tương lai tại triển lãm ở Thượng Hải.

Mô hình biên đội tàu sân bay Liêu Ninh tương lai này không phải là làm theo sự công bố chính thức từ Hải quân Trung Quốc mà là theo sự suy đoán của các chuyên gia quân sự.
 Mô hình biên đội tàu sân bay Liêu Ninh tương lai này không phải là làm theo sự công bố chính thức từ Hải quân Trung Quốc mà là theo sự suy đoán của các chuyên gia quân sự.

Đọc nhiều nhất

Tin mới