Tận mắt chim cao cát nhảy nhót nghi thức tán tỉnh

(Kiến Thức) - Được biết, màn nhảy múa và ngậm mỏ nhau của chim cao cát thuộc về nghi thức kỳ quái của loài chim này. Hành vi đó thường phát sinh khi chim cao cát tán tỉnh bạn tình hoặc tranh đoạt lãnh thổ.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Sue Dall chụp được những hình ảnh ấn tượng và hiếm thấy về loài chim cao cát bụng trắng khi đi du lịch đến đảo Rebak, Malaysia, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, thích thú.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh
 
Theo thông tin đăng tải, vào thời điểm được phát hiện, cặp chim cao cát bụng trắng đang trình diễn một màn nhảy múa cực kỳ thu hút.

Mời quý vị xem video: Những loài chim độc đáo nhất thế giới. Nguồn video: Top 5 kỳ thú

Một con chim cao cát đã bay lên không trung, xòe rộng đôi cánh như một chiếc quạt tuyệt đẹp và sà xuống, kết nối với đối phương bằng hình thức ngậm mỏ vào nhau.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh-Hinh-2
 
Mặc dù những chiếc mỏ sừng lớn màu vàng nhạt khiến cho cảnh tượng trông có vẻ kỳ quái, thế nhưng nhìn ở một góc độ khác, động tác này của chim cao cát chẳng khác nào một nụ hôn lãng mạn.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh-Hinh-3
 
Được biết, màn nhảy múa và ngậm mỏ nhau của chim cao cát thuộc về nghi thức kỳ quái của loài chim này. Hành vi đó thường phát sinh khi chim cao cát tán tỉnh bạn tình hoặc tranh đoạt lãnh thổ.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh-Hinh-4
 
Trong trường hợp này, có lẽ chim cao cát đang thực hiện nghi thức tán tỉnh bởi hành động của chúng nhẹ nhàng và ăn khớp.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh-Hinh-5
 
Theo tìm hiểu, chim cao cát bụng trắng hay còn gọi là cao cát phương đông có tên khoa học là Anthracoceros albirostris, là một loài chim trong họ hồng hoàng. Loài này được coi là loài nhỏ nhất trong các loài mỏ sừng châu Á.
Tan mat chim cao cat nhay nhot nghi thuc tan tinh-Hinh-6
 
Chúng phân bố lớn nhất trong chi và được tìm thấy ở Tiểu Lục địa Ấn Độ và khắp Đông Nam Á. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Chế độ ăn kiêng của chim ưng có sừng bao gồm trái cây, côn trùng và loài bò sát nhỏ.

Vợ chồng chim bói cá mải yêu đương, chết thảm sau khi vui vẻ

(Kiến Thức) -  Có lẽ vì mải yêu đương nồng nhiệt, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, đôi chim bói cá nhảy nhót, chạm đúng vào bộ phận cảm biến trên đường điện cao thế, gặp cái chết thảm khốc.

Theo thông tin đăng tải, mới đây, ở Carine, Australia, đã xảy ra câu chuyện hy hữu, một đôi chim bói cá do mải tình tứ đã gặp cái chết thảm khốc trên đường dây điện, đồng thời làm cho 1000 hộ dân trong vùng mất điện.
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, đôi chim bói cá đang thực hiện hành vi giao phối. Có lẽ vì mải yêu đương nồng nhiệt, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh, đôi chim nhảy nhót, chạm đúng vào bộ phận cảm biến trên đường điện cao thế.

Lạ kỳ loài chim “lỳ đòn” biết giữ nhà như chó

Trích cồ-loài chim hoang dã vốn trước kia xuất hiện rất nhiều ở đồng ruộng nông thôn từ Bắc chí Nam. Do môi trường thay đổi và nạn săn bắt tràn lan, số lượng chim trích cồ giảm hẳn. Hiện nhiều địa phương xuất hiện mô hình nuôi chim trích cồ.

Chim trích cồ có tên khoa học là Porphyrio poliocephalus, thuộc họ Gà nước phân bố ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Chờ 17 năm để giao phối, ve sầu khóc hận tuyệt vọng

(Kiến Thức) - Ve sầu Bắc Mỹ bị mất gần một nửa cơ thể từ lưng trở xuống. Tuy vậy, nấm Massospora cicadina vẫn thao túng hành vi của ve sầu, khống chế ve sầu điên cuồng giao phối dù ve sầu đã hoàn toàn bị mất cơ quan sinh dục.

Ở trong lòng đất 17 năm, cuối cùng cũng đến ngày trưởng thành phá kén chui lên, đang chuẩn bị giao phối sinh sôi nảy nở đời sau lại phát hiện nửa người dưới đã biến mất, nghe giống như chuyện siêu thực nhưng đây thực sự là số phận bi thảm của ve sầu Bắc Mỹ.
Cho 17 nam de giao phoi, ve sau khoc han tuyet vong
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...