Tạm dừng tổ chức các giải đấu do VFF tổ chức

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tạm dừng tổ chức các giải đấu bóng đá trong nước.

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Trong thời gian chờ Thông cáo đặc biệt về tổ chức Lễ Quốc tang đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hôm nay (20/7), Ban tổ chức các giải: bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2024, vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2024, Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2024, giải bóng đá nữ vô địch U16 quốc gia 2024 đã có thông báo tạm dừng tổ chức các giải bóng đá kể từ ngày 20/7/2024 cho đến khi có thông báo mới.

Ông Lê Khánh Hải sẽ xin rời vị trí Chủ tịch VFF

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải xác nhận ông sẽ xin rút khỏi vị trí do bận công việc mới.

“Tôi bận nhiệm vụ mới nên sẽ báo cáo lãnh đạo, xin rút khỏi vị trí Chủ tịch VFF, để người khác lên làm thay. Tôi tin rằng nhiều người khác có đủ năng lực thay mình nhận nhiệm vụ”, ông Hải chia sẻ với báo giới.

Tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "Vinh dự nhưng cũng là thách thức lớn"

Chia sẻ sau khi chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, đây là một trong vị trí quan trọng, chịu áp lực rất lớn.

Chiều ngày 6/11, tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX (nhiệm kỳ 2022 – 2026), 100% đại biểu có mặt (73/74 tổ chức thành viên tham dự Đại hội) đã biểu quyết bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026).

Năm 2022 VFF nhận được bao nhiêu tiền tài trợ?

Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Văn Thành cho biết hoàn thành vượt chỉ tiêu kiếm tài trợ khi thu về nhiều hơn năm 2021 gần 50 tỷ đồng.

Câu chuyện về nguồn thu của LĐBĐ Việt Nam (VFF) luôn nóng hổi trên nhiều diễn đàn bóng đá. Đặc biệt, trong bối cảnh kỳ Đại hội khóa IX đã cận kề thì vấn đề tài chính càng được chú ý.

Mới đây theo tiết lộ từ Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF - ông Lê Văn Thành, 209,5 tỷ đồng là con số mà LĐBĐ Việt Nam (VFF) thu về từ tài trợ, quảng cáo và bản quyền truyền hình. Với số tiền này giúp VFF khép lại khoá VIII với mức thu lớn nhất lịch sử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới