Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ra quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì của chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu.
Theo Mỹ Hà/Zing
Sáng 5/9, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM có thông báo về việc xử lý sự việc tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM).
Trong thông báo được gửi đi, Ban trị sự nhận định sự việc làm đảo lộn, rơi rớt hình ảnh, danh tính trên các hũ tro cốt nhân thân mà người dân gửi vào thờ tại chùa Kỳ Quang 2 là nghiêm trọng. Để xảy ra sự việc này là do thiếu sự quán xuyến của trụ trì, khiến dư luận bức xúc, nhiều người đau lòng.
Lực lượng chức năng kiểm đếm các hũ tro cốt bị mất bảng tên tại chùa Kỳ Quang 2. Ảnh: Giacngo.vn.
Do đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM quyết định tạm ngưng chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với Hòa thượng Thích Thiện Chiếu; đồng thời cử thượng tọa Thích Quang Thạnh chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tu học, tín ngưỡng và xã hội của chùa Kỳ Quang 2 kể từ ngày 5/9.
Thượng tọa Thích Quang Thạnh có trách nhiệm phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp và cơ quan chức năng trình bày, thực hiện sớm giải pháp nhằm sắp xếp hũ tro cốt hiện hữu tại chùa Kỳ Quang 2. Đại diện nhà chùa cũng phải sớm khắc phục sự việc với tinh thần phù hợp truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam, nhằm đem lại sự an lòng cho người dân có gửi tro cốt nhân thân tại chùa.
Trước đó, chùa Kỳ Quang 2 trong quá trình sửa chữa một số hạng mục nội bộ, đã để xảy ra việc rơi rớt hình ảnh và danh tính trên các hũ tro cốt khiến dư luận quan tâm. Nhiều người có gửi hũ tro cốt của nhân thân tại đây tỏ ra lo lắng.
Ngày 3 và 4/9, nhiều gia đình kéo đến yêu cầu nhà chùa giải thích về nguyên nhân di ảnh, hũ tro cốt bị thất lạc. Nhà chùa đã cho niêm phong hầm để cốt, tránh người ngoài vào lấy hũ cốt.
Đại diện chùa Kỳ Quang 2 cho biết nhà chùa rất lấy làm tiếc việc thất lạc bảng tên ở hũ cốt người quá cố. Nhà chùa sẽ cố tìm kiếm tro cốt người thân cho mọi người bằng phương pháp loại trừ. Cụ thể, người nhà sẽ cố nhớ lại hình dáng hũ cốt thân nhân, sau đó sẽ được kiểm tra bên trong. Nếu xác định đúng người thân, hũ cốt sẽ được ghi lại tên tuổi. Nếu người nào nghi ngờ hoặc không nhớ được hình dáng hũ sẽ được chùa tạo điều kiện xét nghiệm ADN.
Trao đổi với Zing, ông Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Công nghệ Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cho rằng ở nhiệt độ cao, cấu trúc ADN sẽ bị gãy, hoặc thậm chí phân hủy hoàn toàn. "Thi thể bị hóa tro hoàn toàn thì rất khó tách chiết để giám định. Tỷ lệ thành công thấp, khả năng làm được chỉ khoảng 20-30%", ông Hà nói.
Video Đại diện chùa Kỳ Quang 2 hứa giải quyết vụ hũ tro cốt mất bảng tên Phía chùa Kỳ Quang 2 hứa giải quyết vụ hàng chục hũ tro cốt mất bảng tên nhưng đồng thời cho biết việc này có thể kéo dài hết năm.
Chùa Kỳ Quang 2 để hũ tro cốt vào xó: Trụ trì chùa nhận sai, hứa khắc phục
(Kiến Thức) - Thượng tọa Thích Thiện Chiếu cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc chùa Kỳ Quang 2 để hũ tro cốt vào xó là do nhà chùa đang xây sửa lại hầm cốt do hầm cốt đã lâu, hư hỏng xuống cấp.
Liên quan đến vụ chùa Kỳ Quang 2 để hũ tro cốt vào xó, di ảnh của người đã mất được để bừa bộn giữa nền nhà, chất đống, sáng 3/9, nhiều người là thân nhân của tro cốt người đã khuất đã đến chùa để yêu cầu làm rõ vụ việc trên, thậm chí làm đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng để sớm xử lý vụ việc.
Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, PV Kiến Thức đã trao đổi với Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Chùa Kỳ Quang 2 di dời hũ tro cốt vào một xó: Liệu có xâm phạm “hài cốt” hay không?
(Kiến Thức) - Việc chùa Kỳ Quang 2 di dời nhiều hũ tro cốt vào một xó, di ảnh trên hũ cốt bị rớt ra gom thành đống lẫn lộn khiến người thân không thể nhận được tro cốt người đã khuất khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu có xâm phạm “hài cốt”?
Liên quan vụ việc chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP HCM) có nhiều hũ cốt ở dưới hầm cốt bị di dời vị trí gom chung vào một chỗ, di ảnh trên hũ cốt bị rớt ra gom thành đống lẫn lộn khiến người thân không thể nhận được tro cốt người đã khuất, dư luận đặt câu hỏi, hành vi trên của chùa Kỳ Quan 2 liệu có xâm phạm “hài cốt” hay không?
Quá trình tu sửa chùa Kỳ Quang 2 tại Gò Vấp, TPHCM, nhà chùa đã làm mất nhiều hình ảnh trên các hũ tro cốt của người dân. Chiều ngày 4/9/2020, rất nhiều người dân kéo tới để tìm hũ cốt của người thân nhưng khu vực thờ tự đã được niêm phong.
Chùa Kỳ Quang 2 được xây dựng từ năm 1926, có tên gọi ban đầu Thanh Châu Tự, vốn là một ngôi chùa làng ở quận Gò Vấp, TP HCM. Đến năm 2000, chùa được xây mới hoàn toàn trên diện tích rộng gần 7.500 m2. Đây cũng là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, đồng thời là nơi nuôi nhiều trẻ em mồ côi.
Anh Bình, người dân gần chùa cho biết: "Kỳ Quang 2 vốn là ngôi chùa làng, nên nhiều người dân được mai táng trong khuôn viên chùa. Thực hiện chủ trương không mai táng trong khu dân cư, giải tỏa nghĩa trang trong chùa, các hộ gia đình đã tiến hành hỏa táng tro cốt gửi vào chùa. Không ngờ, gần đây ngôi chùa tu sửa làm mất rất nhiều hình ảnh tên họ trên các hũ cốt, khiến hàng trăm hũ cốt không xác định được của ai".
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm trong việc cung cấp suất ăn bán trú cho các trường học.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.
Theo Bộ Công an, số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm.
Việc gửi tiền phúng viếng có thể xem là tặng cho tài sản, tuy nhiên việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện người chết là có thật.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can đối với Dương Thị Ánh về tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, lên tới 31 tỷ đồng và Phạm Văn Quang về tội trốn thuế.