Taliban tìm thấy tên lửa đạn đạo Scud ở Panjshir, nhưng vô dụng

Lực lượng Taliban đã tìm thấy một kho tên lửa tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud-B (9K72 Elbrus) do Liên Xô sản xuất ở Thung lũng Panjshir, nhưng có vẻ số tên lửa này không còn khả năng sử dụng.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Scud, được sản xuất tại Liên Xô từ năm 1962 đến năm 1987 với nhiều phiên bản. Hiện loại tên lửa này vẫn còn đang trong biên chế chiến đấu của một số quốc gia, trong đó có Bộ An ninh Nhà nước Cộng hòa Afghanistan.
Khi Liên Xô tiến quân vào Afghanistan (giai đoạn 1979 - 1989), loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được phía Liên Xô sử dụng tích cực trong cuộc chiến tại đây và đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong các cuộc tấn công vào các công sự của lực lượng phiến quân mujahideen (Thánh chiến).
Taliban tim thay ten lua dan dao Scud o Panjshir, nhung vo dung
Sức mạnh của tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud. Nguồn ảnh: Southfront.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Scud, được sản xuất tại Liên Xô từ năm 1962 đến năm 1987 với nhiều phiên bản. Hiện loại tên lửa này vẫn còn đang trong biên chế chiến đấu của một số quốc gia, trong đó có Bộ An ninh Nhà nước Cộng hòa Afghanistan.

Khi Liên Xô tiến quân vào Afghanistan (giai đoạn 1979 - 1989), loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được phía Liên Xô sử dụng tích cực trong cuộc chiến tại đây và đã chứng minh được hiệu quả của chúng trong các cuộc tấn công vào các công sự của lực lượng phiến quân mujahideen (Thánh chiến).

Sau khi Liên Xô rút quân về nước năm 1989, một số hệ thống tên lửa Scud đã được Quân đội Liên Xô bàn giao cho Quân đội Cộng hòa Afghanistan.

Rất có thể, số tên lửa 8K-14 (R-17), của hệ thống Scud, mà Taliban tìm thấy ở Thung lũng Panjshir không thể sử dụng được, vì chúng đã cũ và được cất giữ trong điều kiện không đúng điều kiện kỹ thuật trong nhiều thập kỷ. Do vậy Taliban cũng không thể sử dụng được loại tên lửa này. 

Số tên lửa 8K-14 (R-17) của hệ thống Scud, mà Taliban tìm thấy ở Thung lũng Panjshir. Nguồn: Panj.

Thung lũng Panjshir thất thủ, Taliban tuyên bố chiến tranh chấm dứt

Taliban chiếm được thung lũng Panjshir, thành trì cuối cùng của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR), sau nhiều ngày giao tranh, củng cố toàn bộ quyền kiểm soát Afghanistan.

Thung lung Panjshir that thu, Taliban tuyen bo chien tranh cham dut
 "Với sự trợ giúp của Thánh Allah và sự ủng hộ của người dân, Tiểu vương quốc Hồi giáo đã hoàn toàn kiểm soát thung lũng Panjshir. Những nỗ lực cuối cùng của chúng tôi nhằm thiết lập hòa bình và an ninh ở đất nước đã mang lại kết quả", phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid hôm nay cho biết trong một tuyên bố.

Chưa kịp trực chiến, tiêm kích F-35A đã bị "tinh giảm biên chế"

Theo trang web Defense News của Mỹ, Không quân Mỹ khó có thể đủ số lượng 1.763 máy bay chiến đấu F-35A theo kế hoạch ban đầu. Phải chăng do Lockheed Martin không sản xuất đủ số lượng hay vì lý do nào khác?.

Chua kip truc chien, tiem kich F-35A da bi

Không quân Mỹ hiện đang tiến hành nghiên cứu đề xuất mua máy bay chiến đấu, để chuẩn bị xây dựng ngân sách quân sự cho năm tài chính 2023. Theo kế hoạch trước đây của Không quân Mỹ, đến năm 2030, các loại máy bay chiến đấu mà nước này được trang bị, sẽ giảm từ 7 loại hiện nay xuống còn 4 loại.

Taliban sẽ kiếm được hàng chục tỷ USD nhờ xuất khẩu vũ khí Mỹ

Trước khả năng không thể sử dụng phần lớn số vũ khí chiến lợi phẩm do Mỹ chế tạo, viễn cảnh Taliban sẽ tìm cách xuất khẩu là điều đang được nhắc tới.

Taliban se kiem duoc hang chuc ty USD nho xuat khau vu khi My
Những dự đoán về việc lực lượng Taliban sau khi xây dựng hoàn chỉnh bộ máy cầm quyền tại Afghanistan có thể bắt đầu xuất khẩu vũ khí chiến lợi phẩm vốn được thừa kế từ Mỹ giờ đây không phải là điều quá xa vời. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới