Tai tiếng làm xấu mặt mật vụ Tổng thống Obama

(Kiến Thức) - Mật vụ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Obama say rượu, gọi gái mại dâm để "vui vẻ".... làm xấu mặt cơ quan mật vụ Mỹ cũng như Tổng thống Mỹ.

Mới đây, Washington Post đưa tin 3 nhân viên mật vụ Mỹ được điều đến thực hiện nhiệm vụ ở Hà Lan trước khi Tổng thống Barack Obama tới quốc gia này. Cả ba đặc vụ đã bị điều về nước do say rượu. Một trong số 3 nhân viên mật vụ Mỹ này đã được phát hiện bất tỉnh trên sàn nhà tại một hành lang của khách sạn. Hành động làm xấu mặt cơ quan mật vụ Mỹ và ông chủ Nhà Trắng được cho là xảy ra vào đầu buổi sáng ngày 30/3, khoảng 24 giờ trước khi Tổng thống Obama dự kiến sẽ đến Hà Lan.
Một số nhân viên mật vụ Mỹ say rượu trong khi làm nhiệm vụ.
 Một số nhân viên mật vụ Mỹ say rượu trong khi làm nhiệm vụ.
Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên mật vụ Mỹ bị điều về nước do có những hành đồng làm xấu mặt cơ quan mật vụ. Cụ thể, trước đó vào tháng 4/2012, 11 nhân viên đặc vụ được điều đến Cartagena, Colombia làm nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ của Tổng thống Obama tại nơi này cũng bị điều về nước do gọi gái mại dâm để “vui vẻ”. Thậm chí, một trong số những nhân viên mật vụ đó còn không trả tiền cho gái mại dâm.
Một trường hợp khác đó là trong năm 2011, giám sát viên cao cấp Ignacio Zamora Jr phụ trách hơn 20 nhân viên an ninh bảo vệ tổng thống Mỹ, đã hẹn hò một phụ nữ không rõ nhân thân mà ông này gặp ở quán bar của khách sạn Hay-Adams gần Nhà Trắng. Khi lên phòng của người phụ nữ này, ông Ignacio Zamora Jr đã tháo bỏ vũ khí và vô tình làm rơi một viên đạn.Vụ bê bối này tiếp tục khiến cơ quan mật vụ Mỹ "muối mặt".
Vấn đề văn hóa chủ yếu mà các nhân viên mật vụ Mỹ gặp phải thường liên quan đến rượu bia. Một số nhân viên mật vụ từng tiết lộ họ đã uống khá say khi thực hiện nhiệm vụ trong thời gian Tổng thống Kennedy đương nhiệm. Thậm chí, một lý thuyết âm mưu còn đưa ra giả thuyết rằng, một học viên thiếu kinh nghiệm sử dụng súng trường AR- 15 đã phải làm nhiệm vụ khi các nhân viên mật vụ "lão làng" khác choáng váng, buồn nôn. Vì vậy, anh ta vô tình bắn chết Tổng thống Kennedy", Marc Ambinder - nhà báo từng viết nhiều bài viết về các hoạt động bên trong của cơ quan mật vụ Mỹ cho hay.
Ronald Kessler là một nhà báo kỳ cựu và là tác giả của cuốn sách “In the President's Secret Service” cho biết, nền văn hóa của cơ quan mật vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Kessler đưa ra một số ví dụ minh chứng cho thông tin của mình đó là hai nhân viên mật vụ đã lẻn vào nơi diễn ra buổi tiệc ăn tối của Tổng thống Obama vào năm 2009 trước khi sự kiện này diễn ra.

Hé lộ bí ẩn số phận trùm mật vụ Đức quốc xã

Số phận của trùm mật vụ Heinrich Muller sau khi CTTG 2 kết thúc vẫn là một ẩn số lớn dù có rất nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành. 

Heinrich Muller là giám đốc cuối cùng Sở mật thám của Đức quốc xã và là một trong những tên tội phạm chiến tranh khét tiếng. Số phận của hắn sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc vẫn là một ẩn số lớn dù có rất nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành. Tháng 10/2013, bí ẩn này được hé lộ một phần khi có nhiều bằng chứng cho thấy Muller đã được chôn tại một ngôi mộ tập thể ở ngay thủ đô Berlin của Đức.
Trùm mật vụ Heinrich Muller.
 Trùm mật vụ Heinrich Muller. 

Vì sao số 7 được con người thần thánh hóa?

(Kiến Thức) - Theo kết quả khảo sát trực tuyến với sự tham gia của hơn 44.000 người, số 7 là con số phổ biến nhất và có ý nghĩa đặc biệt.

Số 7 được coi là con số may mắn tại Trung Quốc vì phát âm của nó gần giống với "cuộc sống". Con số này cũng là biểu tượng về sự thống nhất và được coi là một điềm tốt trong mối quan hệ bạn bè, tình yêu.
Số 7 được coi là con số may mắn tại Trung Quốc vì phát âm của nó gần giống với "cuộc sống". Con số này cũng là biểu tượng về sự thống nhất và được coi là một điềm tốt trong mối quan hệ bạn bè, tình yêu.
Số 6 đại diện cho nhân loại nên con số 7 được coi là trung tâm của nhân loại và kết nối đến người sáng lập ra thế giới. Bên cạnh đó, số 7 cũng là con số của vũ trụ và các tầng thiên đường.
Số 6 đại diện cho nhân loại nên con số 7 được coi là trung tâm của nhân loại và kết nối đến người sáng lập ra thế giới. Bên cạnh đó, số 7 cũng là con số của vũ trụ và các tầng thiên đường.

Ngoài ra, con số 7 cũng xuất hiện nhiều trong các nền văn hóa và lịch sử, các nền văn minh trên thế giới. Cụ thể, thế giới tồn tại 7 kỳ quan cổ đại, một tuần có 7 ngày, 7 vòng tròn của vũ trụ, cầu vồng có 7 sắc (đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím) hay âm nhạc có 7 nốt (đồ, rê, mi, pha, son, la, si)...
Ngoài ra, con số 7 cũng xuất hiện nhiều trong các nền văn hóa và lịch sử, các nền văn minh trên thế giới. Cụ thể, thế giới tồn tại 7 kỳ quan cổ đại, một tuần có 7 ngày, 7 vòng tròn của vũ trụ, cầu vồng có 7 sắc (đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím) hay âm nhạc có 7 nốt (đồ, rê, mi, pha, son, la, si)...

Lộ “bí kíp vàng” đào tạo Samurai thời xưa

(Kiến Thức) - Giới chuyên gia đã tìm thấy văn bản đào tạo võ sĩ Samurai ở Nhật Bản vào thế kỷ 19 do một bậc thầy quân sự người Trung Quốc cổ đại viết. 

Văn bản này có tên gọi gốc là “Bugei no jo” và được dịch ra là “giới thiệu về võ thuật”. Theo nhóm nhà khoa học Nhật Bản thuộc ĐH Eötvös Loránd ở Budapest, Hungarym văn bản được viết vào năm thứ 15 của kỷ nguyên Tenpo ở xứ sở hoa anh đào (tức năm 1844).
Văn bản này có tên gọi gốc là “Bugei no jo” và được dịch ra là “giới thiệu về võ thuật”. Theo nhóm nhà khoa học Nhật Bản thuộc ĐH Eötvös Loránd ở Budapest, Hungarym văn bản được viết vào năm thứ 15 của kỷ nguyên Tenpo ở xứ sở hoa anh đào (tức năm 1844).

Đọc nhiều nhất

Tin mới