Tai nạn hầm mỏ, 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào 14/1 (20 tháng Chạp) tại TP Cẩm Phả xảy ra 2 vụ tai nạn lao động, làm chết 1 người, bị thương 2 người.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 18h30 ngày 14/01/2020, tại khu vực Lò Thượng (TG-TN mức -100 +10, vỉa 9/KN) khai trường Công ty than Dương Huy (xã Dương Huy, TP Cẩm Phả) xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm 2 người bị thương nặng.
Nguyên nhân ban đầu xác định do công nhân bị trượt ngã trong quá trình khai thác tại lò.
2 nạn nhân được xác định là Nguyễn Quang Thắng (SN 1994, trú tại tổ 5, khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả; là thợ cơ điện lò bậc 3/7) và Lò Văn Cửu (SN 1986, trú tại xóm 5, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; là sinh viên thực tập).
Cùng ngày, vào khoảng 20h, tại phân xưởng khai thác 1 - Công ty than Quang Hanh (phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) lại xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm chết 1 thợ lò phân xưởng khai thác. Nạn nhân được xác định là anh Vũ Duy Hải, SN 1986, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.
Bước đầu xác định nguyên nhân là do trong quá trình lao động, anh Hải gặp sự cố lò sụt; bị than, đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Cẩm Phả phối hợp các phòng nghiệp vụ, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Xem thêm video: Đường dây mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì, Hà Nội?

Bắc Giang: Sập hầm than làm một công nhân tử vong

Nạn nhân là Trương Văn Mạnh, sinh năm 1971, trú tại thôn Văn Non, xã Lục Sơn (huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, rạng sáng nay 02/7, tại thôn Đồng Bành, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ sập vỉa than trong hầm khai thác than của Công ty Cổ phần Hợp Nhất, làm 01 công nhân tử vong và một số công nhân khác bị thương nhẹ.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Sạt lở đất Công ty Than Dương Huy khiến 4 người chết: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - 5 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Than Dương Huy đều là công nhân của Công ty TNHH Tâm Thành đang thi công theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy. Dư luận đặt câu hỏi, đơn vị nào chịu trách nhiệm vụ tai nạn này?

Vụ sạt lở đất tại tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm thuộc Công ty Than Dương Huy - TKV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra đêm qua (8/11) hiện đang được Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Cẩm Phả và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, 5 nạn nhân trong vụ việc trên đều là lao động của Công ty TNHH Tâm Thành (TP Cẩm Phả) đang thực hiện thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá mở hào thoát nước của tuyến đường Khe Tam - Khe Chàm theo hợp đồng thi công giữa Công ty TNHH Tâm Thành và Công ty Than Dương Huy.

Truy tìm loạt lãnh đạo công ty Hưng Thịnh lừa đảo gần 60 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Long An, cho biết dù đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng hiện nay vẫn chưa xác định được các đối tượng trên đang làm gì, ở đâu. 

Ngày 14/1, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) vì liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo đó, các đối tượng gồm bà Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận 4, TPHCM, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 19/5/2017 đến 26/8/2018), bà Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tỉnh Bến Tre, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 26/6/2018 đến 30/3/2019), ông Lê Hữu Hào (SN 1981, ngụ quận 1, trú tỉnh Tiền Giang, là giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh từ 1/4/2019 đến nay) và ông Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Dương, trú tỉnh Long An, là tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản dại diện pháp luật Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn).

Đọc nhiều nhất

Tin mới