Tái kích hoạt chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ

UBND TP HCM vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ.

Theo văn bản trên, tình hình dịch COVID-19 trên cả nước có thể bùng phát trở lại khi xuất hiện thêm các biến thể phụ mới của Omicron. Tại TP HCM đã xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5. Cùng với đó, tình trạng miễn dịch cộng đồng của người dân trên địa bàn đối với COVID-19 có xu hướng giảm dần.

Tai kich hoat chien dich bao ve nhom nguy co

Nhóm nguy cơ bao gồm những người trên 50 tuổi. Ảnh: BỘ Y TẾ

UBND thành phố yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người thuộc nhóm nguy cơ (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi) bảo đảm các dữ liệu chính xác và được cập nhật kịp thời. Việc này ngoài phục vụ công tác phòng chống dịch còn là cơ sở để triển khai hoạt động khám sức khỏe người cao tuổi, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý, điều trị các bệnh mạn tính không lây... cho người dân trong thời gian tới.

Thành phố yêu cầu lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều để vận động, thuyết phục đến các điểm tiêm trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức đội tiêm lưu động đến tiêm tại nhà cho những người không di chuyển được, bảo đảm tỉ lệ người thuộc nhóm nguy cơ tại mỗi phường, xã, thị trấn được tiêm mũi nhắc lần 2 đạt tối thiểu 90%.

Các quận, huyện và TP Thủ Đức hỗ trợ người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ theo dõi sức khỏe và điều trị ngay khi phát hiện mắc. Khi thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cho người thuộc nhóm nguy cơ cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi người sống chung, người cùng gia đình mắc COVID-19 thì cần tách riêng người thuộc nhóm nguy cơ để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương tổ chức truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ để họ biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 2K (khử khuẩn - khẩu trang).

Cố ý lan truyền tin giả về dịch bệnh COVID-19: Có thể bị xử lên đến 07 năm tù

Có không ít tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 được lan truyền một cách cố ý, làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch. Vậy có những giải pháp nào để đẩy lùi tình trạng này?

Thời gian gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 có xu hướng gia tăng, bên cạnh những thông tin chính xác, tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác chống dịch, thì cũng có không ít tin giả, tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 được lan truyền một cách cố ý, nhất là trên không gian mạng.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca nhiễm giảm sâu ngày cuối năm 2022

Về dịch COVID-19 hôm nay 31-12, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm mới và bệnh nhân nặng đều giảm sâu, xuống dưới 100 ca. Hiện cả nước còn 26 ca bệnh nặng

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 30-12 đến 16 giờ ngày 31-12, cả nước ghi nhận 86 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày thứ 2 trong vòng 7 ngay qua số ca nhiễm dưới mốc 100.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.231 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.471 ca nhiễm).

Ngày 5/2: Ca mắc COVID-19 mới nhiều hơn bệnh nhân khỏi

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 5/2 của Bộ Y tế cho biết có 7 ca mắc mới, giảm nhẹ so với hôm qua và là ngày có số mắc mới thấp nhất trong gần nửa tháng. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam
Kể từ đầu dịch COVID-19 đến nay Việt Nam có 11.526.566 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.485 ca nhiễm).

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.