Súng phóng lựu M320 Mỹ trang bị siêu đạn Pike PGM

(Kiến Thức) - Với khả năng tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách hơn 2km, đạn thông minh Pike PGM sẽ là vũ khí bộ binh tương lai của Quân đội Mỹ.

Tờ DU cho biết, hãng Raytheon của Mỹ đã bắn thử nghiệm thành công mẫu đạn thông minh Pike PGM 40mm từ một mẫu súng phóng lựu cầm tay tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ là M320.
Được biết, Raytheon đã bắn thử hai quả đạn Pike PGM vào các mục tiêu cách đó 2.1km. Pike có trọng lượng chưa tới 1kg và chỉ dài hơn 0.4m, nó có thể được bắn đi từ hầu hết các mẫu súng phóng lựu cầm tay tiêu chuẩn của NATO như M320 và EGLM. 
Theo thiết kế súng phóng lựu M320 chỉ có tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 350m khi sử dụng các mẫu đạn phóng lựu 40mm thông thường.
Sung phong luu M320 My trang bi sieu dan Pike PGM
 Thế mạnh của Pike PGM là nó có thể được triển khai từ các mẫu súnng phóng lựu cầm tay của Quân đội Mỹ.
JR Smith – Giám đốc bộ phận phát triển vũ khí mặt đất của Raytheon cho hay, đạn thông minh Pike PGM được thiết kế để có thể tiêu diệt các mục tiêu cố định lẫn di động nhờ được trang bị công nghệ dẫn đường bán chủ động bằng laser, với khả năng này nó có thể giúp nâng cao đáng kể sức chiến đấu của các đơn vị bộ binh trên chiến trường.
Bên cạnh đó, Pike PGM cũng sẽ Raytheon phát triển thêm nhằm giúp nó trở nên thông minh hơn, chính xác hơn cũng như mở ra tương lai mới cho các loại vũ khí bộ binh. Tuy nhiên với phiên bản hiện tại Pike PGM phải được binh sĩ lập trình trước khi sử dụng nhưng bù lại nó nhận diện và tấn công chính xác mục tiêu nhờ khả năng liên kết dữ liệu với thiết bị ngắm được tích hợp trên M320 hay các loại súng trường tấn công.
Động cơ đẩy của Pike PGM được khởi động sau khi được phóng ra khỏi M320 khoảng 3m và hầu như không tạo ra khói trong suốt quá trình bay đến mục tiêu. 
Hiện tại Raytheon mở rộng chương trình phát triển Pike PGM với việc tích hợp nó lên trên các nền tảng phương tiện cỡ nhỏ như tàu tuần tra, xe vượt địa hình hay các phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ và biến thể này sẽ có tầm bắn hiệu quả tầm 1,5km.

Vũ khí tối tân Mỹ thê thảm tại Yemen

(Kiến Thức) - Xe tăng Abram, trực thăng Apache…dù đều cực kỳ hiện đại nhưng những vũ khí tối tân Mỹ chế tạo này vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị hủy diệt. 

Vu khi toi tan My the tham tai Yemen
 Mới đây, truyền thông Iran đăng tải loạt ảnh “thê thảm” vũ khí tối tân Mỹ chế tạo tại chiến trường Iran. Trong loạt ảnh này cho thấy, dù vũ khí đó hiện đại tới mức nào, bảo vệ tốt ra sau thì vẫn không giúp chúng thoát khỏi cảnh bị phá hủy trước phiến quân Houthi. Ảnh: Xe tăng M1 Abrams với lớp giáp phòng vệ hiện đại bị phá hỏng ở Yemen. 

Trung Quốc sẽ đóng 4 tàu ngầm lớp Nguyên ở Pakistan

(Kiến Thức) - Trung Quốc sẽ đóng bốn trong số tám tàu ngầm lớp Nguyên dự kiến bán cho Pakistan ở thành phố Karachi.

Tại Trung tâm trưng bày của Tổ chức Hỗ trợ Xuất khẩu Quốc phòng (DEPO) ở Islamabad, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Rana Tanveer Hussain thông báo rằng, phía Trung Quốc sẽ đóng bốn tàu ngầm lớp Nguyên ở Karachi, thành phố lớn nhất của nước này bên Biển Ả-rập.
Trung Quoc se dong 4 tau ngam lop Nguyen o Pakistan
 Quang cảnh ở cảng Karachi, Pakistan.

Ấn Độ muốn mua 12 tổ hợp tên lửa S-400 của Nga

(Kiến Thức) - Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này có thể mua 12 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cực kỳ hiện đại của Nga. 

Việc mua 12 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 được khởi xướng bởi Không quân Ấn Độ và sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng quốc phòng phụ trách mua bán dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar.

Đọc nhiều nhất

Tin mới