Sữa Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh quảng cáo “láo”, lừa người Việt?
(Kiến Thức) - Công ty TNHH Tập đoàn Sữa Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Nam NewZealand ngang nhiên quảng cáo "khống" hình ảnh Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm câu kéo, móc túi khách hàng Việt?
Mạnh Hưng
Gần đây, trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hay Youtube xuất hiện nhan nhản thông tin quảng cáo sản phẩm sữa bột “Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh” do Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand nhập khẩu và phân phối.
Đáng chú ý, trong các thông tin quảng cáo về sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand còn khẳng định được Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) chuyển giao công nghệ sản phẩm.
Thậm chí, công ty này còn khẳng định, trụ sở chính của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tại địa chỉ số 18 Hoàng Quốc Việt, và các Viện trực thuộc là địa chỉ văn phòng Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand.
Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand khẳng định, trụ sở chínhcủa Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam là địa chỉ văn phòng.
Ngoài ra, công ty này còn cho biết, sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia theo phiếu kiểm nghiệm số 6016/PNK-VKNQG mẫu đựng túi kín 400g/túi, tên mẫu viết tay dán trên túi, ngày sản xuất và hạn sử dụng không có, không lưu mẫu nhưng vẫn được Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo phụ trách khoa đảm bảo chất lượng ký vào ngày 3/4/2020.
Công ty này còn sử dụng một chứng nhận lưu hành tự do bằng tiếng Anh do Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Lê Văn Giang ký tháng 5/2020.
Ngoài ra, trên một fanpage Facebook có tên “Sữa Bột Đông Trùng Hạ Thảo - sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam - NewZealand” giới thiệu địa chỉ số 55 ngõ 250 Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội), là nơi bán sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV tại địa chỉ số 55 ngõ 250 Kim Giang hiện là một quán cơm bình dân. Khi PV gọi đến số điện thoại 03336093xx công khai trên fanpage facebook, một người đàn ông bắt máy và lưỡng lự cho biết, hiện không ở nhà và nếu mua thì đến sau?
Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand đăng ký địa chỉ tại thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Điển là người đại diện theo pháp luật.
Video: Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand mượn danh hình ảnh Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam để giới thiệu sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh.
Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nói gì?
Mặc dù Công ty TNHH Tập đoàn Sữa Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Nam NewZealand khẳng định, sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với PVKiến Thức chiều ngày 7/7/2020, ông Lê Tất Thành - Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) phủ định thông tin trong quảng cáo nói trên.
Ông Thành cho biết, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên chỉ ký hợp đồng "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thực phẩm bổ sung sữa dinh dưỡng Đông Trùng Hạ Thảo, hương sâm Ngọc Linh" với Công ty TNHH Tập đoàn Sữa Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Nam New Zealand. Bản hợp đồng này được ký vào ngày 16/1/2020. Tuy nhiên, ngày 9/6/2020 hai bên đã thanh lý hợp đồng.
Ông Lê Tất Thành - Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) trao đổi thông tin với PV.
“Về việc Công ty sử dụng hình ảnh, thông tin và tên của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trong quảng cáo sản phẩm không nằm trong nội dung hợp đồng và chưa có ý kiến của Viện là vi phạm quy định của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam”, ông Thành khẳng định.
Ông Thành cũng cho hay, ngày 3/7/2020, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên đã gửi công văn số 164/HCTN đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn Sữa Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Nam NewZealand chỉ được công bố đúng những thông tin về nội dung hợp đồng và không được sử dụng thông tin, hình ảnh và tên của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trong quảng cáo sản phẩm tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
"Việc trên bao bì sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh ghi địa chỉ văn phòng của Công ty là ở số 18 Hoàng Quốc Việt là mạo danh và phạm pháp", ông Thành khẳng định.
Trước sự việc nêu trên, dư luận thắc mắc, phải chăng công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand bất chấp vì lợi nhuận mà mạo danh hình ảnh của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, quảng cáo sản phẩm lừa dối người tiêu dùng? Nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh ra sao? Doanh nghiệp này nói gì?
Thông tin quảng cáo nêu rõ, Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh là sữa bột có nhiều công dụng cho sức khỏe như: “Bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho người trưởng thành; giúp tăng cường sinh lực, cơ thể tỉnh táo; bảo vệ sức khỏe; hỗ trợ tim mạch và huyết áp”(?).
Những lời quảng cáo như rót mật vào tai khách hàng còn tiếp tục: “Phòng ngừa bệnh ung thư; hỗ trợ thuốc trị ung thư cho hiệu quả điều trị tốt hơn; chống lão hóa tế bào; tăng cường sinh lý tự nhiên cho cả nam và nữ; cường dương và chống liệt dương,…”.
Đặc biệt, trên website http://vnzmilk.com, Công ty TNHH Tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam NewZealand còn nhấn mạnh 25 tác dụng thần thánh của hai thành phần chính có trong sữa là Đông Trùng Hạ Thảo và Sâm Ngọc Linh để thuyết phục lòng tin của khách hàng như: Chống stress, kháng khuẩn, chống trầm cảm, tăng khả năng hồi phục máu,…
Giá của sản phẩm được chào bán lên tới 599.000 đồng/hộp.
Không chỉ có sữa nước, sữa bột trẻ em Vinamilk cũng đang dẫn đầu thị trường
(Kiến Thức) - Là thương hiệu sữa được lựa chọn nhiều nhất Việt Nam, Vinamilk tiếp tục dẫn đầu thị trường trong nước ở cả 2 ngành hàng lớn là sữa nước và sữa bột trẻ em, với các sản phẩm nổi bật như Sữa tươi 100%, Sữa bột Dielac và Optimum Gold.
Vinamilk 8 năm liền được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất
(Kiến Thức) - Tháng cuối của Quý 2/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được sự đánh giá cao của những tổ chức nghiên cứu, tư vấn uy tín trên thế giới.
Cụ thể, theo Bộ phận Worldpanel thuộc Kantar, Vinamilk là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 8 năm liên tiếp trong báo cáo “Dấu chân thương hiệu 2020” (Brand Footprint). Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cũng công bố nhiều sản phẩm của Vinamilk như Sữa tươi 100%, Sữa bột trẻ em… đều tiếp tục dẫn đầu các phân khúc quan trọng của ngành sữa về cả doanh thu và sản lượng bán ra tại Việt Nam. Các kết quả này đều cho thấy thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu của mình trong việc chinh phục người tiêu dùng Việt.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).