Sự thật về cánh cửa bí ẩn và “thác máu” ở Nam Cực

Nam Cực có rất nhiều bí ẩn khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngày càng nhiều bí ẩn đang được làm sáng tỏ.

Nam Cực, lục địa lạnh giá và xa xôi nhất trên Trái Đất, từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho vô số câu chuyện huyền bí và giả thuyết khoa học viễn tưởng. Những bí ẩn chưa được giải đáp về lục địa trắng này luôn thu hút sự tò mò của công chúng.
Trong những năm gần đây, hai trong số những bí ẩn nổi tiếng nhất là cánh cửa bí mật và thác máu đã được làm sáng tỏ.
Cửa ngõ bí mật
Cấu trúc bất thường này được một người dùng Reddit phát hiện trên Google Maps tại tọa độ 69°00'50"N 39°36'22"Đ - một khu vực băng giá cằn cỗi nằm ngay phía đông nam của Ga Showa do Nhật Bản quản lý.
Su that ve canh cua bi an va “thac mau” o Nam Cuc
Một hình ảnh Nam Cực trên Google Maps đã lan truyền vào tháng 10 vì được cho là tiết lộ một lối vào bí mật trong tuyết. (Ảnh: Google Maps)
Những giả thuyết điên rồ về mục đích của cánh cửa bắt đầu lan truyền trên mạng - từ giả thuyết về hầm trú ẩn của Đức Quốc xã cho đến một thành phố bí mật trong lớp vỏ Trái Đất.
Tuy nhiên, cánh cửa bí ẩn đó không gì khác ngoài một tảng băng trôi. Và tảng băng trôi bị mắc kẹt ở đó cho đến khi tan chảy.
Những hình ảnh khác của khu vực này cho thấy những tảng băng trôi khác cũng gặp phải số phận tương tự.
Thác máu kỳ bí
"Thác máu" ghê rợn, dù được đặt tên theo màu đỏ thẫm của chúng, nhưng thực chất không phải là máu.
Mặc dù vậy, nguyên nhân chính xác gây ra màu sắc này đã khiến các nhà khoa học phải mất hơn 110 năm mới tìm ra được.
Cho đến mùa hè năm ngoái, khi một nhóm nghiên cứu của Hoa Kỳ phát hiện những quả cầu nhỏ trong nước khiến nước chuyển sang màu đỏ ngay khi tiếp xúc với không khí.
Su that ve canh cua bi an va “thac mau” o Nam Cuc-Hinh-2
Trong nhiều năm, màu sắc của “thác máu” được cho là do tảo đỏ. (Ảnh: Peter Rejcek/National Science Foundation)
Các khối cầu nano được cấu thành từ sắt, silica, canxi, nhôm, natri và các nguyên tố khác, riêng lẻ. Khi tiếp xúc với không khí, sắt trong các hạt nano này bị oxy hóa, tạo ra các hợp chất sắt có màu đỏ. Độ mặn cao của nước cũng góp phần làm tăng cường màu sắc này.
Phát hiện này đã giải đáp một bí ẩn kéo dài hàng thế kỷ ở Nam Cực. Các nghiên cứu trước đây đã bỏ sót chúng vì chúng quá nhỏ. Do đó, trong nhiều năm, màu sắc của thác nước được cho là do tảo đỏ.
Nam Cực vẫn còn rất nhiều bí ẩn chờ được khám phá. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngày càng nhiều bí ẩn đang được làm sáng tỏ.
Cánh cửa bí mật và thác máu chỉ là hai ví dụ điển hình cho thấy sức mạnh của khoa học trong việc giải thích những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ.

Tecno hé lộ công nghệ camera điện thoại độ phân giải siêu khủng 400Mp

Trong sự kiện Future Lens 2024, TECNO đã hé lộ tham vọng đưa công nghệ chụp ảnh trên smartphone lên 400MP.

Hiện nay, Samsung Galaxy S24 đang dẫn đầu thị trường về độ phân giải camera với 200MP. Tuy nhiên, TECNO dường như muốn nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên một tầm cao mới với công nghệ chụp ảnh 400MP mang tên “Telephoto Sweep”.
Telephoto Sweep hoạt động bằng cách ghép nhiều ảnh toàn khung hình lại với nhau, tạo thành một bức ảnh siêu nét có thể chỉnh sửa mà không lo bị giảm chất lượng.

PGS.TS Trần Mạnh Trí: Điều đặc biệt ở công trình đoạt giải Tạ Quang Bửu

Cụm 3 công trình đoạt giải Tạ Quang Bửu của PGS.TS Trần Mạnh Trí đã góp phần giải quyết vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, đóng góp cơ sở dữ liệu nền quan trọng giúp phát triển các nghiên cứu chuyên sâu trên thế giới.

Ngày 30/12, PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trưởng Bộ môn Hóa học hữu cơ - Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự là 1 trong 200 trí thức, nhà khoa học tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm bởi những thành tích, đóng góp, đang hoạt động trong các ngành, lĩnh vực trên toàn quốc...
PGS.TS Tran Manh Tri: Dieu dac biet o cong trinh doat giai Ta Quang Buu
 PGS.TS Trần Mạnh Trí, Trưởng Bộ môn Hóa học hữu cơ - Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự là 1 trong 200 trí thức, nhà khoa học tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo động 97% chim biển ở Nam Cực ăn phải vi nhựa

Người ta đã tìm thấy vi nhựa trong tuyết Nam Cực và biển sâu Bắc Cực. Tác động ô nhiễm do con người gây ra khiến 97% chim biển ở Nam Cực ăn phải vi nhựa.

Giờ đây, một đánh giá có hệ thống đã làm rõ hậu quả của loại ô nhiễm này đối với các đàn chim biển sinh sống trong khu vực.

Đọc nhiều nhất

Tin mới