Sống trên đời: 30 tuổi nỗ lực làm giàu, 50 tuổi học buông bỏ

50 tuổi là lúc bạn nên biết an phận, hãy dành thời gian cho cha mẹ và tận hưởng khoảng thời gian đoàn tụ gia đình. Con cái hãy để chúng tự lo cho cuộc đời của mình.

30 tuổi làm giàu cho chính mình
Chúng ta vẫn thường nói trong sách có vàng bạc, châu báu. Ăn uống và vui chơi chỉ có thể mang lại niềm vui ngắn hạn. Nhưng việc đọc sách sẽ giúp chúng ta hoàn thiện từ trong ra ngoài.
Ở tuổi 30 bạn nên thiết lập các giá trị và nguyên tắc sống ổn định của bản thân mình. Phải đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Cuộc sống này chính là một chặng đường dài, chỉ bằng cách đọc sách, chỉ bằng cách không ngừng chiến đấu cho bản thân thì tương lai mới trở nên thú vị.
40 tuổi bạn hãy kiên trì theo cách của mình
40 tuổi là một bước ngoặt của cuộc đời. Sau khi trải nghiệm tất cả các nơi làm việc và gia đình thì bạn đã trở thành người lớn tuổi trong mắt người khác. Bạn hãy cố gắng hoàn thành mọi vai trò trong cuộc sống này. Hãy có nhận định riêng, để làm những điều bạn muốn.
Song tren doi: 30 tuoi no luc lam giau, 50 tuoi hoc buong bo
 
Ở tuổi này bạn hãy dẹp bỏ lòng tự trọng, đừng để ảnh hưởng bởi những người và những thứ xung quanh mình.
50 tuổi hãy học cách buông bỏ
Đến tuổi 50 thì nhiều người bắt đầu run sợ, có người mất việc, có người lại lo cho con cái. Thấy cuộc sống chẳng hề dễ dàng gì cả.
Thế nhưng thì trong dòng sông lớn cuộc đời thì mỗi chúng ta cũng như con thuyền đang căng buồn trong đó. Mang càng nhiều đồ đạc thì càng khó di chuyển mà thôi. Chỉ khi bạn biết buông bỏ thù cuộc sống mới dễ dàng.
Song tren doi: 30 tuoi no luc lam giau, 50 tuoi hoc buong bo-Hinh-2
 
 50 tuổi là lúc bạn nên biết an phận, hãy dành thời gian cho cha mẹ và tận hưởng khoảng thời gian đoàn tụ gia đình. Con cái hãy để chúng tự lo cho cuộc đời của mình.
60 tuổi hãy để tâm trí thư giãn
Ở độ tuổi này thì con cái đã có cuộc sống ổn định. Đến lúc bạn cần tĩnh tâm và thưởng ngoạn phong cảnh nhiều hơn. Đừng tranh giành hay khó chịu với lời nói của bất kỳ ai cả. Bạn chỉ cần sống thư thái, để bản thân an yên là đủ.

Buông bỏ 4 điều này thì con người mới tránh xa mệt mỏi

Cổ nhân dạy con người phải biết sống khoan dung, xem được mất của người như được mất của mình, đó mới chính là điều mà con người cần phải làm.

Buông bỏ tâm tật đố

Tâm đố kỵ, ghen ghét chính là hại cả người mà hại cả mình. Người có tâm này khi sống cùng với người khác mà thấy người khác hơn mình thì lúc nào họ khó chịu. Một số người còn đố kỵ đến mức lúc nào tìm cách gây hại cho người khác.

4 điều cần buông bỏ thì nội tâm mới bình thản, cuộc đời hạnh phúc

Tâm đố kỵ thì bắt nguồn từ tâm so sánh, tham lam và kết thúc bằng sự hận hù. Người mang tâm đố kỵ sẽ dễ làm những chuyện sai trái, thậm chí tổn hại cả bản thân mình.

Lo được lo mất

Người bình thản lúc nào sống theo tự nhiên, không để tâm lo được mất gì cả. Trong khi đó người mà trong tâm lúc nào lo được mất chính là người đem tất cả nỉ nộ của mình gửi lên người khác. Làm việc gì cũng chú ý đến ánh mắt của họ, kiểu người này vô cùng mệt mỏi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới