Somalia: Bị xử tử vì có... 11 đời chồng

Một phụ nữ ở Somalia đã bị xử tử vì có tới gần 10 người chồng khác nhau.

Shukri Abdullahi Warsame (thị trấn Sablale, miền nam Somalia) bị cáo buộc làm đám cưới tổng cộng 11 lần mà không li dị với những người chồng cũ của mình.
Phiến quân Hồi giáo al-Shabab thường thi hành rất hà khắc Luật Hồi giáo tại những vùng chiếm đóng.
Phiến quân Hồi giáo al-Shabab thường thi hành rất hà khắc Luật Hồi giáo tại những vùng chiếm đóng. 
“Shukri Abdullahi và 9 người chồng của mình, bao gồm cả người chồng hợp pháp đều được mang đến tòa. Cả 9 người đàn ông đều nói đây là vợ của mình” Mohamed Abu Usama – kẻ đại diện tổ chức khủng bố al-Shabab đang kiểm soát khu vực này nói.
Theo lời kể của những người dân thị trấn Sablale, ngay sau phiên tòa, Warsame đã bị chôn dưới đất và bị ném đá tới chết bởi các chiến binh al-Shabab.
Được biết, al-Shabab là một nhóm phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Somalia. Nhóm này thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công cướp bóc hòng lật đổ chính phủ hợp pháp của Somalia ở thủ đô Mogadishu của nước này. Tại các vùng kiểm soát, al-Shabab thi hành Luật Hồi giáo cực kỳ hà khắc, trong đó bao gồm quy định một người vợ chỉ được phép có một người chồng nhưng đàn ông thì được phép cưới 4 cô vợ khác nhau.
Luật cũng cho phép việc ly dị, tuy nhiên trái ngược với việc đàn ông có thể tự do từ bỏ bạn đời, phụ nữ Hồi giáo muốn chấm dứt hôn nhân buộc phải có sự đồng ý của người chồng. Nếu bị từ chối, việc này sẽ được mang ra tòa án tôn giáo để có thể được thông qua.

Vì sao Singapore được chọn đăng cai Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Sau nhiều địa điểm được lựa chọn, Singapore cuối cùng đã được chọn làm địa điểm diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Đặt "một chân" ở phương Đông và "một chân" ở phương Tây, lại là xã hội siêu hiện đại, an ninh, đôi khi bị châm chọc là “hơi khù khờ” chính trị, Singapore cuối cùng đã được chọn làm địa điểm diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, vượt qua nhiều lựa chọn khác.
Một trong những vấn đề quan tâm nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là nơi diễn ra Hội nghị đã được chốt.
 Một trong những vấn đề quan tâm nhất trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là nơi diễn ra Hội nghị đã được chốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 đã xác nhận Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với nhà lãnh đạo Triều Tiên, sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.
“Chúng tôi đều cố gắng biến đây trở thành một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt cho hoà bình thế giới!”, ông Trump đăng dòng tweet trên trang Twitter cá nhân.
Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm thứ hai của tân ngoại trưởng Mỹ Pompeo tới Triều Tiên hôm 9/5 nhằm trao đổi các bước chuẩn bị cho Hội nghị và đón 3 tù nhân người Mỹ vừa được Bình Nhưỡng trả tự do về nước.
Theo các nhà quan sát, trung tâm tài chính Singapore được chọn làm nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều nhờ quan điểm chính trị trung lập, những ưu điểm về an ninh được chứng minh qua nhiều lần tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quốc tế.
Đảo quốc sư tử cũng là nơi áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt với giới truyền thông và hoạt động tụ tập công cộng - những yếu tố cho phép một môi trường có kiểm soát và dễ được Triều Tiên ưa thích hơn.
Những địa điểm cụ thể được lựa chọn tổ chức Hội nghị tại Singapore bao gồm Khách sạn Marina Bay (ảnh), Shangri-La và Sentosa. Ảnh: Straittimes.
Những địa điểm cụ thể được lựa chọn tổ chức Hội nghị tại Singapore bao gồm Khách sạn Marina Bay (ảnh), Shangri-La và Sentosa. Ảnh: Straittimes. 
Ngoài ra, Singapore cũng ở vị trí hiếm có duy trì được mối quan hệ thân thiện với cả Washington và Bình Nhưỡng. Họ coi Mỹ là đối tác thân cận, trong khi Triều Tiên vẫn duy trì một đại sứ quán đầy đủ chức năng tại nước này.
Singapore và Triều Tiên có lịch sử hợp tác lâu dài – công ty luật đầu tiên và nhà hàng thức ăn nhanh đầu tiên tại Bình Nhưỡng đều do người Singapore tổ chức.
Nhìn rộng ra hơn thì Singapore cũng là lựa chọn dễ chấp nhận với Trung Quốc, đồng minh quan trọng duy nhất của Triều Tiên. “Là một quốc gia trung lập, khách quan, với những nguyên tắc ngoại giao được kính nể, và là một nước nhỏ không có tham vọng hay năng lực gây tổn hại tới lợi ích của các quốc khác, Singapore đáp ứng tốt tiêu chuẩn”, chuyên gia Lim Tai Wei, làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Á, thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore, nhận định.
Với việc đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một địa điểm cách xa Bình Nhưỡng 3.000km, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ phải di chuyển một quãng đường dài khỏi khu vực truyền thống của ông – chuyên gia Graham Ong-Webb, tại trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS) bình luận.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi máy bay tới Đại Liên, Trung Quốc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/5 vừa qua.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đi máy bay tới Đại Liên, Trung Quốc gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 7/5 vừa qua. 
Kể từ khi lên nắm quyền tại Triều Tiên, ông Kim Jong-un hiếm khi rời khỏi đất nước và mới chỉ chính thức công du nước ngoài trong năm nay, với hai chuyến thăm đều tới Trung Quốc. Chuyến đi gần nhất của ông là bay bằng chuyên cơ tới thành phố Đại Liên, ở đông bắc Trung Quốc đầu tháng 5 này.
Ông Kim Jong-un cũng là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc trong vòng 65 năm qua tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử liên Triều với Tổng thống Moon Jae-in ngày 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom.
Trước khi đưa ra lựa chọn Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng tại làng đình chiến Panmunjom, thuộc khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Quốc gia láng giềng của Triều Tiên là Mông Cổ cũng từng lọt vào danh sách các lựa chọn đăng cai hội nghị, bởi đây cũng là một quốc gia trung lập và gần gũi về địa lý với Triều Tiên.
Khách sạn Shang-ri La, nơi diễn ra Đối thoại thường niên Shang-ri La. Ảnh: Straittimes.
Khách sạn Shang-ri La, nơi diễn ra Đối thoại thường niên Shang-ri La. Ảnh: Straittimes. 

CIA từng bí mật tài trợ phiến quân Latvia chống Liên Xô

Những tài liệu mật của CIA vừa được giải mật đã tiết lộ một chương trình trong đó CIA và tình báo một số nước Bắc Âu đã tài trợ và hỗ trợ tổ chức cho các phiến quân Forest Brothers ở 3 nước vùng Balti.

Chương trình tài trợ chỉ kéo dài khoảng trên dưới 10 năm, chấm dứt vào năm 1957 khi Forest Brothers ở Latvia lụi tàn.

Lực lượng FSA “ác chiến” với phiến quân IS ở Daraa

(Kiến Thức) - Các tay súng thuộc Phong trào Ahrar al-Sham và Quân đội Syria Tự do (FSA) đã phá tan một cuộc tấn công của nhóm Jaysh Khalid ibn al-Walid có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở ngôi làng Hayt, Tây Daraa.

Theo South Front, nhóm Jaysh Khalid ibn al-Walid có liên hệ với phiến quân IS đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Phong trào Ahrar al-Sham và FSA ở làng Hayt, Tây Daraa (Syria) hôm 11/2. (Nguồn ảnh: SF)
 Theo South Front, nhóm Jaysh Khalid ibn al-Walid có liên hệ với phiến quân IS đã mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Phong trào Ahrar al-Sham và FSA ở làng Hayt, Tây Daraa (Syria) hôm 11/2. (Nguồn ảnh: SF)

Nguồn tin của lực lượng đối lập cho biết, Phong trào Ahrar al-Sham và FSA đã phá tan cuộc tấn công, qua đó tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố.
 Nguồn tin của lực lượng đối lập cho biết, Phong trào Ahrar al-Sham và FSA đã phá tan cuộc tấn công, qua đó tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố.

“Lực lượng Ahrar al-Sham và FSA đã tiêu diệt nhiều chiến binh Jaysh Khalid ibn al-Walid và phá hủy xe quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay.
“Lực lượng Ahrar al-Sham và FSA đã tiêu diệt nhiều chiến binh Jaysh Khalid ibn al-Walid và phá hủy xe quân sự của bọn chúng”, nguồn tin cho hay. 

Đồng thời, các chiến binh thuộc phe đối lập Syria cũng nã pháo dữ dội vào căn cứ của phiến quân IS ở Tây Daraa.
 Đồng thời, các chiến binh thuộc phe đối lập Syria cũng nã pháo dữ dội vào căn cứ của phiến quân IS ở Tây Daraa.

Hình ảnh trong cuộc giao tranh ác liệt tại Daraa.
 Hình ảnh trong cuộc giao tranh ác liệt tại Daraa.

Được biết, lực lượng FSA do Israel hậu thuẫn đã tiên hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Jaysh Khalid ibn al-Walid trong thời gian gần đây.
Được biết, lực lượng FSA do Israel hậu thuẫn đã tiên hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Jaysh Khalid ibn al-Walid trong thời gian gần đây. 

Với sự tham gia của Phong trào Ahrar al-Sham, các cuộc tấn công mới nhất đã đạt được thành công nhất định.
Với sự tham gia của Phong trào Ahrar al-Sham, các cuộc tấn công mới nhất đã đạt được thành công nhất định. 

Trước đó, ngày 8/2, phiến quân FSA đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Jaysh Khalid ibn al-Walid ở Tây Daraa.
 Trước đó, ngày 8/2, phiến quân FSA đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Jaysh Khalid ibn al-Walid ở Tây Daraa.

Tuy nhiên, cuộc tấn công bị đẩy lui và hàng chục chiến binh FSA đã bỏ mạng.
 Tuy nhiên, cuộc tấn công bị đẩy lui và hàng chục chiến binh FSA đã bỏ mạng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới