Ở giai đoạn này, thông thường ngoài các giấy tờ như bản sao hộ chiếu và bằng cấp văn hóa, các trường sẽ yêu cầu học viên phải có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 650 hoặc IELTS 5.5. Đặc biệt, học viên còn cần đạt tiêu chuẩn sức khỏe Hạng 1 theo quy định của ICAO (Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới).
Học viên sẽ được tiếp cận với hoạt động bên trong buồng lái của máy bay thương mại chở khách, phương thức liên lạc giao tiếp giữa các thành viên tổ bay, cách thức phi công đưa ra quyết định khi bay trong điều kiện thời tiết có tầm nhìn hạn chế, trần mây thấp. Học viên cũng sẽ được tìm hiểu cách thức kiểm soát các chuyến bay của nhân viên không lưu, công tác điều phái bay. Quy trình khai thác là một trong những phần lý thuyết quan trọng nhất dành cho phi công thương mại.
Học viên sẽ được làm việc như một phi công thương mại đích thực với các buổi huấn luyện trong buồng lái giả định với trang thiết bị giống như một máy bay thương mại chở khách hiện đại cùng kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống nào trên chuyến bay, hình thành phản xạ của một phi công khi vừa điều khiển máy bay, vừa liên lạc với đài chỉ huy dưới mặt đất đồng thời kiểm soát tốt các thiết bị.
Giai đoạn này tập trung vào thực hiện những yêu cầu của nhà chức trách hàng không đối với bài thi sát hạch lấy Bằng lái tàu bay thương mại (CPL).
