Scotland dự định trưng cầu ý dân lần thứ hai

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Scotland tuyên bố sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tìm một tự do riêng lần thứ hai nếu nước này tách khỏi EU.

Phản ứng trước việc Vương quốc Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc tách khỏi liên minh Châu Âu (EU). Lãnh đạo Scotland đã quyết định dành phần lớn buổi nghị sự của mình trước dân chúng để nói về việc tổ chức một cuộc trưng cầu lần 2 nhằm tìm một tự do riêng cho Scotland.
Bà này nói: "Sẽ là không thể biện minh về mặt dân chủ nếu Scotland không được tổ chức trưng cầu ý dân một lần nữa trong trường hợp nước Anh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc có nên tách khỏi EU vào năm 2017 hay không".
Nước Anh là một thành viên của Liên minh Châu Âu EU. Dưới sự tác động của khủng hoảng kinh tế 2007-2008 mà hậu quả của nó kéo dài đến nay khiến tình hình kinh tế châu Âu trở nên rất khó khăn, khủng hoảng nợ công, nạn thất nghiệp đã kéo theo nhiều bất ổn chính trị ở khu vực này. Mặc dù Anh là nước không sử dụng đồng tiền chung Euro, nhưng là nước thành viên, Anh vẫn phải chịu những hậu quả khá nặng nề.
Trước đó, Scotland đã thực hiện cuộc trưng cầu ý dân về việc này lần thứ nhất vào tháng 9 vừa qua. Kết quả cho thấy đa số cử chi xứ này quyết định ở lại làm một phần nước Anh.

Ly khai Ukraine nghi ngờ kết quả trưng cầu dân ý Scotland

(Kiến Thức) - Đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) nghi ngờ kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Scotland và cho rằng, nó có thể bị làm giả mạo.

“Tôi sẽ không loại trừ khả năng rằng, chính quyền Vương quốc Liên hiệp Anh đã làm giả mạo kết quả cuộc trưng cầu dân ý về sự độc lập Scotland diễn ra ngày 19/9. Tôi nhận thấy, sự chênh lệch tỷ lệ giữa những người bỏ phiếu ủng hộ độc lập và những người phản đối là khá sít sao”, hãng thông tấn Interfax dẫn lại phát ngôn của ông Miroslav Rudenko, Phó Chú tịch Hội đồng Tối cao của DPR ở miền đông Ukraine.
Người dân Scotland cầm cờ đứng tụ tập bên ngoài tòa nhà công quyền.
Người dân Scotland cầm cờ đứng tụ tập bên ngoài tòa nhà công quyền.
Ông Rudenko đã đưa câu nói trên vào ngày mà kết quả cuộc trưng cầu dân ý đó được công bố rộng rãi, qua đó Scotland vẫn ở lại với Vương quốc Liên hiệp Anh.

HRW: Quân đội Ukraine dùng đạn chùm ở đông Ukraine

(Kiến Thức) - Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) xác nhận rằng, các quả bom chùm đã được đưa vào sử dụng trong các cuộc tấn công ở Donetsk, miền đông Ukraine.

“Các chứng cứ chỉ ra rằng, những quả bom chùm này đều được phóng ra từ các vị trí của lực lượng quân chính phủ Ukraine”, trích báo cáo của HRW công bố vào ngày 12/11.
“Tất cả các cuộc tấn công bằng đạn chùm này xảy ra đều cách vị trí cắm chốt của lực lượng phe ly khai chừng 1 km”, báo cáo nêu rõ. Ít nhất có 5 quả bom chùm Uragan đã rơi vào trung tâm thành phố Donetsk trong hai ngày, mùng 2 và 5 tháng 9.

Nga tố Ukraine dồn quân dọc chiến tuyến

(Kiến Thức) - Trong phiên họp Hội đồng An ninh LHQ, đại diện Nga Alexander Pankin tố, Quân đội Ukraine tập trung dọc vùng chiến tuyến trong thời gian ngừng bắn này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.