Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Phủ sóng điện thoại, huy động máy xúc tìm nạn nhân

(Kiến Thức) - Sáng 24/10, các lực lượng sẽ đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (khoảng 10 chiếc) vào thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sóng điện thoại cũng đã được phủ sóng để phục vụ tìm kiếm, liên lạc.

Tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hiện nay tuyến đường 71 đi từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 đã được thông tuyến, thuận tiện cho lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn.
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ sẽ tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại, hạ quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben (khoảng 10 chiếc) vào thủy điện Rào Trăng 3 trong sáng 24/10.
Sat lo thuy dien Rao Trang 3: Phu song dien thoai, huy dong may xuc tim nan nhan
 Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy tìm kiếm tại hiện trường.
Lương thực đã được đưa thêm lên khu vực tìm kiếm cứu nạn trong ngày 23/10, đảm bảo đủ dùng cho hơn 100 người trong 2 tuần tới. Xăng dầu dùng cho máy móc cũng đã được đưa lên trên khu vực thủy điện Rào Trăng 3.
Tuy đã thông được tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3 nhưng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác định vận chuyển cơ động đường thủy vẫn là chủ yếu. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lực lượng công an có phương án huy động thuyền của dân và canô của công an để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình lên Rào Trăng 3 và ngược lại.
Hiện nay Viettel đã phủ sóng di động lên khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để phục vụ việc tìm kiếm cứu nạn và nhu cầu của công nhân đang ở lại đây. Tuy nhiên đến chiều 23/10, theo báo cáo, mạng di động thi thoảng vẫn gặp sự cố nên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Viettel Thừa Thiên Huế phải nhanh chóng khắc phục sự cố trong ngày 24/10 để đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt quá trình tìm kiếm, cứu nạn.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế, trước những khó khăn về thời tiết, đường đi khó khăn, sạt lở nhưng các lực lượng đã sớm khắc phục.
“Với khối lượng lớn công việc như vậy nhưng không nghĩ các lực lượng có thể khắc phục được sớm như vậy, qua đây thể hiện các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất", Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.
Tại hiện trường Rào Trăng 3, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã trực tiếp chỉ đạo sử dụng 3 máy xúc kết hợp với lực lượng bộ đội và công nhân đẩy mạnh việc tìm kiếm tại chỗ. Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá trong điều kiện thi công hết sức nguy hiểm. Kết quả trong ngày đã tìm kiếm được 2 thi thể và đưa về Bệnh viện Quân y 268 để thực hiện các kỹ thuật y học theo quy trình.
Như vậy đến thời điểm này, đã tìm kiếm được 4/17 thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, trong đó 2 thi thể đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng.
Danh sách 17 công nhân tử vong và mất tích gồm:
1. Phan Chí Thanh (6/9/1996), quê quán: 11-24 Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế.
2. Lê Văn Phú (21/3/1995), quê quán: tổ 16, khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế, TT Huế.
3. Huỳnh Ngọc Quý (20/11/1993), quê quán: xã Dương Hòa, TX Hương Thủy, TT Huế.
4. Nguyễn Vũ Đăng Khoa (10/5/1997), quê quán: 116 Ngự Bình, phường Phước Vĩnh, TP Huế, TT Huế.
5.Nguyễn Bá Tuyến (13/4/1989), quê quán: huyện Phong Xuân, tỉnh TT Huế.
6. Đặng Hữu Phong (20/2/1994), quê quán: Xuân Hòa, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
7. Đặng Hữu Nam (30/9/1991), quê quán: Xuân Hòa, Gio An, Gio Linh, Quảng Trị.
8. Lê Đình Hà (15/4/1990), quê quán: phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk.
9. Trần Văn Lộc (12/7/1995), quê quán: xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. (Đã tìm được thi thể)
10. Bùi Đức Thọ, quê quán: Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.
11. Ngô Viết Huy (12/2/1996), quê quán: tổ 8, phường Thủy Châu, TX Hương Thủy, tỉnh TT. Huế.
12. Lê Văn Sáng (15/2/1985), quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
13. Lê Thanh Hải (20/10/1983), quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
14. Trương Đình Nội (3/5/1986), quê quán: xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.
15. Nguyễn Thái Học (02/3/1981), quê quán: thôn Trạch Thượng 2, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế.
16. Tạ Văn Nghĩa (14/8/1998), quê quán: Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa.
17. Lê Văn Thịnh (7/10/1995), quê quán: Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa.

Bộ đội tăng quân, xe bọc thép, trực thăng... vào cứu nạn Rào Trăng 3

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng không quân chuẩn bị 2 máy bay CASA C-295, 11 trực thăng, tăng cường lực lượng quân đội triển khai nhiều biện pháp để ứng cứu các nạn nhân còn bị kẹt trong thủy điện Rào Trăng 3. 

Bo doi tang quan, xe boc thep, truc thang... vao cuu nan Rao Trang 3

Chiều ngày 14/10, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, đã hội ý nhanh với tổ bay của Sư đoàn 372 để thống nhất phương án bay vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3.

 
Bo doi tang quan, xe boc thep, truc thang... vao cuu nan Rao Trang 3-Hinh-2

Thời tiết ở Thừa Thiên - Huế nắng, ít gió nên theo nhận định của lãnh đạo đơn vị có thể thực hiện chuyến trinh sát thứ hai vào chiều 14/10. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 sẵn sàng nhận lệnh.

 

Đề nghị công nhận liệt sỹ cho 13 người hy sinh ở Rào Trăng 3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 13 trường hợp hy sinh tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình sô 9249/TTr- UBND về việc đề nghị truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 11 quân nhân và 2 cán bộ hy sinh ngày 13/10 trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

De nghi cong nhan liet sy cho 13 nguoi hy sinh o Rao Trang 3
Lực lượng cứu nạn tìm kiếm người mất tích tại khu vực nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67. (Ảnh minh họa: TTXVN phát) 

Vượt suối, băng rừng đến cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để sớm tìm thấy các nạn nhân mất tích.

Vuot suoi, bang rung den cuu ho o thuy dien Rao Trang 3
 Chiều 18/10, đoàn cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn 15 công nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới