Sập trần trường THPT Thủ Thiêm, 4 ngày sau Chủ tịch quận mới biết
(Kiến Thức) - Vụ sập trần hội trường Trường THPT Thủ Thiêm xảy ra rạng sáng 20/4 gây cảnh ngổn ngang. Tuy nhiên đến 4 ngày sau, lãnh đạo UBND quận 2 mới được báo cáo vụ việc để chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp làm rõ.
Vũ Sơn
Chiều 23/4, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND quận 2, TP HCM cho biết vừa nghe thông tin về sự cố sập trần laphông xảy ra tại trường THPT Thủ Thiêm.
Trường THPT Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM, nơi xảy ra sự cố sập trần laphông hội trường.
“Tôi vừa biết thông tin vào cuối giờ trưa nay (23/4 - PV) và đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị xuống hiện trường để làm rõ”, lãnh đạo UBND quận 2, cho biết.
Cảnh ngổn ngang sau sự cố sập trần laphông tại hội trường trường THPT Thủ Thiêm.
Phía trên, dây điện, máng đèn, quạt trần và nhiều thanh thép... vẫn treo lòng thòng.
Cả tấm trần cùng khung thép treo nằm trên nền gạch, sắt thép ngổn ngang.
Theo thông tin ban đầu, trần laphông hội trường Trường THPT Thủ Thiêm (đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2) rộng 240m2 gồm những tấm thạch cao gắn vào giàn treo bằng thép đã bị sập hoàn toàn vào rạng sáng ngày 20/4 vừa qua.
Đến ngày học đầu tuần hôm qua 22/4, hiện trường vụ sập vẫn còn nguyên vẹn. Cả tấm trần cùng khung thép treo nằm bẹp trên nền gạch, sắt thép ngổn ngang; phía trên, dây điện, máng đèn, quạt trần và nhiều thanh thép... vẫn treo lòng thòng.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Sập cổng trường học ở Lào Cai khiến một học sinh tử vong - Nguồn: Truyền hình Nhân dân:
Đại diện nhà trường cho biết, hội trường là nơi hội họp của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt câu lạc bộ, ngủ trưa của 80 học sinh. Rất may là trần laphông bị sập lúc rạng sáng nên đã không gây hậu quả khủng khiếp cho thầy cô và các em học sinh của trường.
Điều đáng nói là dù sự cố xảy ra suốt 4 ngày qua nhưng khi PV tìm hiểu thông tin về sự cố này thì cả Chủ tịch UBND và Công an phường An Phú đều cho biết chưa nghe thông tin gì!.
Được biết công trình Trường THPT Thủ Thiêm mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2011.
Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 có bầu: Thầy mang 300 triệu đến nhà nữ sinh?
(Kiến Thức) - Gia đình của nữ sinh H., nhân vật trong vụ việc “tố” thầy giáo làm nữ sinh mang bầu cho biết, người thân và thầy giáo này đã đến nhà đưa 300 triệu đồng để giải quyết “tình cảm”.
Tiếp tục thông tin về vụ việc nam giáo viên Nguyễn V.A., chuyên dạy bộ môn Toán - Tin, công tác tại trường THCS xã Thượng Hà bị "tố" làm nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần tuổi gây rúng động dư luận, ngày 23/4, chia sẻ với báo chí, chị NTN (chị gái nữ sinh H.T.H, học sinh lớp 8, ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, hiện gia đình rất hoang mang, lo lắng.
Theo chị N., ngày 22/4, gia đình thấy em gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đã đi mua que thử thai về cho em gái thử. Sau đó, gia đình tá hỏa phát hiện H. có bầu.
Chị N. ngay lập tức đưa em gái đến bệnh viện để siêu âm. Kết quả cho thấy, thai trong bụng nữ sinh H. 12 tuần tuổi.
Phiếu siêu âm thể hiện nữ sinh H. mang thai 12 tuần
Chị N. cho hay, gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc ngay. Còn thầy giáo A., khi biết chuyện đã cùng gia đình đến nhà để xin lỗi và xin thương lượng. Người thân của thầy giáo A. đã đề nghị đưa cho gia đình số tiền 300 triệu và giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm, không đưa ra pháp luật.
Tại đây, thầy A. cũng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình không đồng ý.
Chị N. cho biết thêm, theo H. kể lại, em đã quan hệ tình dục với thầy A. nhiều lần. Có lần thực hiện ở phòng trực giáo viên của trường.
Trong diễn biến liên quan, sáng nay, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, thầy A. công tác tại trường THCS xã Thượng Hà đã hơn 5 năm. “Trong kỳ thi vừa rồi, thầy V. A., đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Quá trình công tác tại trường thầy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chưa từng có điều tiếng. Thầy đã có vợ, cũng là giáo viên công tác tại địa bàn huyện Bắc Hà và hai đứa con nhỏ”.
Còn lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh vụ việc thầy giáo làm nữ sinh có bầu, tối ngày 22/4, Sở GD&ĐT đã phối hợp với UBND huyện điều tra xử lý.
(Kiến Thức) - Bước đầu xác định nguyên nhân vụ sập nhà cao tầng trong đêm ở TP HCM là do một công trình thi công. Các ngành chức năng đang phong tỏa hiện trường.
Sáng nay 3/9, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Nhựt Thái, Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình (TP HCM) cho biết, sự cố nghiêm trọng sập nhà cao tầng trên đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình xảy ra trong đêm qua 2/9 dù không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của người dân vẫn còn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, hiện chưa thống kê được thiệt hại.
Hiện trường vụ sập nhà 3 tầng trong đêm ở TP HCM. Ảnh Thái Linh
(Kiến Thức) - Đến thời điểm này, số người thương vong trong vụ sập nhà xảy ra tại huyện Thạch Thất, Hà Nội bất ngờ tăng gấp đôi. Một trong số các nạn nhân là anh em chủ nhà ghé qua thăm đúng lúc xảy ra vụ tai nạn.
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ sập nhà ở thôn Đồng Lư (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), sáng ngày 14/6, trao đổi với PV lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng xác nhận, đến thời điểm này là có 4 người thương vong.
“Chiều qua (13/6), ngôi nhà vừa đổ mái xong, có 3 người thợ đang ở trên thu dọn đồ thì một người đàn ông là anh em với chủ nhà đi tập thể dục ghé qua để xem. Đúng lúc đó phần mái đổ sập xuống đè chết người đàn ông này cùng 3 người thợ bị thương nặng” , vị lãnh đạo UBND xã Hữu Bằng thông tin.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư duy thích ứng linh hoạt, hiệu quả biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long theo chiều thuận thiên.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.