Sao kinh dị đang chiếm cứ tâm thiên hà chứa Trái Đất

Nwhngx vật thể lạ là một loại sao kinh dị mà nhân loại chưa từng biết đến đang quây lấy vùng tâm của Ngân Hà, tiêu diệt vật chất tối để trở nên bất tử.

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Isabelle John từ Đại học Stockholm (Thụy Điển) cho thấy có những vật thể lạ mà nhân loại chưa từng biết đến, đang bao vây lấy vùng tâm Ngân Hà vốn bị chiếm giữ bởi lỗ đen quái vật Sagittarius A*.

Các vật thể lạ này là một loại sao kinh dị mà nhân loại chưa từng biết đến.

Sao kinh di dang chiem cu tam thien ha chua Trai Dat

Trung tâm Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất, bị bao vây bởi các vật thể lạ lùng là các ngôi sao biết ăn vật chất tối để "trường sinh bất lão" - Ảnh đồ họa: ESA

Các ngôi sao bình thường như Mặt Trời bằng phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong lõi. Ngôi sao sẽ dần già đi đồng thời với việc phản ứng này ngày một yếu dần, nguồn năng lượng cạn kiệt.

Cuối cùng, ngôi sao sẽ cạn năng lượng và sụp đổ, như những gì nhân loại dự đoán về Mặt Trời 5 tỉ năm tới.

Nguồn năng lượng bổ sung này có thể duy trì sự ổn định của ngôi sao và có khả năng khiến nó bất tử, ngay cả khi nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân thường xuyên của nó cạn kiệt.

Phát hiện này đến từ một số quan sát thiên văn bất thường trước đó cho thấy một số ngôi sao ở khu vực hung bạo quanh vùng ảnh hưởng của quái vật Sagittarius A* thường trẻ hơn nhiều so với những gì mà các lý thuyết tiến hóa sao có thể giải thích được.

Những phát minh của phụ nữ đã góp phần thay đổi thế giới

Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đấu tranh để đánh dấu tiếng nói của mình. Và không có gì ngạc nhiên khi một số lượng đáng kể các nhà khoa học nữ trong suốt lịch sử đã bị bỏ qua chỉ vì giới tính.

Dưới đây là những phát minh đáng nhớ của phụ nữ đã được ghi nhận:

1. Băng vệ sinh: Mary Beatrice Davidson Kenner

Lần đầu tiên NASA chụp được những "bóng ma" từ quá khứ

Chúng là 3 vật thể trong truyền thuyết sáng gấp 10 tỉ lần Mặt Trời, làm bằng loại vật chất đối lập và có thể đã tuyệt chủng hàng tỉ năm trước.

Từ lâu các nhà khoa học đã đưa ra 2 giả thuyết về thế hệ sao đầu tiên của vũ trụ mà chưa phương tiện nào quan sát nổi: Một là "sao quần thể III" đốt cháy hydro; hai là "sao tối" bằng hydro và heli nhưng được cung cấp năng lượng bằng cách đốt nóng vật chất tối thay vì phản ứng tổng hợp hạt nhân như Mặt Trời.

Một trong hai loại sao đó có thể vừa bị "quái vật" James Webb bắt được, theo Sci-News.

Đọc nhiều nhất

Tin mới