Ra mắt tiểu thuyết lịch sử về Trần Quốc Tuấn và Trần Nguyên Hãn

Hai cuốn sách của tác giả Trần Thanh Cảnh sẽ vén mở một phần lịch sử về hai vị tướng hào kiệt thời Trần.

Hai cuốn sách mới của tác giả Trần Thanh Cảnh nằm trong bộ ba tiểu thuyết sử Trần bao gồm: Trần Thủ Độ - thời lập triều; Trần Quốc Tuấn - Đức Thánh Trần, thời đỉnh cao của Trần triều; Trần Nguyên Hãn - thời suy vi của nhà Trần. Các sách hướng tới 800 năm thành lập triều Trần (1225-2025).

Ra mat tieu thuyet lich su ve Tran Quoc Tuan va Tran Nguyen Han

Cuốn sách về Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: B.B.

Với góc nhìn chân thực theo sát dữ kiện lịch sử cùng lối văn phong bay bổng đậm chất văn chương, tác phẩm Trần Quốc Tuấn mang đến cái nhìn trọn vẹn để bạn đọc có thể cảm nhận về công trạng cũng như tính cách của nhân vật.

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là danh tướng kiệt xuất thời Trần. Dưới sự chỉ huy tài tình cùng nghệ thuật quân sự đỉnh cao của ông, quân và dân ta đã hai lần đánh tan giặc Mông Nguyên xâm lược, viết nên bản anh hùng ca về lịch sử giữ nước.

Hình tượng Trần Quốc Tuấn hiện lên qua nghệ thuật miêu tả chiến trận, khắc họa tầm vóc tướng quân lẫm liệt trong không gian chiến trường binh đao máu lửa.

Đồng thời, bạn đọc còn thấy một Trần Quốc Tuấn "rất đời" với những băn khoăn, do dự hay ngậm ngùi vì mất mát của chiến tranh.

Trong khi đó, tác phẩm về Trần Nguyên Hãn lại chất chứa nhiều bi kịch của vị tướng ở thời suy vong của nhà Trần.

Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn là tôn thất nhà Trần, lập nhiều chiến công hiển hách trong khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh. Trần Nguyên Hãn trở thành khai quốc công thần triều Lê sơ nhưng cuối đời lại phải chọn cái chết bi phẫn. Cuộc đời của vị danh tướng tài hoa vắt qua ba triều đại có đủ vị đắng cay, ngọt bùi.

Từ những ngày còn chí trai lập công danh cho đến khi rơi vào vòng xoáy quyền lực và cuối cùng, ông vị quốc mà vong thân. Số phận oan khuất của Trần Nguyên Hãn trở thành nỗi buồn của lịch sử.

Tiểu thuyết lịch sử Trần Nguyên Hãn mang đến cái nhìn về cuộc đời bi hùng của vị Tả tướng quốc có một không hai trong lịch sử. Tác phẩm gồm 39 chương, đúng với 39 năm cuộc đời của Trần Nguyên Hãn như một cách để ghi nhớ công danh sự nghiệp của ông.

Ra mat tieu thuyet lich su ve Tran Quoc Tuan va Tran Nguyen Han-Hinh-2

Trần Nguyên Hãn vén màn bức tranh về cuộc đời của vị Tả tướng quốc có một không hai trong lịch sử. Ảnh: BB.

Đồng thời, tác phẩm cũng vén màn bức tranh thời cuộc với những âm mưu quyền lực được ví như ''mũi dao hiểm độc giấu trong tay áo'' của các phe phái tranh giành ngôi cao bổng hậu lúc bấy giờ.

Bộ ba tác phẩm của Trần Thanh Cảnh được viết không chỉ giúp người đọc hiểu thêm về lịch sử nước nhà qua lời kể chuyện cuốn hút, mà từ đó chúng ta thêm tự hào và có trách nhiệm hơn với sự hy sinh của tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ non sông.

Sự phát triển của xã hội loài người qua những cuốn sách

“Sapiens - Lược sử loài người”, “Lịch sử”, “Súng, vi trùng và thép” là những tác phẩm giúp hiểu hơn về xã hội loài người.

Nhắc đến Yuval Noah Harari, độc giả nghĩ ngay tới ấn phẩm Sapiens - Lược sử loài người. Cuốn sách tạo thành công vang dội khi đã bán ra hơn 16 triệu bản trên toàn cầu và lọt top best-seller của New York Times.

Cùng bộ sách của Yuval Noah Harari, Nhân loại - Một lịch sử tràn đầy hi vọng; Lịch sử; Súng, vi trùng và thép cũng là những ấn phẩm truyền tải kiến thức về sự tiến triển của xã hội loài người cùng thông điệp bảo vệ Trái Đất.

“Cách ta nghĩ”: Cuốn sách khám phá bản chất tư duy của con người

Cuốn sách "Cách ta nghĩ" của tác giả John Dewey mô tả chi tiết các quy trình khác nhau của quá trình suy nghĩ và rèn luyện trí nghĩ.

John Dewey (1859-1952, người Mỹ) là một nhà triết học thuộc chủ nghĩa thực dụng, nhà tâm lý học và là nhà giáo dục - thường được coi là cha đẻ của phong trào cải cách giáo dục. Năm 1875, Dewey vào học ở Đại học Vermont và nhận bằng cử nhân ở đây. Năm 1894, Dewey chuyển đến Đại học Chicago với vai trò là Trưởng khoa Triết học, Tâm lý và Giáo dục học. Năm 1896, ông thành lập Đại học Thực nghiệm, ngày nay được biết đến nhiều hơn với tên gọi “Trường Dewey”.
“Cach ta nghi”: Cuon sach kham pha ban chat tu duy cua con nguoi
 Cuốn sách "Cách ta nghĩ" của tác giả John Dewey 

Dewey rời Chicago đến Columbia vào năm 1904 do có xung đột về cách quản lý Trường Thực nghiệm. Sau đó, ông trở thành một triết gia, một nhà giáo dục xuất chúng được nhiều người biết tới. Dewey nghỉ hưu vào năm 1930, mặc dù ông tiếp tục giữ cương vị giáo sư danh dự cho đến năm 1939; ông vẫn hoạt động cống hiến không ngừng cho đến khi qua đời trong ngôi nhà của mình ở New York.

Toạ đàm giới thiệu cuốn sách “Một phân tích kinh tế về chủ nghĩa can thiệp”

Chiều 12/10, Ban Phổ biến kiến thức & NXB Tri thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm giới thiệu bộ sách kinh tế.

Toa dam gioi thieu cuon sach “Mot phan tich kinh te ve chu nghia can thiep”
Toạ đàm giới thiệu bộ sách kinh tế. 
Phát biểu tại buổi tọa đàm giới thiệu bộ sách kinh tế, bà Phạm Thị Bích Hồng - Phó trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, Nhà xuất bản Tri thức được thành lập vào tháng 9 năm 2005, cách đây tròn 16 năm. Với Triết lý: “CHÂN THÀNH - CHUYÊN NGHIỆP – KHAI PHÓNG” Nhà xuất bản Tri thức đã không ngừng miệt mài, tìm tòi và sáng tạo nhằm Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại thông qua các bản dịch tốt và đáng tin cậy, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam khi hội nhập vào thế giới đương đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới