Quý I/2019: Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đang âm hơn 620 tỉ đồng

Tổng số sử dụng quỹ bình ổn trong quý I là 5.787 tỉ đồng. Theo Bộ Tài chính, đến hết quý I, Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đã âm hơn 620 tỉ đồng.

Ngày 13/6, Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu trong quý I/2019 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, dầu, theo đó, Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu đã âm hơn 620 tỉ đồng.
Cơ quan này cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỉ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quý I/2019 (từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/3/2019) là 1.659 ti đồng. Trong khi đó, tổng số sử dụng quỹ bình ổn trong quý I là 5.787 tỉ đồng.
Quy I/2019: Quy Binh on gia xang, dau dang am hon 620 ti dong
 Quỹ bình ổn giá xăng, dầu đang âm hơn 620 tỉ đồng
Trong những tháng đầu năm 2019, liên bộ Công Thương - Tài chính đã xả quỹ liên tục trong các kỳ điều hành giá xăng, dầu. Đơn cử tại kỳ điều hành ngày 18-3, liên bộ đã quyết định chi mức quỹ đạt kỷ lục với 2.800 đồng/lít xăng để giữ nguyên giá không tăng.
Mới đây, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã có văn bản gửi Chính phủ kiến nghị bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.
Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu khiến người tiêu dùng chịu thiệt thòi hơn được lợi vì bản chất là người tiêu dùng đang ứng trước cho quỹ. "Việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu mang đậm tính can thiệp hành chính nên làm méo mó giá cả thị trường xăng, dầu" - Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nêu.
Hiệp hội này kiến nghị bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu để lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu hoạt động theo cơ chế thị trường, giá xăng, dầu trong nước diễn biến theo xu hướng chung của giá thế giới. Mặt khác, khi bỏ quỹ, tính minh bạch, công khai trong việc điều hành giá sẽ tốt hơn, tạo cơ hội bình đẳng trong hệ thống các doanh nghiệp đầu mối.
Về góc độ cơ quan quản lý, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trong điều hành giá xăng, dầu, hiện ngân sách không bỏ ra đồng nào để can thiệp. Ông Hải cho rằng việc bỏ quỹ ở thời điểm hiện tại là chưa phù hợp với Việt Nam.

Đình chỉ Tổng giám đốc Sagri: Ông Lê Tấn Hùng chi khống hơn 13 tỷ thế nào?

(Vietnamdaily) - Ông Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn) chi hơn 13 tỷ đồng cho nhân viên đi tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài nhưng trên thực tế nhiều cá nhân đã không tham gia chuyến đi.

UBND TP. HCM vừa có quyết định đình chỉ công tác của ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (Sagri).

Động thái này được đưa ra do ông Hùng bị Thanh tra thành phố, Kiểm toán Nhà nước và Chủ tịch UBND thành phố kết luận có nhiều sai phạm, thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành Sagri.

Bộ Công thương lên tiếng về thông tin “khan hiếm xăng dầu”

(Kiến Thức) - Trước thông tin một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu phản ánh khan hiếm nguồn cung, Bộ Công thương đã lên tiếng phản bác.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian vừa qua, thị trường xăng dầu thế giới có những biến động về cung cầu và giá ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước. Nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước, Bộ Công Thương đã yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước, cung ứng đủ, liên tục nguồn hàng xăng dầu cho các đơn vị tiêu thụ trong hệ thống. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến nguồn hàng, trường hợp gặp khó khăn, vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo về Bộ Công thương để có phương án xử lý kịp thời.
Theo báo cáo của các Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và một số Sở Công thương, hiện nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vẫn đang được các doanh nghiệp đầu mối cung cấp đầy đủ, đồng thời các doanh nghiệp cam kết sẽ bảo đảm nguồn cung liên tục, không bị gián đoạn cho hệ thống bán lẻ xăng dầu của mình.

Dưa sữa Nhật nửa triệu/quả, đắt khách ngày nắng nóng

(Kiến Thức) - Mặc dù đắt gấp nhiều lần hàng nội địa nhưng dưa sữa Nhật Bản vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng bởi vị ngọt đậm, mùi thơm như sữa. 

Dua sua Nhat nua trieu/qua, dat khach ngay nang nong
 Do chất lượng tuyệt hảo nên trái cây Nhật Bản luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với người tiêu dùng Việt Nam. Gần đây, trên thị trường xuất hiện loại dưa có giá đắt gấp 4-5 lần so với các loại truyền thống nhưng vẫn rất hút khách. Ảnh: OneFruits. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.