Quốc khánh 2/9/2021: Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ làm, hưởng nguyên lương dịp Quốc khánh trong 2 ngày, vào ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc liền sau. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.
Căn cứ quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Bộ LĐTB&XH đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Quốc khánh năm 2021 là 4 ngày (từ thứ Năm 2/9 đến hết Chủ nhật 5/9).
Quoc khanh 2/9/2021: Nguoi lao dong duoc nghi 4 ngay lien tuc
Quốc khánh 2/9/2021, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục. Ảnh: Thanh Hải - Ngọc Tú. 
Xét đề nghị của Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ LĐTB&XH nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 2/9/2021 đến hết ngày 5/9/2021.
Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên, lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.
Các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Như vậy, dịp Quốc khánh 2/9/2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm (2/9) đến hết Chủ nhật (5/9); trong đó có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần.
Người lao động không làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì được nghỉ 2 ngày (2/9 và 3/9/2021).

Hà Nội tĩnh lặng những ngày giãn cách

Sau khi tăng cấp độ giãn cách xã hội, Hà Nội không còn cảnh đông đúc vốn thấy. Hàng quán đóng cửa, đường sá vắng bóng người.

Ha Noi tinh lang nhung ngay gian cach
Tĩnh lặng như sáng mùng 1 Tết: Sau khi hỏa tốc áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, ngày 24/7, Hà Nội trở nên vắng lặng. Nắng sớm trải dài trên những nẻo đường, không còn cảnh người đạp xe thể dục đông đúc, chợ cóc ồn ào náo nhiệt hay nỗi ám ảnh tắc đường... 
 

Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 một cách tốt nhất, TP Hà Nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 6/8, chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP. Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 23/8 trên phạm vi toàn TP để phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ông Chu Ngọc Anh, trong 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7 của Chủ tịch UBND TP, với sự ủng hộ, vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, tham gia các doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn; bước đầu Thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bản Thành phố và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường; số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ.
Một số chính quyền cơ sở còn lúng túng, chưa chủ động, chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo, nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất, chưa hiệu quả.
Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn lơ là, chủ quan, chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giấn cách xã hội, vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường, tại các chợ, siêu thị... ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi chủng vi rút Delta có tốc độ lây nhiễm rất cao, nhanh và nguy hiểm.
Tại các khu vực không có dịch "vùng xanh", TP đề nghị mỗi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, cũng nên phát huy vai trò cùng tham gia thành lập các khu vực tự quản, thành lập "chốt bảo vệ vùng xanh' (vùng không có dịch) do chính khu dân cư, tổ dân phố lập nên với sự ủng hộ, vào cuộc của người dân; chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch bệnh chưa xảy ra và phát huy được lực lượng quần chúng, nhân dân trong giữ gìn an toàn cho khu dân cư.
Chính quyền cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh. 
Ha Noi tiep tuc gian cach xa hoi them 14 ngay
Ảnh minh họa. 

Hà Nội dự phòng tình huống kéo dài giãn cách xã hội

UBND TP. Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã có phương án dự phòng trong tình huống phải kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021. UBND TP Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai quyết đoán, linh hoạt các giải pháp quyết tâm chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh; đồng thời, tận dụng thời cơ bứt tốc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng các nhiệm vụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.