Quốc hội xem xét quyết định về công tác nhân sự

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9 (từ 23-27/6), Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét quyết định về công tác nhân sự, thông qua nhiều dự án luật.

Hôm nay (23/6), Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; thảo luận ở tổ về các dự án: Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tình trạng khẩn cấp...

Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 23-27/6. Ảnh: Như Ý.
Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra từ ngày 23-27/6. Ảnh: Như Ý.

Ngày 24/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Nghị quyết thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân…

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội tờ trình về công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền, sau đó sẽ thảo luận ở đoàn về nội dung này.

Ngày 25/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch…

Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và dự kiến công tác nhân sự khác thuộc thẩm quyền.

Ngày 26/6, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong ngày bế mạc (27/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia…

Nghị quyết về hoạt động chất vấn và Nghị quyết kỳ họp thứ 9 cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua trong ngày bế mạc.

Người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ"

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sở dĩ người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ", trong đó, có việc lương giáo viên chưa đủ sống; chưa đủ trường lớp để đáp ứng nhu cầu của học sinh...

Chiều 19/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo.

nguồn chi ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học giảm

Làm gì để không còn bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng?

"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.

Sáng 20/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

bạo lực học đường - vấn nạn nan giải

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.