Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm tân Bộ trưởng TN&MT và Bộ Tư pháp

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều ngày 26/8, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết quả biểu quyết cho thấy, có 426/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 88,57%). Như vậy, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Nguyễn Hải Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Quoc hoi phe chuan bo nhiem tan Bo truong TN&MT va Bo Tu phap
Tân Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy.
Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê ở Thái Bình, có trình độ Thạc sĩ Xây dựng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ông Duy từng có 6 năm làm giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội, sau đó chuyển công tác tại Bộ Xây dựng, trải qua các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng, rồi Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Tháng 2/2017, ông Đỗ Đức Duy được luân chuyển về Yên Bái, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Cuối năm 2020, ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Đỗ Đức Duy được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
Quoc hoi phe chuan bo nhiem tan Bo truong TN&MT va Bo Tu phap-Hinh-2
 Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. 
Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Trình độ tiến sĩ luật, cử nhân hành chính. Ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII (dự khuyết), XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Hải Ninh từng trải qua nhiều chức vụ như Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật và cải cách tư pháp thuộc Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký của Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Tháng 11/2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển về Đắk Lắk, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Đại hội XII, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII. Sau đó, ông tiếp tục làm Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Từ tháng 3/2019, ông Nguyễn Hải Ninh được điều động trở lại Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tới Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sau đó được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đến nay.

Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường, xem xét công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/5, xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ban hành thông cáo báo chí dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khoá XV.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 2/5/2024 tại Nhà Quốc hội.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn làm Phó Thủ tướng

Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Phó Thủ tướng.

Chiều 26/8, tại kỳ họp bất thường lần 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với 432/432 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 89,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Triệu tập kỳ họp Quốc hội bất thường, xem xét công tác nhân sự

Kỳ họp bất thường lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 1 ngày 26/8, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đọc nhiều nhất

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.