Lộ thời điểm Nga trang bị tàu ngầm hố đen đại dương tiếp theo

Google News

(Kiến Thức) - Nhà máy đóng tàu Admiralty thông báo hai tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo có tên Petropavlovsk-Kamchatsky và Volkhov thuộc Đề án 636.3 sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào tháng 11/2020.

Theo hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo thường niên của nhà máy đóng tàu Admiralty ngày 25/6 cho biết, hai tàu ngầm tấn công diesel-điện Kilo thuộc Đề án 636.3 sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào năm 2020.
“Các tàu ngầm thuộc Đề án 636.3 do Cục Thiết kế Trung ương Rubin thiết kế - tháng 11/2020”, trích danh sách các dự án mà nhà máy Admiralty sẽ thực hiện vào năm 2018 và 2019.
Hai tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka thuộc Đề án 636.3 sẽ được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào tháng 11/2020. Ảnh: TASS.
Được biết, hai tàu ngầm lớp Kilo này, có tên Petropavlovsk-Kamchatsky và Volkhov, đã được hạ thủy vào tháng 7/2017. Theo báo cáo trước đó, chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho hạm đội vào tháng 11/2019.
Theo Hải quân Nga, hiện có 6 tàu ngầm Kilo đang được lên kế hoạch xây dựng cho Hạm đội Thái Bình Dương từ nay cho tới năm 2022. Trước đó Hạm đội Biển Đen của nước này cũng đã đưa vào trang bị 6 tàu ngầm Kilo cũng thuộc Đề án 636.3 trong giai đoạn 2010-2016.

Mời độc giả xem thêm video: Nga đưa tàu ngầm mới vào thử nghiệm (Nguồn: VTV1)

Kilo là lớp tàu ngầm tấn công diesel-điện thế hệ thứ ba nằm trong số những tàu ngầm chạy êm nhất thế giới. Chúng có tốc độ di chuyển trên mặt nước lên tới 20 hải lý/giờ và có thể lặn ở độ sâu 300 mét. Tàu ngầm Kilo có thủy thủ đoàn lên đến 52 người có lượng choán nước khoảng 4.000 tấn và thời gian hoạt động trên biển là 45 ngày.
Thiên An (Theo TASS)

>> xem thêm

Bình luận(0)