Quân đội Syria tiếp tục tấn công các vị trí IS

(Kiến Thức) - Quân đội Syria tiếp tục tấn công IS, bao vây cắt đứt tuyến đường dẫn đến thành phố Sadad, kiểm soát xa lộ chiến lược quan trọng giữa Homs và Palmyra.

Theo  nhóm tác nghiệp  RT, đường cao tốc quốc tế giữa Homs và Damascus vẫn nằm dưới  sự kiểm soát của quân đội Syria.
Quan doi Syria tiep tuc tan cong cac vi tri IS
Quân đội Syria tiếp tục tấn công phiến quân trên nhiều mặt trận. 
Trước đó, quân đội Syria bắt sống toán quân tiền tiêu nhóm thánh chiến  Jaish al-Fatah. Cách không xa thành phố Aleppo, lực lượng chính phủ Syria đã bắt giữ thủ lĩnh phiến quân Abdullah Mheysni. Đài Sputnik lưu ý rằng tên này có quốc tịch Ả-rập Xê-út và từng tuyên bố đe dọa Nga.
Trước đó, các  lực lượng vũ trang Syria lập lại quyền kiểm soát với 15 điểm dân cư ở phía tây-nam Aleppo. Quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công dưới sự yểm  trợ của lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga.
Thời hạn chiến dịch không kích IS của Nga ở Syria hiện chưa được xác định, mà tùy thuộc vào kết quả tấn công của quân đội chính phủ Syria. Đó là tuyên bố của ông Sergei Ivanovm Chánh  văn phòng Điện Kremlin.
Trước đó, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo rằng số lượng các chuyến bay chiến đấu của Không lực Nga ở Syria đã giảm, nhưng trái lại số lượng các cơ sở hạ tầng của chiến binh bị triệt hạ lại tăng lên. Địa bàn ném bom của chiến đấu cơ Nga đã tăng từ 6 lên 8 tỉnh ở Syria.

TT Hollande: Mục tiêu chính của tấn công khủng bố ở Paris

(Kiến Thức) - Sáu địa điểm bị tấn công khủng bố ở Paris cho thấy những kẻ tấn công đã lên kế hoạch trước và mục tiêu chính là Tổng thống  Pháp Francois Hollande Hollande.

Nguồn tin chống khủng của debkafile lưu ý rằng những kẻ khủng bố đã dự kiến trước việc Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ đi xem trận đấu bóng đá giao hữu Pháp-Đức  tại SVĐ Stade de France.
TT Hollande: Muc tieu chinh cua tan cong khung bo o Paris
Tổng thống Hollande chính là “mục tiêu chất lượng cao” để các phần tử khủng bố  ám sát hoặc bắt làm con tin.  
Một trong những kẻ khủng bố hét lên trước khi chết: "Đây là hậu quả chính sách ngoại giao của Francois Hollande”. Nhân chứng cho biết một kẻ tấn công đã hét lên “Đây là (sự báo thù) cho Syria!", khi hắn nã đạn liên hồi vào một nhà hàng.

Phương Tây mất cảnh giác trước hiểm họa Nhà nước Hồi giáo

(Kiến Thức) - Các cuộc tấn công đẫm máu ở Paris rất giống những vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 và phương Tây đã mất cảnh giác trước hiểm họa Hồi giáo cực đoan.

Trước các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris  ngày 13/11, nhiều cơ quan tình báo  và giới hoạch định chính sách phương Tây đã mất cảnh giác  cho rằng  Nhà nước Hồi giáo (IS) không đặt ra "mối đe dọa trước mắt" nào đối với Mỹ và phương Tây.
Một quan chức CIA về hưu chủ quan nói: "Không giống như al-Qaeda, ISIS quan tâm nhiều hơn đến  việc thiết lập Caliphate (Đế chế Hồi giáo) và không quá quan tâm đến việc tấn công phương Tây". Ông này nhấn mạnh rằng "Al Qaeda vẫn là mối đe dọa chính”.

Tổng thống Putin: “Ngôi sao” của Hội nghị thượng đỉnh G-20

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin thu hút sự chú ý của giới truyền thông và giới quan sát trong các cuộc gặp gỡ  lãnh đạo thế giới bên lề Hội nghị G-20 năm nay.

Bloomberg đặc biệt chỉ ra rằng, dường như truyền thông năm nay hết sức “săn đón” Tổng thống Putin trong bối cảnh tình hình khủng hoảng ở Syria đang có những diễn biến đáng chú ý khi Nga chính thức phát động chiến dịch không kích IS trên lãnh thổ Syria cuối tháng 9/2015.
Còn nhớ, ở hội nghị thượng đỉnh G-20 năm ngoái diễn ở Australia, ông Putin bất ngờ bỏ về trước. Nhiều trang báo sau đó đã cho rằng, có thể Tổng thống Nga đã “giận dỗi” sau khi chịu sự lạnh nhạt của các nước do các bất đồng của các bên quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới