Quân đội Mỹ dưới thời ông Joe Biden sẽ có nhiều thay đổi

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ lãnh đạo đất nước với tư cách là tổng tư lệnh với một bàn tay vững chắc, thách thức sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc và Nga, đồng thời củng cố quan hệ với châu Âu và các đồng minh khác.

"Tôi sẽ là một tổng tư lệnh, người luôn thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng nhất của chúng tôi là bảo vệ những người đàn ông và phụ nữ của chúng tôi trong quân phục và tôn vinh sự hy sinh mà họ và gia đình họ đã làm", Biden nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình hôm 19/9, theo military.com.

Ông đã cam kết chấm dứt "các cuộc chiến lê thê" ở Afghanistan và Trung Đông, giống như người tiền nhiệm của mình, ông nói rằng ông sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan "trong lịch trình đầu tiên", khi trao đổi với tạp chí Military Officer vào tháng trước.

Quan doi My duoi thoi ong Joe Biden se co nhieu thay doi
Ông Biden có tư duy quân sự khác với người tiền nhiệm. 

Ông nói, bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Mỹ còn sót lại ở Afghanistan, cũng như Iraq và Syria, sẽ "chỉ tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và hỗ trợ các đối tác địa phương".

"Khi nhậm chức, tôi sẽ muốn nghe ý kiến từ cả ban lãnh đạo quân đội và các chuyên gia an ninh dân sự, cũng như các đồng minh của chúng ta trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm và cách thức chúng tôi nên điều chỉnh sự hiện diện ở nước ngoài", ông Biden nói.

Ngân sách quốc phòng có thể giảm xuống dưới thời Biden. "Chúng ta có thể duy trì một nền quốc phòng vững chắc và bảo vệ an toàn và an ninh của chúng ta với chi phí thấp hơn".

“Câu hỏi thực sự không phải là chúng ta đầu tư bao nhiêu - mà là chúng ta đầu tư như thế nào,” ông nói.

Điều đó có thể khiến các kế hoạch lớn xuất hiện dưới thời chính quyền Trump - chẳng hạn như các kế hoạch được công bố gần đây để xây dựng một hạm đội hải quân 500 tàu chiến – bị tác động.

Biden cho biết ông sẽ ưu tiên "đầu tư thông minh vào công nghệ và đổi mới" để đối phó với các mối đe dọa trong tương lai, bao gồm cả trong không gian mạng, không gian, hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Ông nói: “Chúng ta phải loại bỏ các khoản đầu tư vào các hệ thống kế thừa sẽ không còn phù hợp cho các cuộc chiến ngày mai, và chúng ta phải suy nghĩ lại về những đóng góp mà chúng ta và các đồng minh của chúng ta thực hiện cho an ninh chung của chúng ta.”

Nhưng ngay cả với Bộ Quốc phòng gọn gàng hơn, Biden cho biết ông sẽ tìm cách phát huy sức mạnh quốc gia bằng cách tăng cường sử dụng các công cụ khác như ngoại giao, chiến lược kinh tế, giáo dục và khoa học và công nghệ.

Ông nói: “Chúng ta không cần triển khai nhiều lực lượng chiến đấu để duy trì an ninh của mình”.

Biden đã hứa sẽ khởi động lại chương trình hỗ trợ các gia đình quân nhân và cựu chiến binh mà vợ ông , bà Jill đã bắt đầu cùng với đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Mặc dù nhịp độ hoạt động không giống như khi Biden còn là phó tổng thống, ông cho biết Nhà Trắng sẽ đảm bảo rằng các quân nhân nhận được mức lương cạnh tranh và các gia đình được hỗ trợ, với các nguồn lực họ cần để phát triển, bao gồm cải thiện chăm sóc trẻ em và các cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp.

Ông nói : "Biden là một gia đình quân nhân và chúng tôi biết rằng các gia đình quân nhân cũng phục vụ đất nước. Sau hai thập kỷ chiến tranh bền vững, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng các gia đình quân nhân có sự hỗ trợ cần thiết để phát triển".

Đẳng cấp: Lính Armenia thiện xạ, bắn hạ UAV Azerbaijan bằng súng AK-74

(Kiến Thức) - Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy binh sĩ Armenia đã dùng súng cá nhân, cụ thể là khẩu AK-74 của mình để tiêu diệt UAV Azerbaijan. Đây có thể nói là một chiến tích cực kỳ đáng nể.

Dang cap: Linh Armenia thien xa, ban ha UAV Azerbaijan bang sung AK-74
 Tình hình chiến sự tại khu vực Nagorno - Karabakh giữa hai quốc gia láng giềng từng thuộc khối Liên Xô cũ là Azerbaijan và Armenia đã kéo dài hơn một tháng với nhiều tổn thất cả về nhân mạng lẫn vũ khí khí tài của cả hai bên. Dẫu vậy, thực trạng chiến trường vẫn là vô cùng căng thẳng và chưa hề có dấu hiệu gì cho thấy một cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra trong tương lai. Ảnh: Binh sĩ Armenia trên chiến trường.

Chuyên cơ dự phòng Tổng thống Mỹ tại Đà Nẵng có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Chuyên cơ dự phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng từ chiều 25/2, sẵn sàng được huy động trong trường hợp.

Chuyen co du phong Tong thong My tai Da Nang co gi dac biet?
 Chuyên cơ dự phòng hay còn có biệt danh là "Air Force Tow" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để sẵn sàng được huy động phục vụ Tổng thống Trump cùng đoàn tuỳ tùng của mình trong trường hợp khẩn cấp. Nguồn ảnh: Aviation.

Trực thăng trong nước chất lượng kém, Trung Quốc phải mua gấp hàng Nga?

(Kiến Thức) - Dù Zhi-8 và Zhi-18 do Trung Quốc phát triển đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và nhập biên chế quân đội; nhưng trình độ kỹ thuật của trực thăng Trung Quốc vẫn còn một khoảng cách xa so với Mỹ và Nga.

Truc thang trong nuoc chat luong kem, Trung Quoc phai mua gap hang Nga?

Vai trò của trực thăng trong chiến tranh hiện đại ngày càng tăng, số lượng trực thăng trong Quân đội Trung Quốc cũng tăng lên nhanh chóng. Trước đây, Trung Quốc đã mua của Nga nhiều trực thăng quân sự; lần này Trung Quốc tiếp tục mua 100 trực thăng Mi-171 (bao gồm Mi-171E và Mi-171Sh Hippo nâng cấp) và 21 trực thăng hạng nhẹ Ansat. Ảnh: Trực thăng Mi-171 của Không quân Trung Quốc - Nguồn: Sina

Đọc nhiều nhất

Tin mới