Phương án tối ưu nhất "lột xác" pháo phản lực Grad Việt Nam

(Kiến Thức) - Phiên bản cải tiến pháo phản lực Tornado-G rút gọn kíp chiến đấu, trong khi tăng tầm bắn lên gấp đôi, độ chính xác cao hơn hẳn so với Grad.

Theo Army Recognition, tại diễn đàn quân sự quốc tế Army-2016 Quân đội Nga đã lần đầu tiên trình diễn sức mạnh của tổ hợp pháo phản lực Tornado-G trước công chúng. Tornado-G chỉ mới được Nga đưa vào trang bị từ năm 2014.
Tornado-G (Multiple Rocket Launch System) là biến thể cải tiến của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo trước đây. Nó vẫn được đặt trên khung gầm xe tải đặc chủng Kamaz hoặc Ural-4320. Tuy nhiên kíp chiến đấu của Tornado-G được giảm xuống chỉ còn ba binh sĩ so với 6 binh sĩ của BM-21.
Phuong an toi uu nhat
Tổ hợp  pháo phản lực phóng loạt tiên tiến Tornado-G của Quân đội Nga.
Trong thử nghiệm, pháo phản lực Tornado-G được đánh giá có hiệu quả tác chiến gấp ba lần so với những người tiền nhiệm của nó. Tornado-G được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012 trong một đợt tập quy mô Quân đội Nga và được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2013.
Giống như Grad, Tornado-G được trang bị cụm ống phóng 40 nòng 120mm được đặt gọn trên khung gầm Ural-4320, nhưng làm theo kiểu module có thể tháo rời dễ dàng, thay vì bệ cố định như Grad. Ở Grad hay Tornado-G vị trí khoang lái của nó thường không được bảo vệ một phần do tổ hợp pháo phản lực này chỉ hoạt động ở tuyến sau.
Tornado-G được thiết kế để tấn công các đơn bị bộ binh, xe bọc thép, khẩu đội pháo cối các loại và trạm chỉ huy của đối phương ở khoảng cách lên tới 40km. Hệ thống điều khiển hỏa lực trên Tornado-G cũng có sự nâng cấp đáng kể so với Grad với hệ thống điều khiển, trinh sát, bắt bám mục tiêu được tích hợp trên cùng một xe và được dẫn đường bằng hệ thống định vị Glonass nên rất thuận tiện cho thao tác, sử dụng và có độ chính xác cao khi tiến công mục tiêu.
Về cơ bản thì việc nâng cấp từ pháo phản lực Grad lên chuẩn Tornado-G là không quá khó, hoàn toàn có thể thực hiện. Đây thực sự là một trong những phương án đáng lưu tâm nếu Việt Nam muốn tăng sức mạnh cho pháo phản lực Grad. 

Tornado-S: Khi pháo binh Nga định nghĩa lại vũ khí hạt nhân

(Kiến Thức) - Với tầm bắn 120km và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, pháo phản lực Tornado-S là “cơn bão lửa” mới mà pháo binh Nga đang tìm kiếm.

Tornado-S: Khi phao binh Nga dinh nghia lai vu khi hat nhan
 Hãng thông tấn Sputnik đưa tin cho hay, Tornado-S một trong ba biến thể của dòng pháo phản lực Tornado thế hệ mới của Nga sẽ sở hữu khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Và khi đó lực lượng Pháo binh Nga sẽ sở hữu một cơn bão lửa thật sự trên chiến trường.

Kinh dị: “Kẻ hủy diệt” Su-37 sắp được Nga hồi sinh

(Kiến Thức) - Nếu Pakistan gật đầu nhất trí, tiêm kích đa năng Su-37 Teminator (Kẻ hủy diệt) được OKB Sukhoi hồi sinh. 

Kinh di: “Ke huy diet” Su-37 sap duoc Nga hoi sinh
Hãng thông tấn Sputnik News vừa dẫn thông tin gây "sốc", theo đó Pakistan và Nga đang có các cuộc đàm phán về thương vụ tiêm kích đa năng Su-35 và Su-37. "Pakistan đang đàm phán với Nga về thương vụ Su-35 và Su-37. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu", lãnh đạo cao cấp của Tổ chức Xúc tiến Xuất khẩu Quốc phòng Pakistan - ông Qadir Khan nói với Sputnik. 

Tên lửa phòng không tầm trung có "1-0-2" của Nga ra mắt

(Kiến Thức) - Công ty quốc phòng của Nga là Almaz-Antey đã ra mắt hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 tại Diễn đàn quân sự kỹ thuật Quân đội Nga 2016.

Trong hội trường khép kín, Almaz-Antey đã tiến hành giới thiệu sự phát triển của Nga trong lĩnh vực tên lửa phòng không, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 mới. Đây là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống phòng không tầm trung nổi tiếng Buk-M2 với việc trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, cùng hệ thống đạn tên lửa hiện đại. Việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa cực kỳ nguy hiểm này đã biến Buk-M3 thành một hệ thống hoàn toàn mới.
Ten lua phong khong tam trung co
 Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới