"Phù thủy" bắt sâu đục thân trên mít không cần dùng thuốc

Ông Cao Văn Thủy – người chủ của vườn mít Thái siêu sớm có bí quyết bắt sâu đục thân không cần dùng thuốc.

Cách đây 4 năm, ông Thủy ở khu Đít Đó, thôn An Thượng, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đã mạnh dạn trồng 160 cây mít Thái siêu sớm. Đến nay, vườn mít của ông Thủy đã cho thu hoạch. Từ đầu năm đến giờ ông đã thu trên 60 triệu đồng từ bán mít.
"Phu thuy" bat sau duc than tren mit khong can dung thuoc
Sau 4 năm trồng mít, ông Thủy đã nghĩ ra cách bắt sâu đục thân độc đáo trên cây mít mà không cần dùng thuốc. 
Cây mít nào trong vườn ông Thủy cũng sai trĩu quả và xanh tốt, không cây nào bị mắc bệnh. Theo lời ông Thủy, trồng mít Thái siêu sớm “làm chơi ăn thật”. Mít ít phải chăm sóc, cây khỏe, ít loại sâu gây hại. Hơn nữa, giá bán mít lại cao, giá bán tại vườn là 20.000đ/1kg, đầu vụ ông Thủy còn bán được 25.000 đồng/kg.
Nhờ trồng mít mà đời sống của gia đình ông Thủy được nâng lên từng ngày. “Sâu gây hại cây mít duy chỉ loài sâu đục thân là phá ác nhất. Tuy nhiên, nếu như mình để ý kĩ, việc trị sâu đục thân rất đơn giản và không cần dùng thuốc”, ông Thủy cho biết.
Cách trị sâu đục thân mà ông Thủy đang áp dụng là dùng 1 sợi tanh xe đạp và nước rửa bát. Khi phát hiện thân cây mít có lỗ nhỏ và mùn đùn ra– tức là nó đã bị sâu đục thân gây hại. Khi đã xác định được nơi sâu gây hại, ông Thủy dùng sợi dây tanh chọc sâu vào nơi con sâu trú ấn, sau đó đổ nước rửa bát vào đó.
"Phu thuy" bat sau duc than tren mit khong can dung thuoc-Hinh-2
Ông Thủy chia sẻ, muốn mít sai quả, người trồng phải kiểm tra vườn thường xuyên. 
Sau 1-2 ngày bị dính phải nước rửa bát, sâu đục thân sẽ bị tiêu diệt. “Cách làm này đơn giản mà cây không bị ảnh hưởng lại rất hiệu quả. Việc quan trọng nhất khi trồng mít là phải thường xuyên kiểm tra thân cây, phát hiện thấy sâu đục thân trị ngay bằng cách trên thì không cây mít nào bị bệnh cả. Ngoài ra cũng phải bón phân hữu cơ thường xuyên cho cây mít”, ông Thủy khẳng định.

Thú vui xa xỉ ít ai bì kịp của đại gia Minh Nhựa

Không chỉ có thú chơi siêu xe khét tiếng ở đất Sài thành, đại gia Minh Nhựa còn có sở thích xài hàng hiệu tốn kém.

Doanh nhân Phan Trần Nhật Minh (thường gọi là Minh Nhựa) sinh năm 1983, tên tiếng anh là Tommy Pham, hiện là Phó tổng giám đốc điều hành Công ty Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất.

Phát thèm vườn rau trên sân thượng của "soái ca" Hải Dương

Vườn rau trên sân thượng của anh Đoàn Non ở Hải Dương khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, phát thèm.

Phat them vuon rau tren san thuong cua "soai ca" Hai Duong
Ban đầu, anh chỉ định trồng thử dưa ở trong thùng xốp xem có thành công hay không? Kết quả ngoài sức tưởng tượng của anh, dưa lớn từng ngày và cho nhiều trái trong 1 cây. 

Mục sở thị hóa chất làm chín trái cây siêu tốc

(Kiến Thức) - Khảo sát cho thấy, trên thị trường vẫn tồn tại nhiều loại hóa chất làm chín trái cây, có loại còn được ngụy trang dưới tên "phân bón lá...".

Cần là có! 
Cơn nắng đầu mùa nóng như đổ lửa nhưng tại chợ hóa chất Kim Biên (quận 5, TPHCM) vẫn tấp nập người bán, mua. Ghé vào khu bán hóa chất các loại, chúng tôi được người bán giới thiệu loại hóa chất thúc, giấm trái cây chín nhanh. Tại cửa hàng T-A, người bán hàng tên N. đưa ra hai chai hóa chất nói là chai chín trái. Dạng lỏng, nước màu vàng nhạt. Loại 0,5 lít thì có đầy đủ nhãn mác bao bì còn loại 1 lít thì không nhãn mác. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.