Phụ nữ có 5 bộ phận càng sạch sẽ thì ngày càng trẻ khỏe

 5 bộ phận cơ thể càng "sạch", tuổi thọ càng dài, bạn càng biết sớm điều này thì càng tốt!

Cơ quan sinh sản

"Cô bé" và tử cung phụ nữ là những bộ phận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm nhiệm chức năng sinh sản và sức khỏe của cả cơ thể. Nếu chẳng may khu vực này bị bẩn thì có thể gây ra các bệnh phụ khoa, u xơ tử cung, ung thư cổ tử cung, viêm cổ tử cung… Ngược lại, nếu giữ gìn sạch sẽ thì tỷ lệ bị bệnh phụ khoa giảm đi, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Để giúp cho các bộ phận này luôn sạch sẽ, theo các chuyên gia, bạn cần thay đồ lót và băng vệ sinh thường xuyên, khi đi vệ sinh nhớ dùng giấy lau khô theo chiều từ trước ra sau. Đồng thời, bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin lại có tác dụng khử độc, tăng cường collagen như đậu đỏ, bơ…

Phu nu co 5 bo phan cang sach se thi ngay cang tre khoe

Lưỡi

Trên thực tế, trong khoang miệng lưỡi mới là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất chứ không phải răng. Lý do là vì bề mặt lưỡi không trơn tru, thường có khe nhỏ với độ cao thấp lên xuống. Vì thế, vi khuẩn dễ dàng ẩn nấp tại đây. Do đó, kể cả khi bạn súc miệng hay uống nhiều nước thì vi khuẩn cũng vẫn sẽ còn. Nếu bạn quên vệ sinh lưỡi thì rất dễ bị hôi miệng, bệnh nha chu, mất vị giác, nhiễm nấm men…

Dể làm sạch lưỡi, bạn hãy dùng bàn chải đánh răng chà lưỡi từ bên này sang bên kia rồi dùng nước súc miệng lại. Thực hiện việc này ít nhất mỗi ngày 1 lần.

Đường ruột "sạch"

Như câu nói nổi tiếng mà các danh y xưa đã từng đúc kết "Nếu muốn trường thọ, phải làm cho đường ruột trường thọ trước". Điều đó có nghĩa là khi đường ruột sạch sẽ thì mới có nền tảng để có tuổi thọ cao.

Nếu chúng ta ăn uống không cẩn thận, quá nhiều thức ăn dư thừa tích tụ trong đường ruột sẽ rất dễ làm đường ruột bị nhiễm bẩn.

Ngoài ra, với sự gia tăng tuổi tác, chức năng tiêu hóa suy giảm và số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột giảm, điều này cũng có thể dẫn đến sự sạch sẽ của ruột giảm đi theo thời gian. Các chuyên gia chỉ ra rằng 90% bệnh của con người có liên quan đến ruột bị nhiễm bẩn.

Mạch máu

Giới y học vẫn có câu ‘con người và động mạch có cùng tuổi thọ’. Nói như vậy để thấy được tầm quan trọng của mạch máu trong cơ thể. Mạch máu cũng chính là cơ quan chịu trách nhiệm mang chất dinh dưỡng và oxy đi nuôi cơ thể. Một khi mạch máu không sạch thì quá trình lão hóa sẽ bị đẩy nhanh khiến hệ thống và các cơ quan khác trong cơ thể yếu đi.

Đặc biệt, nếu ‘rác’ trong mạch máu nhiều còn có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, chặn cách mạch máu. Khi đó, bạn sẽ dễ mắc bệnh tim mạch, mạch máu não, thậm chí có thể bị đột quỵ và dẫn tới ‘đi’ đột ngột. Do đó, nếu muốn tăng tuổi thọ thì chị em nhớ phải làm sạch mạch máu.

Để cơ quan này sạch sẽ thì hãy ăn nhiều hơn 5 loại rau mỗi ngày, nhớ vận động thường xuyên. Vì đây chính là cách ‘tắm rửa’ mạch máu.

Phổi "sạch"

Phổi là cơ quan hô hấp quan trọng bậc nhất của cơ thể.

Phổi là bộ lọc tự nhiên bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và ô nhiễm không khí. Hệ hô hấp có thể bị suy yếu vì các chất có hại trong không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày.

Nếu có các biểu hiện như ho khan, đau ngực, khó thở... có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh phổi nghiêm trọng như hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, tắc mạch phổi và nhiều bệnh khác.

Chúng ta cần có ý thức giữ phổi sạch, có như vậy sức khỏe tổng thể càng tốt, giúp tăng cường tuổi thọ.

Người có 3 bộ phận này càng sạch thì càng sống thọ

Nếu bạn có 3 bộ phận dưới đây ''sạch'', chứng tỏ cơ thể bạn rất khỏe mạnh, các cơ quan vận hành tốt, đó chính là nền tảng để bạn sống lâu trăm tuổi.

Mạch máu "sạch"

Chúng ta vẫn có câu nói rằng "con người và động mạch có cùng tuổi thọ", như vậy để thấy được tầm quan trọng của các mạch máu trong cơ thể, đây chính là bộ phận mang chất dinh dưỡng và oxy đi nuôi cơ thể, nuôi sự sống.

Phụ nữ có những bộ phận này càng "xấu" lại càng trẻ lâu

Đôi khi, dấu hiệu tàn phai nhan sắc không hề khiến bạn trở nên xấu xí đi mà lại cho thấy cơ thể bạn đang khỏe mạnh lên.

Con người, đặc biệt là phái nữ ai cũng thích bản thân luôn đẹp, được người khác ngắm nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, theo thời gian, mọi nét đẹp trên cơ thể đều có thể phai tàn và trở thành khuyết điểm từ lúc nào không hay. Nhưng đôi khi, dấu hiệu tàn phai nhan sắc không hề khiến bạn trở nên xấu xí đi mà lại cho thấy cơ thể bạn đang khỏe mạnh lên.

Ngoài phổi, bộ phận cơ thể nào cũng tổn thương nghiêm trọng khi nhiễm COVID-19?

(Kiến Thức) - Ngoài những tổn thương ở phổi, COVID-19 còn có thể gây ra bệnh về tim, thậm chí cả với những người chưa hề mắc bệnh tim trước đó, theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí JAMA Cardiology, tạp chí của hội y khoa Mỹ.

Tác giả của nghiên cứu này là tiến sĩ Mohammad Madjid, Giáo sư trợ giảng về Tim mạch tại trường Y McGovern, tại Trung tâm khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Texas ở Houston, Mỹ (UTHealth).
Theo tiến sĩ Mohammad Madjid, không chỉ có COVID-19 mà các bệnh về đường hô hấp khác, như cúm và SARS, có thể làm bệnh tim mạch hiện có nặng thêm và gây ra các bệnh về tim mới ở những người khỏe mạnh.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.