Phụ huynh cần nhớ các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1 ở Hà Nội

Năm nay, Hà Nội vẫn áp dụng tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến 3/7/2018. Các phụ huynh có con đến tuổi vào lớp 1 cần ghi nhớ các mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 để đăng ký học cho con.

Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” (ba tăng: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: Giảm sĩ số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
Trẻ sinh năm 2012 sẽ vào lớp 1 năm học 2018-2019 - Ảnh: Thu Anh
Trẻ sinh năm 2012 sẽ vào lớp 1 năm học 2018-2019 - Ảnh: Thu Anh 
Tuyển sinh lớp 1 Hà Nội năm học 2018-2019 vẫn áp dụng hình thức trực tuyến. Phương thức tuyển sinh vẫn là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.
Mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1 ở Hà Nội, các phụ huynh cần ghi nhớ:
- Trước ngày 25/5/2018, các trường phải hoàn hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh.
- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: Từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 3/7/2018. Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018.
- Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018.
Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định.
- Sau ngày 18/7/2018, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD-ĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng GD-ĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018.
Các phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1 năm học 2018-2019 tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn
Các phụ huynh sẽ đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con vào lớp 1 năm học 2018-2019 tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn 
Để việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 được thuận lợi, các phụ huynh có thể tham khảo trước hướng dẫn cách khai thông tin tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/huong-dan
* Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2012). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.
* Hồ sơ vào lớp 1, gồm có:
- Đơn xin học (theo mẫu);
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn.
* Tuyển sinh vào các trường chuyên biệt:
- Trường tiểu học Bình Minh: Tuyển vào lớp 1 những học sinh có tật về trí não (thiểu năng trí tuệ) trên địa bàn Hà Nội;
- Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu: Tuyển sinh vào lớp 1 những học sinh khiếm thị, bao gồm trẻ mù hoàn toàn, trẻ nhìn kém (thị lực dưới 3/10) trên địa bàn Hà Nội;
- Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn: Tuyển vào lớp 1 những học sinh khiếm thính trên địa bàn Hà Nội;
Các trường chuyên biệt thực hiện tuyển sinh theo đúng thời gian và chỉ tiêu của Sở GD-ĐT giao. Ngoài học sinh khuyết tật, việc tuyển học sinh hòa nhập phải ưu tiên tuyển học sinh trên địa bàn nơi trường đóng. Các trường phải có kế hoạch và biện pháp tổ chức, tuyên truyền vận động để vận động học sinh khuyết tật đến trường.

Ảnh đáng yêu những học trò nhỏ ngày đầu vào lớp 1 ở TP HCM

(Kiến Thức) - Sáng 14/8, hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn TP HCM tổ chức đón các bé lớp 1 vào năm học mới 2017 - 2018. Nhiều hình ảnh đáng yêu được ghi lại.

Anh dang yeu nhung hoc tro nho ngay dau vao lop 1 o TP HCM
 Ngay từ sáng sớm nay (14/8), cánh cổng của những ngôi trường tiểu học trên khắp địa bàn quận, huyện ở TP HCM đã mở rộng, chuẩn bị chào đón "tân sinh viên" là các cô, cậu học trò vừa giã từ tuổi mầm non. Không ít các bé cảm thấy lạ lẫm khi bước chân vào môi trường mới.

Ghê sợ nguyên nhân khiến chồng cầm dao đâm vào mặt vợ

(Kiến Thức) - Khai nhận tại cơ quan điều tra, người chồng cầm dao đâm vào mặt vợ vì muốn vợ xấu hơn trước khi hai bên ly hôn. Tuy nhiên, nhát dao oan nghiệt lại trúng vào phần thái dương khiến người vợ mất nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc chồng cầm dao đâm mặt vợ trước khi ly hôn xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 4/5, trên địa bàn xã Yên Trạch (huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).
Người chồng cầm dao đâm mặt vợ được xác định là Hoàng Văn Dũng (35 tuổi, trú tại thôn Nà Khuất, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) khi đang đi cùng vợ là chị N. đến đoạn đường mòn dẫn vào xã thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm Dũng đã dùng dao đâm vào mặt vợ khiến chị này bị chảy máu nhiều ở vùng thái dương.

Sự thật về người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em tại Hưng Yên

(Kiến Thức) - Thông tin của Công an huyện Văn Giang, đối tượng bị người hành hung do lấy trộm điện thoại chứ không phải bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội…

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc một người đàn ông đi ô tô bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên, ngày 4/5, một lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên khẳng định, sau khi điều tra làm rõ không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn. Người bị dân đuổi đánh do nghi bắt cóc trẻ em thực chất là đối tượng trộm cắp.
Theo lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, đối tượng được làm rõ là Trần Văn Ph. (39 tuổi), trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), được xác định là đối tượng trộm cắp chứ không phải bắt cóc trẻ em.

Đọc nhiều nhất

Tin mới