Phó thủ lĩnh Taliban tới Kabul thảo luận thành lập chính phủ mới

Phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar hôm nay (21/7) sẽ tới Kabul, để tham gia các cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan.

Tờ Hindustan Times dẫn lời một quan chức Taliban cho biết, Phó thủ lĩnh Taliban Baradar sẽ tham gia thảo luận thành lập một chính phủ toàn diện, trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân Afghanistan vẫn đang tìm cách rời khỏi đất nước.

Phó thủ lĩnh Taliban tới Kabul thảo luận thành lập chính phủ mới ảnh 1
Mullah Abdul Ghani Baradar. Ảnh: AP.

“Ông Baradar, đồng sáng lập Taliban, sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Jihadi và các chính trị gia”, quan chức Taliban nói.

Theo tờ Hindustan Times, Baradar hôm 12/8 đã từ Qatar trở về Afghanistan và sau đó tới thành phố Kandahar, nơi thành lập Taliban. Chỉ vài giờ sau khi Baradar trở về Afghanistan, Taliban tuyên bố sẽ thành lập một chính quyền cai trị khác so với thời kỳ 1996-2001.

Người mẹ Afghanistan bị giết sau khi Taliban gõ cửa lần thứ tư

Các tay súng Taliban liên tục gõ cửa nhà bà Najia trong ba ngày liên tiếp để yêu cầu bà nấu ăn cho 15 chiến binh. Tới lần thứ tư họ gõ cửa, bà thú thực là không còn gì để nấu.

Trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Afghanistan, bà Najia sống cùng 3 con trai và một người con gái. Vào ngày 12/7, gia đình của bà Najia bị các chiến binh Taliban gõ cửa nhà, theo CNN.

Người con gái Manizha, 25 tuổi, biết việc này. Mẹ của cô đã kể các tay súng từng đến liên tục 3 lần trong 3 ngày trước đó và yêu cầu Manizha nấu ăn cho 15 người. Lần này, bà Najia trả lời: “Chúng tôi rất nghèo, làm sao chúng tôi có thể nấu ăn đây?”.

Cận cảnh thủ đô Kabul sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát

(Kiến Thức) - Các tay súng Taliban xuất hiện nhiều trên đường phố Kabul sau khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Afghanistan.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat
 Sau thời gian đóng bên ngoài thành phố, ngày 15/8, lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát nơi này. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-2
 Có thể thấy, các tay súng Taliban xuất hiện nhiều trên đường phố Kabul sau khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Afghanistan.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-3
Các tay súng Taliban được nhìn thấy đứng gác ở lối vào Vùng Xanh, nơi tập trung hầu hết các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Kabul. 

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-4
 Chiến binh Taliban đứng gác ở cổng chính dẫn vào Dinh Tổng thống Afghanistan tại Kabul.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-5
Nhóm tay súng Taliban đứng gác dọc con đường gần Quảng trường Zanbaq. 

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-6
 Các tay súng Taliban trên một chiếc xe cảnh sát ở Kabul.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-7
 Một chiến binh Taliban canh gác bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ ở Kabul.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-8
Nhiều người dân đi bộ tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul với hy vọng rời khỏi đất nước vì lo sợ nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. 

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-9
 Đám đông tập trung ở sân bay Kabul chờ được sơ tán.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-10
 Nhiều người trèo tường để vào sân bay Hamid Karzai.

Can canh thu do Kabul sau khi Taliban chiem quyen kiem soat-Hinh-11
 Các tay súng Taliban bên ngoài trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan.

Người Afghanistan thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối lực lượng Taliban

Trong một cuộc biểu tình hôm 18/8, Taliban đã nổ súng, khiến một số người thiệt mạng khi giơ cao quốc kỳ Afghanistan.

Vụ nổ súng xảy ra trong một cuộc biểu tình ở thành phố Asadabad hôm 18/8, theo Guardian. Nhân chứng Mohammed Salim kể lại: “Hàng trăm người đổ xuống đường. Một số người đã thiệt mạng và bị thương khi Taliban đàn áp và xả súng”.

Trong cuộc biểu tình, người dân xé bỏ lá cờ trắng của Taliban và thay thế bằng quốc kỳ Afghanistan. Cuộc biểu tình tổ chức nhân ngày kỷ niệm độc lập của Afghanistan (19/8/1919).

Đọc nhiều nhất

Tin mới