Phó Giám đốc Công an TP HCM hướng dẫn xử lý các cuộc gọi lừa đảo

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định công an không mời người dân cũng như không yêu cầu người dân chuyển tiền qua các tài khoản bằng điện thoại…

Tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa X chiều 6/7/2022, đại biểu đặt vấn đề về tình trạng lừa đảo qua mạng đang tăng gây bức xúc và thiệt hại cho người dân.

Pho Giam doc Cong an TP HCM huong dan xu ly cac cuoc goi lua dao
Ảnh minh họa 
Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, thời gian gần đây tội phạm lừa đảo qua mạng diễn biến tương đối phức tạp, trong đó có việc giả danh cơ quan tố tụng.
Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết thêm, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân phải cung cấp số tài khoản của mình bằng điện thoại…

Ông cũng hướng dẫn người dân cách xử lý khi nhận những cuộc điện thoại gọi đến có nội dung công an mời làm việc, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản...

Theo đó, khi có những cuộc điện thoại gọi đến nói rằng cơ quan công an mời làm việc, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản …, người dân phải tắt điện thoại và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc qua đường dây nóng của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, tội phạm còn dùng thủ đoạn như thông báo gửi quà biếu và yêu cầu chuyển tiền; lừa đảo qua hoạt động kinh doanh tiền ảo...

Đối với các hoạt động đầu tư tiền ảo, rất nhiều đối tượng là người nước ngoài. Chúng tạo nên các sàn ảo để người dân đầu tư.

Khi người dân đầu tư vào với số tiền ban đầu, tài khoản tăng lên, có lời… Đến các giai đoạn sau, người dân đầu tư nhiều tiền hơn, đối tượng đánh sập sàn ảo để chiếm đoạt tiền.

Còn có nhiều đối tượng điện thoại tới người dân để nói gửi những món quà rất lớn. Nhiều người vẫn lầm tưởng có thể sẽ nhận được quà, tội phạm sẽ yêu cầu gửi tiền để đóng thuế hải quan và khi đóng tiền vào là bị mất…

Qua đó, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho người dân biết để phòng ngừa, không bị lừa mất tài sản.

6 tháng đầu năm 2022, đối với tội phạm lừa đảo, xảy ra 177 vụ, 50 đối tượng đã bị bắt.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại: 

(Nguồn: HANOITV)

Mạo danh Bộ trưởng GTVT và những pha “nhờ bóng quan lớn” nhận kết thảm

Mới đây, Bộ GTVT đã sa thải Phạm Khắc Dũng (nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải) mạo danh Bộ trưởng Bộ GTVT để gửi nhiều kiện hàng từ Hà Nội và TP.HCM. Trước đó, nhiều đối tượng mạo danh lãnh đạo, cán bộ cũng bị xử lý nghiêm minh.

Mao danh Bo truong GTVT va nhung pha “nho bong quan lon” nhan ket tham
 Nhân viên mạo danh Bộ trưởng: Anh Phạm Khắc Dũng (nhân viên của Bộ Giao thông Vận tải) gửi một số kiện hàng ghi "Bộ trưởng Giao thông Vận tải" cho bạn tại TP HCM trên chuyến bay VN7211 với suy nghĩ được hỗ trợ chuyển nhanh, tránh hư hỏng. Ngày 13/4, Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải đã sa thải nhân viên Phạm Khắc Dũng vì hành vi mạo danh Bộ trưởng.
Mao danh Bo truong GTVT va nhung pha “nho bong quan lon” nhan ket tham-Hinh-2

Mạo danh Phó giám đốc Công an tỉnh: Trần Việt Hoàng (SN 1975, ngụ TPHCM) đi ôtô hiệu Mercedes, áo quần bảnh bao, mạo danh là Phó Giám đốc công an tỉnh. Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn “chạy” việc. Ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao đối tượng bị truy nã Trần Việt Hoàng đến Công an tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

Nhiều người bị lừa sang Campuchia “hành nghề” lừa đảo

Nạn nhân bị ép thực hiện các chỉ tiêu về số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ cho vào diện vi phạm hợp đồng và bị phạt với mức phạt từ 1.000 USD/tháng.

Nhieu nguoi bi lua sang Campuchia “hanh nghe” lua dao

Anh V. (áo đỏ) - 1 trong 4 nạn nhân bị lừa ở Gia Lai đoàn tụ với gia đình

Ngày 15/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây tiếp nhận nhiều tin báo tố giác đối tượng thông qua các ứng dụng mạng xã hội đăng thông báo tuyển dụng, lôi kéo người dân đi lao động, làm việc tại Campuchia.

Cảnh báo giả mạo Thanh tra Sở Y tế TP HCM

Số 0979308312 - 0329070612 xưng tên Trần Đức Cường; số 0899193574 -0932128506 xưng tên Trần Quang Hải; số 0939062328 xưng tên Dũng đều là giả mạo.

Vừa qua, Thanh tra Sở Y tế TP HCM nhận được thông tin về việc một số cá nhân gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là Thanh tra viên - Thanh tra Sở Y tế, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc buôn bán thuốc hậu Covid-19 và mời đến Sở Y tế TP HCM để làm việc.

Canh bao gia mao Thanh tra So Y te TP HCM
Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông báo hiện có một số cá nhân gọi điện thoại cho người dân, mạo danh Thanh tra Sở Y tế. Ảnh minh họa
Thanh tra Sở Y tế TPHCM thông báo, tất cả các cá nhân nêu trên đều mạo danh Thanh tra Sở Y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới