Philippines cho phép Mỹ sử dụng 8 căn cứ quân sự

(Kiến Thức) - Philippines cho phép Mỹ sử dụng 8 căn cứ quân sự để triển khai khí tài và quân nhu,  theo Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng  giữa hai nước.

Năm ngoái, Mỹ và Philippines đã ký Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA), qua đó cho phép Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại quốc đảo này.
Mới đây, người phát ngôn quân đội Philippines, đại tá Restituto Padilla, ngày 13/1 cho biết, Philippines cho phép Mỹ sử dụng 8 căn cứ để triển khai khí tài và quân nhu dựa trên thỏa thuận EDCA giữa hai nước.
“Danh sách này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước sau khi chúng tôi thảo luận”, đại tá Padilla nói với các phóng viên và cho biết thêm Philippines sẽ cho Mỹ sử dụng 5 sân bay quân sự, 2 căn cứ hải quân và một doanh trại huấn luyện trong rừng sâu.
Philippines cho phep My su dung 8 can cu quan su
Philippines đề xuất để Mỹ sử dụng 8 căn cứ của nước này.
“Đề xuất vẫn cần được phê chuẩn và chúng tôi sẽ có những cuộc thương thảo cuối cùng về các căn cứ này”, đại tá Padilla phát biểu.
Được biết, ba trong số 8 căn cứ quân sự nói trên nằm ở đảo Luzon, miền bắc Philippines, trong đó có sân bay Clark, một căn cứ không quân cũ của Mỹ và hai căn cứ khác nằm trên đảo Palawan, gần Biển Đông.
Trước đó, ngày 12/1, Tòa án tối cao Philippines phán quyết rằng, thỏa thuận quân sự EDCA giữa Philippines và Mỹ ký năm 2014 là hợp hiến. Theo đó, Mỹ có thể tăng cường sự hiện diện quân sự trên quốc đảo này.
Tòa án tối cao Philippines đã phê chuẩn thỏa thuận an ninh nói trên với tỷ lệ phiếu 10-4, qua đó bác bỏ kiến nghị của một số nhà lập pháp cho rằng Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng là vi hiến bởi nó từ bỏ chủ quyền quốc gia.

Bên trong thị trấn Syria vừa được cứu đói

(Kiến Thức) - Các phóng viên đã ghi lại nhiều hình ảnh thảm thương và có phần tàn khốc ở bên trong thị trấn Syria vừa cứu đói.

Ben trong thi tran Syria vua duoc cuu doi
Sau một thời gian dài đàm phán với Damascus, tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ đã có thể chuyển những chuyến hàng cứu trợ tới thị trấn Syria có tên Madaya đang bị vây hãm. Ảnh: Lữ đoàn Mujahideen Horan thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) từ Madaya nã pháo vào quân đội Syria. 

Người dân Hà Nội nghe ông Obama đọc Thông điệp Liên bang

Nhiều bạn trẻ đã tới Trung tâm Mỹ tại Hà Nội để nghe Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang liên tục trong một giờ đồng hồ sáng nay.

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang
 Nhiều bạn trẻ đã tới Trung tâm Mỹ tại Hà Nội để theo dõi Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang liên tục trong một giờ đồng hồ sáng nay.

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-2
Phần lớn người theo dõi Thông điệp Liên bang tại Trung tâm Mỹ là thanh niên. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-3
Nguyễn Ngọc Bích, một cựu sinh viên Đại học Hà Nội, ghi chép những ý chính trong Thông điệp liên bang của Obama vào sổ. Cô đang tìm hiểu nước Mỹ để lên kế hoạch du học. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-4
Một bạn gái chia sẻ quan điểm của bản thân sau khi Tổng thống Obama kết thúc bài diễn văn. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-5
Nhân viên sứ quán Mỹ trò chuyện với khán giả. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-6
Một số người nói rằng họ nghe Thông điệp Liên bang của Obama để luyện tiếng Anh. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-7
Thông điệp Liên bang lần thứ 7 của Obama giúp dư luận hiểu rõ những ưu tiên của ông trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ, đồng thời cũng giúp giới phân tích xác định di sản của ông trong hai nhiệm kỳ. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-8
Chị Nguyễn Thị Hợp Quyên, một người học ngành Luật, rất muốn Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong việc bảo đảm tự do hàng hải và công bằng ở Biển Đông. 

Nguoi dan Ha Noi nghe ong Obama doc Thong diep Lien bang-Hinh-9
Bác Nguyễn Mạnh Hiền tới Trung tâm Mỹ vì hâm mộ tài hùng biện của Obama. Theo bác, ông chủ Nhà Trắng này nói từ tốn, dễ nghe. Vấn đề y tế, năng lượng là nội dung mà bác quan tâm nhất. 

Phe nổi dậy Syria ở Homs sẽ từ bỏ một nửa vũ khí

(Kiến Thức) - Phe nổi dậy Syria ở Homs sẽ từ bỏ một nửa vũ khí hạng nặng để thực hiện các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với quân chính phủ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới