Philippines cho phép linh mục… mang súng phòng thân

(Kiến Thức) - Đạo luật Cộng hòa 10591 mới của Philippines cho phép linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư mang súng khi ra khỏi nhà từ tháng này.

Theo Đạo luật mới, những nghề nghiệp trên được liệt vào nhóm nghề “nguy hiểm”. Do đó, những người làm các nghề nghiệp trên được phép mang súng để phòng thân.
Philippines vừa ban hành đạo luật mới cho phép linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư mang súng phòng thân.
 Philippines vừa ban hành đạo luật mới cho phép linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư mang súng phòng thân.
Tuy nhiên, Đạo luật mới đòi hỏi những người sở hữu súng phải đảm bảo 3 yêu cầu. Một là, có giấy phép sở hữu súng trước khi mua súng. Hai là, khẩu súng phải được đăng ký sở hữu. Và cuối cùng, người sở hữu súng phải có đủ năng lực sử dụng súng. Những người này phải vượt qua cuộc kiểm tra tâm thần và thuốc gây nghiện đồng thời chứng minh được họ chưa từng có tiền án tiền sự. Đảm bảo được tất cả những điều kiện trên, công dân Philippines mới được cấp giấy phép mang theo súng khi ra ngoài.
Trước đó, Đạo luật cũ, Đạo luật Cộng hòa 8294 quy định, linh mục, luật sư, bác sĩ, y tá, kế toán và kỹ sư cũng như tất cả các công dân bình thường khác phải chứng minh được họ đang “gặp những mối nguy hiểm thực sự” mới được cấp giấy phép mang theo vũ khí.
Bình luận về Đạo luật mới, Giáo sư Đại học Luật Harry Roque cho biết, ông đánh giá cao động thái này của chính phủ khi Philippines được liệt vào danh sách là một trong những quốc gia có tỷ lệ sát hại các nhà báo, luật sự, thẩm phán cao nhất thế giới. Tương tự, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Tướng Alan Purisimac cũng ca ngợi và ủng hộ Đạo luật này. Tuy nhiên, không ít người vẫn quan ngại, Đạo luật mới có thể làm gia tăng các vụ án và các tội phạm liên quan đến súng khi nhiều người có thể lợi dụng lỗ hổng của luật pháp để sở hữu và mang theo vũ khí trái phép.

Toàn cảnh ngày đại biểu tình ở Thái Lan

(Kiến Thức) -Trong ngày đại biểu tình, hơn 50.000 người đã tham gia ủng hộ chiến dịch phong tỏa thủ đô Bangkok.

Bà Yingluck muốn từ chức Thủ tướng Thái Lan

(Kiến Thức) - Quá mệt mỏi bởi áp lực từ người biểu tình, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck suýt tuyên bố từ chức hôm 12/1, nhưng bị anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin ngăn cản.

The Nation hôm nay dẫn nguồn tin riêng cho biết, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thay đổi ý định từ chức vào phút chót sau khi ông Thaksin khuyến khích bà tiếp tục giữ trọng trách cho đến cuộc bầu cử vào ngày 2/2 tới.
Cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã ngăn cản em gái, nữ Thủ tướng Yingluk từ chức theo yêu sách của người biểu tình chống chính phủ.
 Cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã ngăn cản em gái, nữ Thủ tướng Yingluk từ chức theo yêu sách của người biểu tình chống chính phủ.
Cụ thể, trong một cuộc điện đàm với Tổng Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha một ngày trước khi chiến dịch “đóng cửa chính phủ” bắt đầu, bà Yingluck thành thật chia sẻ, bà đã quá mệt mỏi với sức ép chính trị và xin lời khuyên từ Tướng Prayuth Chan-ocha.

Trung Quốc ngang ngược khoe ảnh nhà trái phép ở Trường Sa

(Kiến Thức) - Trung Quốc mới đây ngang ngược đăng tải hình ảnh về các ngôi nhà xây dựng trái phép trên nhiều khu vực của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Động thái xây dựng nhà trái phép trên thể hiện dã tâm chiếm quần đảo Trường Sa của phía Trung Quốc. Trong ảnh là căn nhà cao chân thế hệ đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở các bãi đá thuộc hòn đảo tranh chấp Trường Sa kể từ năm 1988.
Động thái xây dựng nhà trái phép trên thể hiện dã tâm chiếm quần đảo Trường Sa của phía Trung Quốc. Trong ảnh là căn nhà cao chân thế hệ đầu tiên mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở các bãi đá thuộc hòn đảo tranh chấp Trường Sa kể từ năm 1988.

Đọc nhiều nhất

Tin mới