Phi tần của Hoàng đế Càn Long: Xuất thân thấp kém

Khánh Cung Hoàng quý phi dù xuất thân khiêm tốn nhưng dựa vào sự khéo léo của bản thân, bà vẫn có được địa vị rất cao dù không có con cái.

Bà là Khánh Cung Hoàng quý phi Lục thị, được biết đến là dưỡng mẫu của Thanh Nhân Tông Hoàng đế Gia Khánh. Lục thị xuất thân từ một gia đình thường dân Hán tộc, là con gái của Lục Sĩ Long.

Theo quy chế nhà Thanh, các nữ nhân muốn vào cung sẽ phải tham gia đợt tuyển tú hàng năm. Tuy nhiên vẫn có nhiều ngoại lệ, Hoàng đế Càn Long đã đưa rất nhiều phi tử về cung sau những chuyến du tuần ở miền Nam, trong đó có Lục thị.

Người Mãn xem trọng nhất chính là địa vị gia tộc nhưng Lục thị với xuất thân không cao quý vừa vào cung đã có sơ phong Thường tại, không lâu sau được tấn phong làm Quý nhân. Từ đó có thể thấy bà thật sự là một nữ nhân ưu tú.

3 năm sau, vào năm Càn Long thứ 16, Lục thị được tấn phong Khánh tần. Nhờ phúc của con gái, phụ thân của bà là Lục Sĩ Long được nhập vào Tương Hoàng Kỳ.

Năm Càn Long thứ 24, Hoàng đế tấn phong Lục thị làm Khánh phi.

Phi tan cua Hoang de Can Long: Xuat than thap kem

Khánh phi Lục thị nhập cung hầu hạ Hoàng đế Càn Long hơn 30 năm nhưng không có con cái. Tại chốn thâm cung, các phi tần muốn giữ vững ân sủng đều phải có con nhưng tại sao Lục thị không có con vẫn có thể giữ địa vị cao như thế? Khánh phi Lục thị rất khôn khéo, biết rõ mình khó có thể trực tiếp tranh sủng nên dành phần lớn thời gian trong ngày để hầu hạ bên cạnh Sùng Khánh Thái hậu.

Theo các ghi chép lịch sử, Khánh phi Lục thị là một trong những phi tần bồi giá Hoàng đế Càn Long du tuần nhiều nhất. Năm Càn Long thứ 30, Hoàng đế Càn Long đã đưa Kế Hoàng hậu Na Lạp thị, Lệnh quý phi Ngụy thị, Dung tần Hòa Trác thị và Khánh phi Lục thị du tuần đến phương Nam.

Năm Càn Long thứ 33, Lục thị được tấn phong Khánh Quý phi. Lúc đó, địa vị của bà chỉ dưới Lệnh Ý Hoàng quý phi Ngụy thị. Thậm chí Lục thị còn được Hoàng đế Càn Long tin tưởng, giao nuôi dưỡng Vĩnh Diễm, con trai lớn của Lệnh Ý Hoàng quý phi Ngụy thị. Vĩnh Diễm chính là người kế vị của Hoàng đế Càn Long, tức Hoàng đế Gia Khánh.

Bà được Hoàng đế đặc biệt quan tâm, khi bà mắc bệnh nặng suốt 3 năm liền Hoàng đế Càn Long đều kiên trì cho người tìm lang y dân gian chữa trị. Tuy nhiên, bà vẫn không thể qua khỏi. Năm Càn Long thứ 39, Khánh Quý phi Lục thị qua đời ở tuổi 51.

Năm Gia Khánh thứ 4, sau khi Thái Thượng hoàng Càn Long băng hà, Khánh Quý phi Lục thị được Hoàng đế Gia Khánh truy phong làm Khánh Cung Hoàng quý phi vì nhớ ơn nuôi dưỡng của bà.

Nữ nhân được Hoàng đế Càn Long chọn làm con dâu

Mặc dù xuất thân chỉ tầm trung nhưng vì tài sắc vẹn toàn, nàng đã trở thành chân ái của Hoàng đế Gia Khánh.

Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, vì sự ổn định của hoàng tộc, Hoàng đế sẽ cố gắng thu phục các đại thần có quyền lực nhất bằng cách thành thân với con cháu của họ. Những nữ nhân có thể trở thành Hoàng hậu phải có gia thế cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Hiếu Thục Huệ Hoàng hậu Hỉ Tháp Lạp thị của Hoàng đế Gia Khánh.

Trước đó, Hỉ Tháp Lạp thị chỉ là một gia tộc không mấy hiển hách, từng thuộc tầng lớp Bao y. Tuy nhiên, về sau gia tộc Hỉ Tháp Lạp thị đã có được một số thành tích được Hoàng đế Càn Long đánh giá cao và hạ chỉ cho thoát khỏi thân phận Bao y, trở thành Thượng Tam kỳ.

Cuộc sống ăn chơi hưởng lạc cực xa hoa của hoàng đế Càn Long

(Kiến Thức) - Hoàng đế Càn Long nổi tiếng là ông hoàng sống thọ nhất và cai trị lâu nhất trong lịch sử các triều vua Trung Quốc. Không những vậy, Càn Long khiến người đời kinh ngạc bởi cuộc sống cực xa hoa, ăn chơi hưởng lạc "ngút trời".

Cuoc song an choi huong lac cuc xa hoa cua hoang de Can Long
Không chỉ có tài trị, hoàng đế Càn Long còn được biết đến là ông hoàng có lối sống cực xa hoa, thích ăn chơi hưởng lạc hơn bất cứ vị vua nào của vương triều nhà Thanh. 

Cuộc đời của phi tần sống thọ nhất của Càn Long

Uyển Quý phi Trần thị không con không cái, không màng đến tranh giành địa vị lại là người sống lâu nhất hậu cung.

Vào năm Gia Khánh thứ 4 (tức năm 1799), Hoàng đế Càn Long băng hà tại Dưỡng tâm điện, Tử Cấm Thành ở tuổi 89. Đây là vị Hoàng đế có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, có 17 con trai và 10 con gái và hậu cung muôn vàn cung tần phi tử. Những phi tần đấy có người được sủng ái và nhận được vinh sủng không kể siết; cũng có kẻ bị thất sủng không thể gặp mặt Hoàng đế. 

Có nhiều người được Hoàng đế yêu thương, có được địa vị rất cao ở hậu cung nhưng không sống trên đời quá lâu. Tuy nhiên, trong số các phi tần của Hoàng đế Càn Long có một nữ nhân xinh đẹp, dù không được sủng ái nhưng lại là người sống lâu nhất. Đó là Uyển Quý phi Trần Thị.

Đọc nhiều nhất

Tin mới