Phát hiện xác ướp 4.000 năm tuổi bị chôn vùi tại Trung Quốc

Xác ướp tồn tại vài ngàn năm đã khiến nhiều người sửng sốt bởi thân thế thật sự của nó.

Năm 2003, xác ướp công chúa Tân Cương có niên đại 4000 năm đã gây chấn động lớn trong giới khảo cổ học khi được khai quật tại khu di chỉ Tiểu Hà, Lop Nur thuộc vùng tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Được biết, dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng xác ướp này vẫn giữ nguyên vẻ đẹp "như tranh vẽ" của mình.

Phát hiện xác ướp 4.000 năm tuổi bị chôn vùi tại Trung Quốc ảnh 1

Những đường nét sắc sảo của vị công chúa sắc nước hương trời

Trên thực tế, nghĩa trang nơi chôn cất công chúa Tiểu Hà được khai quật lần đầu tiên vào những năm 1920. Tuy nhiên, do công nghệ khảo cổ vào thời điểm đó chưa được phát triển nên hoạt động khảo cổ tại khu vực này phải dừng lại giữa chừng. Cho đến khoảng 60 năm sau, công cuộc khảo cổ tại vùng đất này mới được tiếp tục trở lại.

Khi tìm thấy lăng mộ của nàng công chúa Tân Cương xinh đẹp tuyệt trần, ai nấy đều sửng sốt khi nhìn thấy côlần đầu tiên. Sau 4000 năm, thi thể của vị công chúa này vẫn không hề cho thấy dấu hiệu phân hủy. Thậm chí, cả làn da trên cơ thể vẫn giữ được độ đàn hồi. Bên cạnh đó, các đường nét sắc sảonhư chiếc mũi rất cao, đôi môi rất thon và khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp vẫn được giữ nguyên vẹn.

Phat hien xac uop 4.000 nam tuoi bi chon vui tai Trung Quoc-Hinh-2

Cận cảnh khuôn mặt công chúa Tiểu Hà

“Nàng mặc trang phục đẹp đẽ, đội chiếc mũ đặc biệt hình tháp nhọn, mái tóc đen dài được thắt bằng một cái dây ruy băng màu hồng, buông xuống dưới chiếc mũ. Hai mắt nàng khẽ nhắm, mơ màng như đang ngủ, mũi xinh xắn, môi khẽ nhếch, để lại người đời sau nụ cười vĩnh cửu”-Nhà khảo cổ học người Thụy Điển miêu tả vẻ đẹp của Công chúa Tân Cương.

Phát hiện xác ướp 4.000 năm tuổi bị chôn vùi tại Trung Quốc ảnh 3

Phân tích cho thấy vị công chúa này mang 2 dòng máu Á-Âu

Tuy nhiên, điều khiến các nhà khảo cổ học ngạc nhiên hơn cả là mã gen của vị công chúa này. Theo đó, sau khi thực hiện giám định ADN, nhiều người đã vô cùng sửng sốt khi biết rằng nàng công chúa này là một bông hồng lai giữa hai chủng tộc Á và Âu. Theo phân tích, Công chúa Tiểu Hà còn có dòng dõi từ châu Âu.

Sau khi xem xét toàn bộ khu nghĩa trang này, các nhà khảo cổ xác định rằng nơi đây chứa khoảng 330 mộ, nhưng hơn 160 ngôi mộ đã bị phá huỷ theo thời gian.

Phat hien xac uop 4.000 nam tuoi bi chon vui tai Trung Quoc-Hinh-4

Khu di chỉ Tiểu Hà chứa đựng khoảng hơn 300 thi thể

Bất ngờ xác ướp "mỹ nhân" nguyên vẹn hoàn hảo nhất thế giới

Các chuyên gia vô cùng kinh ngạc khi đứng trước những xác ướp nguyên vẹn nhất thế giới có niên đại hàng trăm cho tới hàng ngàn năm tuổi. Sự vẹn nguyên của xác ướp giúp họ giải mã nhiều bí mật về người quá cố.

Bat ngo xac uop
 Xác ướp Rosalia Lombardo (1918 - 1920) được lưu giữ, bảo quản trong hầm mộ Cappuccini, Italy là một trong những xác ướp nguyên vẹn nhất thế giới. Sau khi Rosalia qua đời khi 2 tuổi vì bệnh viêm phổi, cha của em đã nhờ Alfredo Salafia - chuyên gia ướp xác kiêm thợ nhồi bông thú nổi tiếng thời bấy giờ của thành phố Palermo giúp bảo quản thi hài con gái.

Mở mộ cổ Trung Quốc, sững người phát hiện xác ướp mỹ nhân hoàn hảo

Cách đây 52 năm, các công nhân ở tỉnh Hồ Nam tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ. Khi kiểm tra, các nhà khảo cổ phát hiện bên trong có xác ướp hoàn hảo của phu nhân hầu tước ở Trung Quốc gây nhiều tò mò.

Mo mo co Trung Quoc, sung nguoi phat hien xac uop my nhan hoan hao
Năm 1971, trong quá trình làm việc, các công nhân ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ. Theo đó, họ thông báo cho giới chức trách và các nhà khảo cổ. Sau khi nhận được trình báo, các chuyên gia đã tới hiện trường kiểm tra và biết được bên trong mộ cổ có một "kho báu" cực quý giá là xác ướp hoàn hảo của phu nhân hầu tước ở Trung Quốc.  

Xét nghiệm ADN xác ướp công chúa Tân Cương, lộ sự thật gây choáng

Được khai quật tại khu tự trị Tân Cương, các chuyên gia khảo cổ đã kiểm tra ADN của xác ướp công chúa Tân Cương và có phát hiện bất ngờ về thân thế.

Xet nghiem ADN xac uop cong chua Tan Cuong, lo su that gay choang
 Năm 1939, nhà khảo cổ người Thụy Điển Bergman Folke phát hiện một loạt ngôi mộ cổ có niên đại khoảng 4.000 tuổi ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Sự kiện này mở đầu cho việc tìm thấy xác ướp công chúa Tân Cương

Đọc nhiều nhất

Tin mới