Phát hiện viên ngọc hiếm khi đang chơi đùa ở bờ sông

Nhóm học sinh đến bờ sông để vui chơi, không ngờ lại tìm được viên ngọc thuộc dạng hiếm nằm trong một con hến.

Phát hiện viên ngọc hiếm khi đang chơi đùa ở bờ sông ảnh 1

Theo thông tin được đăng tải, ngày 28/8, một nhóm học sinh ra bờ sông Winters Run ở phía bắc Maryland (Mỹ) vui chơi. Trong lúc đó, các em vô tình phát hiện một viên ngọc thuộc dạng hiếm nằm bên trong con hến.

Tài khoản mạng xã hội chính thức của sở Tài nguyên thiên nhiên Maryland đã đưa ra thông báo, kèm theo hình ảnh về vụ việc. "Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Những đứa trẻ này rất may mắn", thông báo cho hay.

Các chuyên gia của cơ quan lưu trữ bang Maryland thông tin, con hến ở bờ sông Winters Run thuộc loài Corbicula. Loài nhuyễn thể này còn gọi là hến vàng hoặc hến châu Á, có thể sống ở bùn hoặc cát, ven theo hồ, sông hay suối.

Hến Corbicula có nguồn gốc từ châu Á, châu Phi hoặc Australia, được nhìn thấy tại Mỹ lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930. Nhiều khả năng chúng tới đây theo đường nhập khẩu thực phẩm.

Kể từ thời điểm đó, hến Corbicula xuất hiện trên khắp nước Mỹ, sản sinh với số lượng lớn, dẫn tới nhiều vấn đề như gây tắc nghẽn đường ống và đường dẫn nước. Loài này thường có vỏ ngoài màu vàng xanh lẫn đốm trắng, còn vỏ bên trong màu tím.

"Giống như các loài nhuyễn thể khác, chúng có khả năng sản xuất ngọc", đại diện của sở Tài nguyên thiên nhiên Maryland nói.

Cũng trong tháng 8, một cặp đôi ở Thái Lan bất ngờ phát hiện ngọc ốc giác Melo cực đáng giá khi ăn hải sản. Cụ thể, ngày 24/8 vừa qua, anh Sittidhet Chaiwan (26 tuổi) đã tới một khu chợ cá ở tỉnh Phayao (Thái Lan) để mua hải sản về nấu bữa ăn mừng sinh nhật bạn gái Katib Patjira (27 tuổi).

Trong lúc ăn ốc nướng, người đàn ông giật mình vì cảm thấy như vừa cắn phải một vât cứng như đá. Nhè vật thể lạ trong miệng ra tay để kiểm tra, anh Sittidhet nhận thấy đó không phải là viên sỏi hay đá bình thường, mà là một viên đá có màu cam rất đẹp. Thử tra thông tin trên Google, anh vô cùng ngạc nhiên khi biết viên đá màu cam đó chính là ngọc ốc giác Melo đáng giá, thường được sử dụng để làm trang sức đắt tiền.

Để xác định chắc chắn, anh đã mang vật thể lạ tới Phòng thí nghiệm Chiang Mai vào sáng hôm sau. Nhân viên phòng thí nghiệm đã kiểm tra và khẳng định vật thể mà anh tìm thấy chính là ngọc ốc giác Melo. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm còn cung cấp giấy chứng nhận cho biết viên ngọc có kích thước 2,63x2,63x2,61 mm và nặng 0,151 carat.

Dựa theo mức giá trước đây, một viên ngọc ốc giác Melo có thể được bán với giá lên tới 17.000 USD và tùy vào chất lượng, màu sắc của ngọc. Viên ngọc của anh Sittidhet được cho có giá là hơn 2.500 USD (gần 60 triệu đồng).

Phát hiện viên ngọc lớn nhất từ trước tới nay

Những người thợ mỏ tại Myanmar đã phát lộ viên ngọc có kích thước to nhất từ trước tới nay, nặng khoảng 175 tấn có trị giá 174,6 triệu USD.

Theo Mirror, viên ngọc cực hiếm này được tìm thấy ở vùng Kachin, Myanmar trong khi các thợ mỏ đang làm việc.

Cục đá màu xanh ở Zambia khiến giới chuyên môn phải xuýt xoa

Thứ màu xanh lá cây này hóa ra lại rất đáng giá.

Cuc da mau xanh o Zambia khien gioi chuyen mon phai xuyt xoa

Tại một mỏ ở Zambia, nhà địa chất Debapriya Rakshit và chuyên gia ngọc lục bảo Richard Kapeta đã tìm thấy một viên ngọc lục bảo thô vô cùng đặc biệt với màu sắc và độ trong suốt vô song. Bên cạnh đó, viên ngọc lục bảo này còn có khối lượng hiếm thấy: hơn 1 kilogam.

Viên đá quý nằm im lìm ở độ sâu của mỏ lộ thiên lớn nhất ở Kagem, Zambia. Theo Gemfields, công ty sở hữu 75% khu mỏ này, trong các viên ngọc lục bảo thô được khai thác từ trước đến nay trên thế giới, đây là viên lớn nhất. Viên ngọc lục bảo nặng hơn một kilogam, bằng khoảng 5655 carat.

Cuc da mau xanh o Zambia khien gioi chuyen mon phai xuyt xoa-Hinh-2

Viên ngọc vô cùng đáng giá này sau đó đã được đặt tên là Inkalamu, một từ tiếng Chibemba có nghĩa là "sư tử ngọc lục bảo". Gemfields cho biết viên đá có độ trong suốt cao và màu xanh lục hoàn hảo.

Ngoài các đặc điểm thường thấy ở lục bảo, viên ngọc còn khiến các chuyên gia phải xuýt xoa vì khả năng phản chiếu ánh sáng gần như tuyệt đối. Chuyên gia đá quý Elena Basaglia cho biết: "Việc phát hiện ra loại đá quý đặc biệt này là một dấu mốc cực kỳ quan trọng đối với không chỉ riêng giới chuyên môn chúng tôi mà cả thế giới đá quý và ngọc lục bảo nói chung. Nhu cầu về ngọc lục bảo khai thác tại Zambia ngày càng cao, đặc biệt là ở châu Âu, với các thương hiệu xa xỉ. Chất lượng đá khai thác ở đây đều được đánh giá rất cao". Một món quà tuyệt hảo của mẹ thiên nhiên!

Cuc da mau xanh o Zambia khien gioi chuyen mon phai xuyt xoa-Hinh-3

Theo các chuyên gia nhận định, Inkalamu đã nằm trong lòng đất khoảng 450 triệu năm cho đến khi được tìm thấy. Viên đá đáng quý và đắt giá này sau đó đã được đem ra đấu giá tại Singapore, sau khi chia thành các viên nhỏ hơn được gọi chung là Inkalamu Pride.

Mức giá cụ thể của viên ngọc không được tiết lộ, song tại buổi đấu giá có viên ngọc này, mỗi carat đá hôm đó có mức giá lên tới 68 USD. Căn cứ vào đây, có thể tạm tính viên ngọc bảo lớn nhất thế giới này có mức giá ước chừng 384.540 USD, tức khoảng 8,7 tỷ đồng.

"Việc mua những viên ngọc lục bảo này không khác gì một khoản đầu tư cả. 10% số tiền thu được sau đấu giá đã được quyên tặng cho 2 chương trình bảo tồn sư tử địa phương", đại diện của công ty Gemfields nhấn mạnh.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.