Phát hiện vết tích “dấu hiệu sự sống” trên Sao Hỏa

Một môi trường kỳ lạ, vốn không thể xuất hiện đã tồn tại trên Sao Hỏa, mang theo dấu hiệu của sự sống đã khiến các nhà nghiên cứu phải bất ngờ

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Patrick Gasda từ Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos (Mỹ) đã vén màn bí ẩn về một phát hiện bất thường của Curiosity, chiến binh săn tìm sự sống trên Sao Hỏa của NASA.
Đó là phát hiện hồi tháng 5-2017 về lượng oxit mangan cao hơn bình thường trong một đáy hồ cổ thuộc khu vực Gale Crater, một miệng hố va chạm lớn trên Sao Hỏa.
Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn bối rối vì các điều kiện đã biết trên hành tinh đỏ không cho phép môi trường như vậy tồn tại.
Phat hien vet tich “dau hieu su song” tren Sao Hoa
Đá trầm tích giàu mangan được phát hiện ở một đáy hồ trên Sao Hỏa - Ảnh: NASA 
Trong bài nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Geophysical Research: Planets, các tác giả đã thảo luận về cách mangan có thể được làm giàu trong những loại đá dưới đáy hồ này và chỉ ra sự sống có thể là chiếc chìa khóa duy nhất.
Đá trầm tích giàu mangan được tàu thám hiểm Curiosity khám phá là hỗn hợp của cát, phù sa và bùn. Loại đá cát này xốp hơn và nước ngầm có thể dễ dàng xuyên qua hơn so với các tảng đá bùn.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét làm thế nào mangan có thể được làm giàu trong đá cát này? Ví dụ, bằng cách thấm nước ngầm qua cát trên bờ hồ hoặc cửa sông vùng đồng bằng. Đồng thời, chất oxy hóa nào có thể gây ra sự kết tủa mangan trong đá?
Trên Trái Đất, mangan trở nên giàu có nhờ có oxy trong khí quyển và quá trình này thường được đẩy nhanh nhờ sự hiện diện của vi khuẩn.
Vi khuẩn địa cầu có thể sử dụng nhiều trạng thái oxy hóa của mangan làm năng lượng cho quá trình trao đổi chất.
“Trên Sao Hỏa, chúng ta không có bằng chứng về sự sống và cơ chế tạo ra oxy trong bầu khí quyển cổ xưa của Sao Hỏa cũng chưa rõ ràng. Vì vậy, làm thế nào oxit mangan được hình thành và tập trung ở đây thực sự là điều khó hiểu” - TS Gasda nói.
Dường như sự sống là lời giải thích hợp lý duy nhất cho điều khó hiểu đó.
Vì vậy, sự hiện diện của mangan và oxit mangan nơi đây có thể là bằng chứng gián tiếp về các vi sinh vật cổ đại.
Nếu sự sống tương tự tồn tại trên Sao Hỏa cổ đại, lượng mangan tăng lên trong những tảng đá dọc bờ hồ này sẽ là nguồn năng lượng hữu ích cho chúng tồn tại, sinh sôi.
Nói cách khác, Gale Crater mà NASA nhắm tới cho sứ mệnh Curiosity rất có thể chứa đựng một hồ nước với phong phú sinh vật sống vài tỉ năm trước, khi Sao Hỏa chưa trở nên cằn cỗi.
Đó không hề là điều vô lý, bởi Sao Hỏa cũng nằm trong vùng sự sống của hệ Mặt Trời như Trái Đất.
Các bằng chứng mà NASA tìm thấy cho đến nay cho thấy khoảng 3 tỉ năm trước, hành tinh này từng có nhiều nước như Trái Đất, nhưng không may đã bị thất thoát vào không gian.

Phát hiện 3 hồ nước mặn trên sao Hỏa

Được biết, tàu thám hiểm sao Hỏa "Insight" của NASA đã phát hiện ra 3 hồ nước muối khổng lồ ở khu vực Nam Cực của sao Hỏa!

Phát hiện này đã thu hút sự quan tâm và lo lắng lớn vì nước muối chứa nước và các chất hóa học cần thiết cho sự sống, điều này có thể có nghĩa là sự sống ngoài hành tinh thực sự tồn tại trên sao Hỏa. Bài viết này sẽ thảo luận về môi trường sao Hỏa, ý nghĩa của nước muối, sự sống trên sao Hỏa,...

Giật mình dấu vết nghi người Sao Hoả xuất hiện từ thời Tam quốc

Theo sách “Sưu Thần Ký”, một đứa trẻ có hình dáng kỳ quái đột ngột xuất hiện thời Tam quốc. Người này tự xưng đến từ Sao Hỏa và đưa ra tiên đoán chính xác về cục diện tương lai của Trung Quốc.

Giat minh dau vet nghi nguoi Sao Hoa xuat hien tu thoi Tam quoc
 Sách “Sưu Thần Ký” thời Đông Tấn có ghi chép một câu chuyện về đứa trẻ kỳ lạ được cho là sinh vật ngoài hành tinh. Cụ thể, vào thời Tam quốc, những đứa trẻ đang chơi đùa thì đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ cao khoảng 1,3m, 2 mắt lóe sáng và mặc áo màu lam. Khi được hỏi, đứa trẻ này nói rằng là người sao Hỏa, không đến từ Trái Đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới