Phát hiện rùng rợn về siêu quái thú nguy hiểm nhất mọi thời đại

Một trong những sinh vật nguy hiểm nhất mọi thời đại có thể to gấp đôi, nặng hơn đến 70% so với những ước tính nhân loại từng đưa ra, lý giải cách mà giống loài của nó đã thống trị kỷ nguyên quái thú.

Theo Live Science, nhóm khoa học gia từ Bảo tàng Tự nhiên Canada (Ottawa - Canada) đã nghiên cứu dựa trên một mô hình được lập nên từ dữ liệu cổ sinh vật học lâu đời về khủng long bạo chúa Tyranosaurus (T-rex) và phát hiện ra rằng chúng còn nguy hiểm hơn tưởng tượng.

Con T-rex vĩ đại nhất từng được khai quật là Scotty, một mẫu vật với bộ xương gần như hoàn chỉnh và ước tính nặng tới 8,87 tấn khi còn sống.

Phat hien rung ron ve sieu quai thu nguy hiem nhat moi thoi dai

Tất cả những T-rex khổng lồ mà loài người từng biết đến có thể mới chỉ là những con nhỏ bé nhất - Ảnh: LIVE SCIENCE

Nhưng nghiên cứu mới khẳng định quái thú Scotty vĩ đại vẫn còn nhỏ so với các thành viên to lớn nhất. Các tác giả đã kiểm tra hồ sơ hóa thạch và nhiều dữ liệu nghiên cứu, trong đó có một thống kê đặc sắc ước tính có tới 2,5 tỉ T-rẽ từng lang thang trên Trái Đất.

Chúng ta chỉ mới tìm ra một phần rất nhỏ - 32 bộ xương hóa thạch của cá thể T-rex trưởng thành - và nghĩ về nó dựa trên con số ít ỏi đó.

Nhóm tác giả từ Bảo tàng Tự nhiên Canada, dẫn đầu bởi hai nhà cổ sinh vật học Jordan Mallon và David Hone, người đồng thời là giảng viên cao cấp từ Trường Đại học Queen Mary ở London (Anh), đã xem xét dân số, tuổi thọ trung bình, dị hình giới tính... của các mẫu vật để đưa ra một hình mẫu T-rex trưởng thành to lớn nhất có thể.

Kết quả đã đưa ra một con T-rex nặng hơn Scotty tới 70%, tức khoảng 15 lấn. Với trọng lượng này, con T-rex khổng lồ nhất phải nặng gấp đôi Scotty vĩ đại.

Một mô hình khác thậm chí đã chỉ ra T-rex có thể đạt đến trọng lượng 24 tấn, tuy nhiên có một số dữ liệu bất hợp lý đã bác bỏ mô hình đó.

Cuộc điều tra thú vị này nêu bật thách thức to lớn của các nhà cổ sinh vật học trong việc đưa ra hình dáng ước lệ của một quái thú tiền sử nào đó dựa trên hồ sơ hóa thạch thường rất hạn chế.

"Điều này nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta biết về khủng long là không nhiều. Kích thước mẫu quá nhỏ" - nhà cổ sinh vật học Thomas Carr từ Trường Đại học Cathage (Wisconsin - Mỹ), người không tham gia nghiên cứu, bình luận.

Ông tổ của vua quái vật hiện hình nguyên vẹn sau 230 triệu năm

Kho báu được khai quật ở Zimbabwe là hóa thạch loài tổ tiên lâu đời nhất từng được biết đến của các sauropod - vua quái vật của dòng họ khủng long.

Sauropod tức khủng long chân thằn lằn là loài khủng long to lớn nhất, với đại diện đỉnh cao là các tinanosaurus (thằn lằn hộ pháp) có thể nặng trên 60 tấn.

Những "vua quái vật" này có một vị tổ tiên không thể gây bất ngờ hơn, vừa được tìm thấy tại Hệ tầng Pebbly Arkose ở miền Bắc Zimbabwe. Sau 5 năm khai quật, nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã đem về với thế giới hiện đại một bộ xương gần như hoàn chỉnh của một sinh vật... nhỏ bé và đáng yêu.

Xây nhà mới, người đàn ông phát hiện hóa thạch bộ xương khủng long

Người đàn ông ở Bồ Đào Nha tiến hành khai đất để làm nhà thì phát hiện bộ xương hóa thạch một con khủng long khổng lồ dài 25 mét.

Bộ xương hóa thạch của khủng long dài 25 mét tìm thấy trong khu vườn ở Pombal, Bồ Đào Nha được cho là một trong những con lớn nhất từng phát hiện ở châu Âu.

Xay nha moi, nguoi dan ong phat hien hoa thach bo xuong khung long
Khủng long sauropod có kích thước lớn, lần đầu tiên xuất hiện vào cuối kỷ Trias.

Bán đấu giá bộ xương khủng long, giá lên tới gần 12 tỷ

Một bộ xương khủng long nhỏ sẽ được bán đấu giá ở Paris, Pháp vào ngày 20/10. Các chuyên gia ước tính bộ xương này có giá từ 400.000- 500.000 euro (khoảng 9,4-11,7 tỷ đồng).

Không giống như những bộ xương khủng long khổng lồ được bán tại các cuộc đấu giá trước đó, bộ xương khủng long iguanodon hóa thạch có tên Zephyr chỉ cao 1,3m, dài 3m. Bộ xương được phát hiện vào năm 2019 ở Colorado, Hoa Kỳ trong quá trình xây dựng đường trên đất tư nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới