Phát hiện phòng ngai vàng 1.300 tuổi của nữ hoàng Moche quyền lực

Các nhà khảo cổ học ở Peru đã khai quật được phòng ngai vàng của một nữ hoàng quyền lực thuộc nền văn hóa Moche.

Phat hien phong ngai vang 1.300 tuoi cua nu hoang Moche quyen luc

Một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng đang nói chuyện với một người đàn ông nừa người, nửa chim. (Ảnh: Lisa Trever)

Các nhà khảo cổ học ở Peru đã phát hiện ra một phòng ngai vàng có niên đại 1.300 năm tuổi được trang trí bằng những bức tranh tường mô tả nữ hoàng Moche, mặc dù họ vẫn chưa tìm thấy hài cốt của nữ hoàng.

Phòng ngai vàng này, được tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Pañamarca, có niên đại từ thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên, khi người Moche đang phát triển mạnh mẽ trong khu vực, các nhà khảo cổ học cho biết. Người Moche phát triển mạnh ở miền bắc Peru trong khoảng thời gian từ năm 350 đến năm 850 sau Công nguyên và nổi tiếng với việc xây dựng các tòa nhà và lăng mộ phức tạp, cũng như xây dựng các tác phẩm nghệ thuật phức tạp, chẳng hạn như đồ gốm mô tả khuôn mặt người. Họ có mặt ở đó trước khi chữ viết được sử dụng ở Peru.

Mặc dù có nhiều nữ hoàng khác từng cai trị Peru thời tiền Inca, nhưng chưa từng thấy phòng ngai vàng dành cho nữ hoàng ở Pañamarca hay bất kỳ nơi nào khác ở Peru cổ đại. Ngai vàng được làm bằng đất sét và chứa những hạt đá xanh và tóc người còn sót lại. Tóc có thể là của nữ hoàng và các nhà nghiên cứu có kế hoạch tiến hành xét nghiệm AND.

Phat hien phong ngai vang 1.300 tuoi cua nu hoang Moche quyen luc-Hinh-2

Những thứ còn sót lại của ngai vàng bằng đất sét được tìm thấy tại địa điểm khảo cổ Pañamarca ở Peru. (Ảnh: Lisa Trever)

Những bức tranh tường mô tả người cai trị được tìm thấy trên các cột trụ và tường của phòng ngai vàng, và thậm chí trên chính ngai vàng. Chúng mô tả nữ hoàng theo nhiều cách khác nhau. Một bức cho thấy nữ hoàng đội vương miện và nâng cốc. Một bức khác mô tả người phụ nữ đội vương miện đang cầm một quyền trượng, với một đoàn người đàn ông mang hàng dệt may và các đồ vật khác đến cho bà. Một bức khác nữa mô tả bà ngồi trên ngai vàng và nói chuyện với một cá nhân có vẻ ngoài nửa người nửa chim.

Trong nền văn hóa Moche, phụ nữ trở thành người cai trị không phải là điều bất thường. "Những nhà lãnh đạo nữ không phải là hiếm trong xã hội Moche cổ đại hay trong các triều đại Peru phía bắc sau đó", nhà nghiên cứu Koons cho biết. Bà nói thêm rằng, phần lớn bằng chứng về những người cai trị nữ đến từ các ngôi mộ. Trong số đó có "Señora de Cao", ngôi mộ của một xác ướp Moche nữ được chôn cùng với đồ trang sức, đồ trang trí và vũ khí tinh xảo cùng thiết bị giúp ném giáo và phi tiêu xa hơn.

Bật nắp quan tài cổ, chuyên gia vội vàng sơ tán vì thứ bên trong

Nhờ vào văn bia và tài liệu lịch sử, các nhà khảo cổ xác định đây là lăng mộ của công chúa Trần Quốc, em gái hoàng đế Liêu Thái Tổ.

Bat nap quan tai co, chuyen gia voi vang so tan vi thu ben trong
Vào tháng 6/1985, khi các công nhân khai thác mỏ đá ở thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ, họ phát hiện một bức tường đá bí ẩn. Sau khi xác định đây là cổng vào lăng mộ cổ hơn 1.000 năm tuổi của triều đại nhà Liêu, một đội khảo cổ đã được cử đến để khám phá. 

Phá đá phát hiện mộ cổ 46 quan tài phát sáng, giống hệt nhau

Sau khi phá đá, người dân phát hiện ra một cái hố sâu 13m. Bên trong hố là một ngôi mộ cổ to lớn chứa nhiều cổ vật quý giá. Đặc biệt, có 46 cỗ quan tài hình dáng và kích thước giống hệt nhau.

Cuối tháng 12 năm 2006, một số người dân ở Thủy Khẩu, huyện Tĩnh An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã sử dụng thuốc nổ để phá đá nhằm mục đích xây dựng đường cao tốc. Trong quá trình đó, họ đã nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ sâu dưới lòng đất. Những tiếng nổ không liên tục và không đều đã khiến họ nghi ngờ rằng có những khoang rỗng không bình thường tồn tại dưới đất.

Ngay sau khi nghe thấy những tiếng nổ, người dân địa phương nhanh chóng tập trung lại để kiểm tra khu vực vừa phá đá và đã phát hiện ra một cái hố sâu khoảng 13 mét. Bên trong hố là một ngôi mộ cổ vô cùng to lớn chứa nhiều cổ vật quý giá.

Soi từng mm chiếc ngai vàng bí ẩn nhất triều Nguyễn

Giới nghiên cứu đặt ra câu hỏi, liệu chiếc ngai vàng này có phải đã từng thuộc về một hoàng thái tử hay một hoàng đế trẻ tuổi của triều Nguyễn hay không?

Soi tung mm chiec ngai vang bi an nhat trieu Nguyen
 Cố đô Huế còn bảo tồn được ba chiếc ngai vàng của nhà Nguyễn, trong đó ngai vàng đầu tiên đặt ở điện Thái Hòa, ngai vàng thứ hai nằm trong kho bảo quản của BT Cổ vật Cung đình Huế và ngai vàng thứ ba (trong ảnh) được trưng bày thường xuyên tại bảo tàng này.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới