Phát hiện mới: Mèo phát kháng thể chống COVID-19

(Kiến Thức) - Trong huyết tương của những con mèo nhiễm virus corona có phát loại kháng thể đặc hiệu mang khả năng chống COVID-19. Nồng độ kháng thể trung hòa phụ thuộc vào sự tiếp xúc gần giữa mèo và người nhiễm bệnh.

Nghiên cứu mới từ  Phòng Thí nghiệm Vi sinh vật Nông nghiệp thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Trung và Viện virus Vũ Hán (Trung Quốc) chứng minh: Mèo phát ra kháng thể đặc hiệu chống lại COVID-19Kết quả trên được đăng trên BioRixV ngày 1/4, qua nghiên cứu về khả năng lây nhiễm virus nCoV giữa các vật nuôi.
Mèo có thể phát kháng thể đặc hiệu chống nCoV
 Mèo có thể phát kháng thể đặc hiệu chống nCoV
Các nhà khoa học sử dụng bộ kit ELISA - bộ xét nghiệm phân tích hóa sinh thường được sử dụng chẩn đoán trong y học và bệnh học thực vật để thực hiện xét nghiệm gián tiếp trên 102 con mèo.
Dựa trên phân tích tỷ lệ huyết thanh của virus corona chủng mới trong cơ thể mèo và xét nghiệm trung hòa virus, có thể xác nhận xem trong huyết thanh của mèo có tồn tại kháng thể đặc hiệu chống virus hay không.
Qua xét nghiệm, phát hiện huyết thanh của 15 con mèo có kết quả dương tính với liên kết thụ thể RBD của nCoV. Trong đó, 11 mẫu có kháng thể trung hòa với nCoV
Nồng độ kháng thể trung hòa cao hay thấp phụ thuộc vào sự tiếp xúc gần giữa mèo và người nhiễm COVID-19.
 Nồng độ kháng thể trung hòa cao hay thấp phụ thuộc vào sự tiếp xúc gần giữa mèo và người nhiễm COVID-19.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nồng độ kháng thể trung hòa cao hay thấp phụ thuộc vào sự tiếp xúc gần giữa mèo và người nhiễm virus corona. Bởi trong số 11 mẫu kháng thể được phát hiện, 3 cá thể mèo có chủ mắc nCoV có nồng độ kháng thể trung hòa cao nhất.  
Hiện không có bằng chứng nào cho thấy virus corona được truyền từ mèo sang người, nhưng có thể lây nhiễm cho quần thể mèo.
Cụ thể, ngày 31/3, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Viện nghiên cứu Thú y Trung Quốc cho biết, virus này có thể lây lan giữa mèo và đồng loại thông qua đường hô hấp. Một loạt nghiên cứu từ Viện cho thấy quá trình nhân lên nCoV xuất hiện ở chồn và mèo. 
Virus nCoV có thể lây lan giữa mèo và đồng loại thông qua đường hô hấp
Virus nCoV có thể lây lan giữa mèo và đồng loại thông qua đường hô hấp 
Thực tế, người ta cho rằng những con mèo bị nhiễm bệnh từ chính người chủ mắc COVID-19 của mình. Tuy nhiên cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu hơn để xác minh điều này. 
Hiện các nhà khoa học cũng đang tìm kiếm các phương pháp điều trị phù hợp với vật nuôi, thú cưng nhiễm COVID-19.

Hong Kong phát hiện thú cưng dương tính với virus SARS-COV-2 | VTC14. Nguồn: Youtube

Chú chó thứ 2 trên Thế giới nhiễm Covid-19

(Kiến Thức) - Chú chó cảnh giống chó chăn cừu Đức vốn thuộc về một bệnh nhân nữ 30 tuổi nhiễm Covid-19. Hiện con vật nuôi này đang được cách ly và điều trị tại Bộ Nông nghiệp - Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong.

Cơ quan bảo vệ động vật Hong Kong vừa xác nhận trường hợp chó cảnh thứ hai dương tính với Covid-19 ở khu vực Emerald Garden, Pok Fu Lam. 
Chú chó 2 năm tuổi, thuộc giống chó chăn cừu Đức, được cho là lây nhiễm virus corona từ người chủ của mình. Trong khi chú chó lai còn lại được xác nhận âm tính. 

Tức giận vì không được giao phối, hổ mang chúa giết luôn con cái

Rắn hổ mang chúa đực nổi giận giết chết con rắn cái đang mang thai rồi nuốt chửng vào bụng.

Mời quý độc giả xem video: Tức giận vì không được giao phối, hổ mang chúa giết luôn con cái - Nguồn:  National Geographic/Smithsonian

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.