Phát hiện loại polymer tự hồi phục dùng thay thế kính điện thoại

Các nhà khoa học tại đại học Tokyo vừa phát hiện ra một loại polymer cứng tương tự kính có khả năng tự hồi phục với một cú ấn nhẹ. Rất có thể đây sẽ là vật liệu mới cho màn hình smartphone tương lai.

Một nghiên cứu vừa được công bố bởi Science cho thấy có một loại polymer cứng gần giống như thủy tinh và có khả năng tự phục hồi chỉ bằng một chút lực bàn tay. Điều này đã dấy lên những hi vọng mới trong ngành công nghiệp smartphone vì màn hình điện thoại bị nứt vỡ có thể tự chữa lành.
Với các loại polymer có khả năng tự hồi phục thông thường phải cần đến nhiệt độ khoảng 120 độ C (248 độ Fahrenheit). Tuy nhiên, điều này sắp có thể trở thành dĩ vãng khi loại vật liệu mới được hoàn thiện và đi vào sản xuất đại trà trong tương lai.
Loại polymer mới có khả năng tự phục hồi đang được nghiên cứu, phát triển. (Ảnh minh họa)
Loại polymer mới có khả năng tự phục hồi đang được nghiên cứu, phát triển. (Ảnh minh họa) 
Đây không phải lần đầu tiên một loại vật liệu có khả năng thay thế màn hình điện thoại di động tự phục hồi được phát hiện ra. Trước đó, vào tháng 3, các nhà hóa học tại đại học California và đại học Colorado đã tìm ra một vật liệu tự phục hồi có thể kéo dài đến 50 lần kích thước ban đầu của nó. Và đến tháng 8, Motorola cũng đã thông báo về việc đăng ký thành công bằng sáng chế cho một màn hình điện thoại có khả năng tự chữa lành.
Loại vật liệu polymer mới đã được nghiên cứu bởi đại học Tokyo, đứng đầu là giáo sư Takuo Aida. Như cách một số phát minh đặc biệt đã được phát hiện ra, nó là thành quả của một sự tình cờ.
Một sinh viên có tên Yu Yanagisawa thấy rằng các cạnh cắt của polymer sẽ dính vào nhau khi ấn xuống bằng tay ở 21 độ C. Yu cho rằng mình đã tìm ra một loại kết dính mới. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thêm, anh khá bất ngờ vì đây là một loại vật liệu có khả năng tự “chữa bệnh”.
Tất cả những nghiên cứu từ các nơi trên thế giới đã đem đến hi vọng cho người dùng rằng một ngày nào đó, khi chúng ta thả chiếc điện thoại của mình xuống một bề mặt cứng, chúng sẽ không bị vỡ nát mà có thể tự hồi phục như ban đầu.

Thủ phạm khiến siêu phẩm Samsung Galaxy Note7 phát nổ

Báo cáo mới nhất tiết lộ thiết kế pin của Samsung Galaxy Note7 quá chèn ép, là nguyên nhân khiến cho những chiếc smartphone này phát nổ.

Theo báo cáo trước đây, Samsung sẽ công bố nguyên nhân khiến cho những chiếc Samsung Galaxy Note7 phát nổ vào cuối năm nay. Nhưng ngày hôm qua, đã có báo cáo đầu tiên tiết lộ nguyên nhân là do thiết kế của những viên pin trong Note7.
Thu pham khien sieu pham Samsung Galaxy Note7 phat no
 Không gian bên trong Note7 quá ít ỏi, khiến cho những viên pin bị chèn ép và dẫn đến phát nổ.

Robot sinh con với người: Cơ chế cụ thể ra sao?

Các tiến bộ về công nghệ tế bào gốc và nano giúp viễn cảnh khó tin này sẽ thành hiện thực.

Tiến sĩ David Levy, chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, khẳng định con người và robot hoàn toàn có thể có con với nhau. Ông sẽ đưa ra giải thích cụ thể về cơ chế này trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Robot và Tình dục Thế giới trong ngày 20.12.

Biến cải xoong thành... đèn bàn đọc sách

Có thể trong tương lai, bạn sẽ không cần bật đèn khi trời tối mà thay vào đó, bạn có thể đọc sách bằng ánh sáng rực rỡ từ những cây có thể phát sáng trong bóng tối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới