Phát hiện kim cương thô màu vàng đậm trăm triệu năm tuổi

Đây được xem là viên kim cương màu tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện tại Nga, thuộc sở hữu của nhà khai thác và sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA.

Phat hien kim cuong tho mau vang dam tram trieu nam tuoi

Nhà khai thác kim cương hàng đầu thế giới Alrosa mới đây đã phát hiện một viên kim cương thô nặng 236 carat với màu vàng đậm cực kỳ quý hiếm tại một mỏ ở Yakutia, Nga.

Theo RT, viên kim cương độc nhất vô nhị này đang là viên kim cương màu lớn nhất từng được tìm thấy ở Nga. Nó được phát hiện ở mỏ Ebelyakh trên sông Anabar. Đáng chú ý hơn, các nhà giám định cho rằng viên kim cương này có tuổi đời từ 120 đến 230 triệu năm.

“Một viên kim cương thô có màu sắc tự nhiên lớn như vậy quả thật là một phát hiện độc đáo”, ông Pavel Vinikhin, chuyên gia trưởng bộ phận phận cắt và đánh bóng kim cương của Alrosa cho biết. “Thậm chí, viên kim cương này có thể thu hút sự quan tâm của các công ty cắt kim cương nước ngoài.”

Phat hien kim cuong tho mau vang dam tram trieu nam tuoi-Hinh-2

Viên kim cương thô mới được phát hiện tại Nga. Ảnh: RT

Viên kim cương có kích cỡ 47x24x22mm này có thể biến thành một số viên kim cương nhỏ hơn được đánh bóng với chất lượng cao. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn chưa quyết định xem ai sẽ là chủ sở hữu đầy may mắn cho tuyệt phẩm này.

Đây không phải là lần đầu tiên một viên kim cương thô có màu được phát hiện tại mỏ Ebelyakh. Vào năm 2017, chỉ trong vòng 1 tháng, 3 viên kim cương độc đáo có màu vàng, hồng và tím đã được phát hiện tại đây. Tuy nhiên, đây được xem là viên kim cương màu tự nhiên lớn nhất từng được phát hiện tại Nga. Nó thuộc sở hữu của nhà khai thác và sản xuất kim cương hàng đầu thế giới ALROSA.

Về giá trị của kim cương, tính đến thời điểm hiện tại, Pink Star vẫn đứng đầu mọi kỷ lục, trở thành viên kim cương đắt nhất thế giới khi được đấu giá trong năm 2017. Hãng trang sức Chow Tai Fook của Hong Kong mua viên kim cương này với giá 71,2 triệu USD.

Theo sát Pink Star, Oppenheimer Blue cũng được bán với giá hơn 56,8 franc Thụy Sĩ (tương đương 58 triệu USD lúc đó) trong năm 2017. Viên kim cương này được đặt tên để tôn vinh chủ nhân cũ Philip Oppenheimer - thành viên gia đình sở hữu đế chế kim cương De Beers Group. Nặng 14,62 carat, Oppenheimer Blue cũng lập kỷ lục là viên kim cương xanh độc đáo lớn nhất thời điểm được đầu giá.

Ngoài ra, một số viên kim cương màu khác cũng đắt giá không kém. Điển hình như Star of Josephine. Năm 2009, ông trùm bất động sản Hong Kong Joseph Lau chi 9,5 triệu USD để mua viên kim cương Star of Josephine tại một phiên đấu giá. Trên thực tế, 9,5 triệu USD không phải mức giá cao trong danh sách này, nhưng Star of Josephine chỉ nặng 7,03 carat. Do đó, đây là viên kim cương đắt nhất tính theo giá trên mỗi carat.

Sau khi mua viên kim cương, ông Lau đã nhanh chóng đổi tên nó theo tên con gái Josephine, khi đó mới 7 tuổi. Josephine cũng đang sở hữu 2 viên kim cương khác, gồm Blue Moon of Josephine giá 48 triệu USD và Sweet Josephine giá 28,5 triệu USD (được mua vào năm 2015).

Từ thứ rẻ tiền không ai thèm thành món đồ người nổi tiếng săn tìm

Kim cương sô cô la từng là những viên kim cương rẻ tiền không hề phổ biến trong đồ trang sức cho đến những năm 2000.

Ca sĩ nổi tiếng thế giới Rihanna đã đeo chiếc vòng cổ kim cương nâu trị giá 130.000 đô la cho lễ trao giải Grammy 2018. Và đôi bông tai nhỏ bé đính kim cương nâu mà nữ ca sĩ J-Lo yêu thích có giá cũng hơn 16.000 đô la. Nhưng kim cương nâu có những thời điểm chỉ được coi là một món đồ trang trí rẻ tiền, không bao giờ được bước tới thảm đò và có giá gấp 6 lần như hiện nay. Vậy điều gì đã thay đổi?

Tìm thấy viên kim cương "búp bê gỗ" 800 triệu năm tuổi có 1-0-2

Viên kim cương ít nhất 800 triệu năm tuổi cho dù chỉ có kích thước 0,62 carat được tìm thấy ở vùng Yakutia (LB Nga) được xem là "độc nhất vô nhị" trong toàn bộ lịch sử ngành khai thác kim cương thế giới.

Hiện chưa được đặt tên chính thức, nhưng doanh nghiệp ALROSA tìm thấy viên kim cương quý tạm gọi là "kim cương-búp bê gỗ" theo hình thức độc đáo của nó. Viên kim cương nhỏ chỉ 0,62 carat lại chứa bên trong lòng một viên kim cương khác có kích thước 0,02 carat. Vậy là hai viên kim cương lồng trong nhau giống như con búp bê gỗ (Matreshka) cổ truyền của Nga.
Tim thay vien kim cuong
 Viên kim cương quý được tạm gọi là "kim cương-búp bê gỗ". Ảnh: tellerreport.com

Khẩu trang nạm kim cương giá nghìn đô giới nhà giàu Ấn Độ "phát sốt"

(Kiến Thức) - Những chiếc khẩu trang kim cương đang thu hút đông đảo giới nhà giàu tại Ấn Độ đều có chứng nhận xếp loại N95 với 3 lớp bảo vệ.

Khau trang nam kim cuong gia nghin do gioi nha giau An Do
Gần đây, một cửa hàng trang sức ở Surat (Gujarat, Ấn Độ) - nơi được mệnh danh là thủ phủ kim cương vừa ra mắt những chiếc khẩu trang kim cương với giá dao động 1.860 - 5.300 USD (tương đương 43 - 123 triệu đồng).

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới