Phát hiện hai hầm ngầm bí ẩn tại cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Hai cơ sở ngầm vừa được phát hiện tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 19/9, theo trang giám sát Triều Tiên 38 North.

Phân tích hình ảnh vệ tinh của chuyên gia Frank V. Pabian đăng trên trang 38 North ngày 19/9 tiết lộ rằng hai khu phức hợp dưới lòng đất, nằm ở phía đông và đông nam tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, phía bên kia sông Kuryong.
Theo đó, cả hai cơ sở này chưa từng được các chuyên gia phát hiện trước đây và mục đích sử dụng của nó vẫn chưa được làm rõ.
Phát hiện này dựa trên sự hiện diện của các lối vào đường hầm và những đống đất đá xuất hiện trên hình ảnh vệ tinh.
Phat hien hai ham ngam bi an tai co so hat nhan Trieu Tien
Hai cơ sở ngầm mới được phát hiện tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Đồ họa: 38 North. 
“Dù chưa nắm được mục đích sử dụng của chúng, vị trí trong bán kính an ninh của tổ hợp Yongbyon và việc được ngụy trang kỹ càng khiến hai khu phức hợp ngầm này cần được nghiên cứu kỹ hơn trong tương lai", phân tích của ông Pabian trên 38 North nêu rõ.
Cũng theo tài liệu này, một trong hai hầm ngầm mới được phát hiện nằm dưới sông nối đến lò phản ứng hạt nhân 5 megawatt. Công trình ngầm còn lại nằm trên sườn dốc dọc theo sông Kuryong, phía đông bắc khu vực lò phản ứng 50 megawatt bị bỏ hoang.
Bản phân tích trên được đưa ra giữa lúc Washington và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc dự kiến trong tháng 9 này. Các cuộc đối thoại được cho là có thể sẽ đề cập tới vấn đề tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên để đổi lấy sự nhượng bộ của Mỹ.

Phái đoàn Trung Quốc hủy thăm nông trại Mỹ, đàm phán thương mại mờ mịt

Hôm 19/9, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, ông Sonny Perdue, nhận định rằng chuyến tham quan trang trại của phái đoàn Trung Quốc là một cử chỉ thiện chí của Bắc Kinh.

Phái đoàn thương mại Trung Quốc đã hủy chuyến thăm theo kế hoạch đến các trang trại ở Mỹ, khiến các chỉ số chứng khoán giảm điểm, khi các nhà đầu tư tỏ ra bi quan về tiến trình giải quyết cuộc chiến thương mại hai quốc gia.

CS Hong Kong cảnh báo dùng đạn thật “dập” biểu tình

Cảnh sát Hong Kong cảnh báo có thể dùng đạn dược để tự vệ hoặc bảo vệ những người khác khi một số đối tượng biểu tình trở nên quá khích và khó kiểm soát.

"Các sỹ quan của cúng tôi lo ngại mức độ bạo lực có thể đã lên tới mức họ có thể giết một ai đó hoặc tự sát. Chúng tôi rất kiềm chế nhưng khi đối mặt với bạo lực như vậy, áp lực đó trở nên cực kỳ nguy hiểm", một quan chức cảnh sát Hong Kong nói trong cuộc họp báo ngắn hôm 20/9.

Mỹ từng chiêu mộ và huấn luyện biệt đội "cảm tử" hạt nhân

Quân đội Mỹ từng tuyển dụng và huấn luyện một biệt đội cảm tử có nhiệm vụ lao vào hàng ngũ của kẻ thù với chiếc ba lô chứa bom hạt nhân đeo trên lưng.

Sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), quân đội Mỹ bắt đầu đẩy mạnh phát triển công nghệ hạt nhân, họ triển khai tất cả các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật từ vũ khí chống ngầm cho tới tên lửa chiến trường được thiết kế nhằm vô hiệu một cách nhanh chóng lực lượng quân địch. SADM (đạn phá hủy nguyên tử đặc biệt) ra đời trong hoàn cảnh đó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới