Phát hiện cụm thiên hà khổng lồ gây sốc SDSS J1050 + 0017

(Kiến Thức) - Một hình ảnh mới từ Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA / ESA cho thấy diện mạo các thiên hà trong cụm thiên hà lớn SDSS J1050 + 0017 vô cùng ấn tượng.

Cụm thiên hà SDSS J1050 + 0017, còn được gọi là ClG J1050 + 0017, cách trái đất khoảng 6 tỷ năm ánh sáng.

Được biết, có nhiều thiên hà hội tụ, kết hợp trong hệ thống cụm thiên hà này nhờ lực hấp dẫn mạnh đặc thù.

Phat hien cum thien ha khong lo gay soc SDSS J1050 + 0017
Nguồn ảnh: Phys. 

Nếu nhìn kỹ bạn có thể thấy, nhiều hệ thống sao, thiên hà trong cụm thiên hà này liên kết với nhau theo dạng vòng tròn, xung quanh một phần trung tâm chứa một ngôi sao lùn vàng cực nóng.

Điều này có thể liên quan tới cách hoạt động, sắp xếp của hệ thống lực hấp dẫn, liên kết trong hệ thống cụm thiên hà SDSS J1050 + 0017.

Ghi chú: Các thiên hà hình eclip được đánh dấu trong ảnh bằng các dấu khoanh hình eclip màu xanh lá cây, vàng, đường màu đỏ hiển thị mối liên kết vòng tròn của hệ thống lực hấp dẫn.

Mời quý vị xem video: 10 hành tinh bí ẩn và kỳ lạ nhất trong vũ trụ - có thể bạn chưa biết

Kinh ngạc vệt khí nóng từ một cụm thiên hà khổng lồ

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học làm việc tại Đài quan sát tia X Chandra của NASA phát hiện một vệt đuôi khí nóng khổng lồ, kéo dài hơn một triệu năm ánh sáng từ một cụm thiên hà khổng lồ.

Trước giờ, cụm thiên hà là những cấu trúc lớn nhất trong vũ trụ được liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn.

Mặc dù các cụm thiên hà có thể chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn thiên hà riêng lẻ, bên cạnh đó cũng chứa nhiều phân tử khí nóng, tạo ra tia X và vật chất tối bí ẩn không nhìn thấy được.

Tiết lộ thú vị ít người biết về khối lượng Dải ngân hà

(Kiến Thức) - Kornreich ước tính khoảng 3% khối lượng của Dải Ngân hà được tạo thành từ các ngôi sao, nhưng điều này có thể thay đổi. Với nhiều phần còn lại trong dải thiên hà tạo thành khí và bụi khuếch tán.

Dải Ngân hà có khối lượng bao nhiêu? David Kornreich, trợ lý giáo sư tại Ithaca College, New York, nói: "Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, bạn không thể ngồi và đếm các ngôi sao nói chung trong một thiên hà".
Nguồn ảnh: Space.
Nguồn ảnh: Space. 

Ảnh nổi bật thiên hà NGC 4036 gây sửng sốt khoa học

(Kiến Thức) - Gần đây, kính viễn vọng Hubble của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được một bức ảnh nổi bật về thiên hà NGC 4036, một thiên hà dạng thấu kính gây thích thú cho giới khoa học.

Thiên hà NGC 4036, còn được gọi là LEDA 37930, UGC 7005 hay IRAS 11588 + 6210, được phân loại là thiên hà dạng thấu kính. Nó nằm trong chòm sao Ursa Major, cách xa khoảng 80,2 triệu năm ánh sáng.

Thiên hà này thuộc về nhóm thiên hà LGG 266, cùng dạng với NGC 4041, IC 758, UGC 7009 và UGC 7019.

Đọc nhiều nhất

Tin mới